Thiết thực xóa đói giảm nghèo

  • Cập nhật: Thứ sáu, 10/1/2014 | 8:39:12 AM

YBĐT - Thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải đã thể hiện bằng nhiều việc làm, hành động thiết thực như: làm đường giao thông liên thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế, làm kinh tế giỏi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Mô hình nuôi ong mật cho hiệu quả kinh tế cao ở xã Púng Luông (Mù Cang Chải). Ảnh Sùng Đức Hồng
Mô hình nuôi ong mật cho hiệu quả kinh tế cao ở xã Púng Luông (Mù Cang Chải). Ảnh Sùng Đức Hồng

Hàng năm, Hội phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông huyện tổ chức 50 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 4.000 lượt hội viên tham gia. Qua tập huấn, các hội viên đã tích cực đưa vào gieo cấy hàng năm 1.150ha lúa, gần 100ha ngô đông xuân và vụ mùa gieo cấy ổn định 2.580ha, 2.785ha ngô.

Nhiều mô hình đã thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia như: “5 không, 3 sạch” ở bản Trống Tông, xã La Pán Tẩn; áp dụng phân viên nén dúi sâu ở bản Đề Sủa, xã Lao Chải; thâm canh tăng vụ lúa đông xuân ở bản Háng Bla Ha B, xã Khao Mang; vệ sinh môi trường, không thả rông gia súc, gia cầm, làm vệ sinh chuồng trại ở xã La Pán Tẩn; sản xuất thêu dệt thổ cẩm ở xã Chế Cu Nha…

Bà Sùng Thị Sày - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải cho biết: “Trong rất nhiều nội dung hoạt động tập trung xuống cơ sở, chúng tôi quan tâm nhất đến công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ cho chị em. Đối với cấp cơ sở, mọi hoạt động còn được gắn với nghị quyết của địa phương. Tạo điều kiện cho hội viên phát triển kinh tế, Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giúp 2.360 hội viên nghèo vay vốn với số tiền trên 32 tỷ đồng. Ngoài ra, tiền quỹ của Hội có 302 triệu đồng cũng cho hội viên nghèo vay không tính lãi. Nhiều mô hình sử dụng vốn vay rất hiệu quả như mô hình “Phụ nữ tiết kiệm” tại xã Púng Luông; mô hình trồng cây sơn tra của xã Nậm Khắt; mô hình dệt thổ cẩm của xã Chế Cu Nha… Do thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay nên chị em đều trả gốc lãi đúng quy định, hạn chế tình trạng nợ xấu xảy ra”.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các cấp hội cơ sở ngày càng nhân rộng mô hình “5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Xây dựng mái ấm tình thương cho gia đình phụ nữ nghèo”, không sinh con thứ 3, xây dựng gia đình hạnh phúc. Các hội viên cũng tích cực tham gia các tổ hòa giải, tổ phòng cháy chữa cháy rừng, giúp đỡ gia đình hội viên gặp thiên tai, hoạn nạn.

Đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vai trò của hội viên Hội Phụ nữ huyện Mù Cang Chải ngày càng được khẳng định.

Thạch Phong

Các tin khác
Anh Lý Văn Lương ở thôn 8, xã Yên Thành làm dịch vụ máy xay xát, tăng thu nhập cho gia đình.

YBĐT - Chúng tôi về Yên Thành - một xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình, nơi quần tụ của đồng bào Dao quần trắng ven hồ Thác Bà. Cách huyện lỵ hơn 60km nhưng xe máy phải đi gần ba giờ đồng hồ mới đến xã vì đường xuống cấp nghiêm trọng và đang được nâng cấp, cải tạo.

Chủ tịch nước vừa ký Quyết định về việc tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho các đối tượng có công.

Khởi tố vụ án hủy hoại tài sản, gây thương tích, gây rối trật tự công cộng tại nhà máy Samsung Thái Nguyên.

Công an tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành khởi tố vụ án, gây thương tích, gây rối trật tự cộng, hủy hoại tài sản tại nhà máy Samsung (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên).

Hiệp hội các trường đại học - cao đẳng ngoài công lập kiến nghị từ năm 2015 bỏ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.  ảnh: như ý Hiệp hội các trường đại học - cao đẳng ngoài công lập kiến nghị từ năm 2015 bỏ kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) ngoài công lập đã họp bàn và kiến nghị Bộ GD&ĐT thực hiện “5 bỏ”, trong đó có bỏ kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ từ năm 2015.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục