Trấn Yên: Đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ môi trường
- Cập nhật: Thứ năm, 9/10/2014 | 8:48:40 AM
YBĐT - Những năm gần đây, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, huyện Trấn Yên đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Song bên cạnh sự phát triển về kinh tế - xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường cũng gia tăng, lượng rác thải từ các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất kinh doanh ngày một nhiều; nếu không có biện pháp thu gom, xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe cộng đồng, làm mất cảnh quan đô thị và nông thôn.
Cần có những mô hình tự quản về thu gom rác thải để giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.
|
Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, UBND huyện Trấn Yên đã chú trọng tới công tác quản lý, tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt. Đến nay, trên địa bàn huyện Trấn Yên đã xây dựng 1 bãi rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh tại xã Báo Đáp và 1 bãi tập kết rác tại xã Hưng Khánh. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại thị trấn Cổ Phúc và trung tâm một số xã Minh Quán, Nga Quán, Việt Thành, Đào Thịnh cơ bản được thu gom, vận chuyển về bãi rác Báo Đáp xử lý.
Rác thải sinh hoạt ở các xã còn lại, cá nhân, hộ gia đình tự thu gom và tập trung, đốt hoặc chôn lấp. Một số xã đã thành lập mô hình tổ thu gom rác tự quản, tập kết tại bãi rác của xã, tuy nhiên, do chưa có nguồn kinh phí nên các mô hình thường có tỷ lệ thu gom thấp, hoạt động không thường xuyên và khó nhân rộng.
Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Trấn Yên nói riêng đã từng bước được nâng cao, người dân nhận thức được tầm quan trọng của việc cấp thiết bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường của huyện Trấn Yên vẫn còn nhiều khó khăn. Dân cư ở không tập trung, trình độ dân trí còn hạn chế, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa, ý thức thức tự giác về vệ sinh môi trường của người dân chưa cao. Việc tìm hiểu và thi hành các chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường còn chưa kịp thời, hiệu quả thấp. Một số địa phương, việc thu gom, tập trung rác còn nhiều khó khăn, người dân vẫn đổ thẳng rác xuống sông, suối thường xuyên và coi đây là việc "bình thường".
Ông Trần Văn Thái ở thôn 3, xã Hưng Khánh cho biết: “Trước đây, do chưa nhận thức được tác hại của ô nhiễm môi trường nên gia đình tôi thường vứt rác sinh hoạt tại con suối gần nhà. Mỗi khi trời nắng, rác bốc mùi khó chịu, ruồi, muỗi sinh sôi nhiều. Nhận thức thấy mối nguy hiểm của ô nhiễm môi trường, mấy năm gần đây, gia đình tôi đào hai hố rác sau vườn phân loại rác. Loại nào làm được phân xanh, tôi cho riêng một hố, còn một hố khi có số lượng lớn tôi lại dùng lửa đốt”.
Tuy nhiên, công tác thu gom xử lý rác thải trên địa bàn các xã, thị trấn trong thời gian qua còn nhiều bất cập, chưa đưa công tác bảo vệ môi trường và thu gom rác thải vào nhiệm vụ chính hàng năm, chưa gắn kết việc bảo vệ môi trường đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội. Đội ngũ làm công tác bảo vệ môi trường còn yếu về chuyên môn, còn thiếu về số lượng và kinh nghiệm quản lý môi trường. Huyện Trấn Yên đã xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại xã Báo Đáp nhưng kinh phí xử lý chôn lấp thường xuyên còn hạn chế, máy móc, thiết bị phục vụ việc chôn lấp tại bãi rác gần như không có; phương tiện duy nhất chỉ có một chiếc máy ủi DT 75 của Liên xô đã cũ nát, thường xuyên phải sửa chữa nên mỗi khi chôn lấp rác thải sinh hoạt với khối lượng lớn đều phải thuê máy móc của các doanh nghiệp.
Ông Phạm Lâm Phóng - Phó chủ tịch UBND huyện cho biết: "Từ thực trạng trên, UBND huyện đã có những biện pháp nhằm khắc phục, hạn chế cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý rác thải trên địa bàn. Địa phương tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức vệ sinh môi trường cho mọi tầng lớp dân cư, vận động người dân sử dụng các dịch vụ thu gom rác tại địa phương, đổ rác đúng nơi quy định. Hàng năm, xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường, trong đó, bố trí kinh phí chi thường xuyên cho công tác thu gom rác thải sinh hoạt khu vực đô thị.".
Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chính mình và xã hội. Vì vậy, mỗi người hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm và hành động thiết thực vì một thế giới không rác.
Quang Thiều
Các tin khác
Ngày 8/10, tại buổi họp Ban Chỉ đạo quốc gia chiến dịch tiêm vắcxin phối hợp sởi-rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết vắcxin sởi-rubella sẽ được cung ứng cho chiến dịch với tổng số 27.052.100 liều được tiếp nhận trong 4 đợt.
YBĐT - Ngày 6/10, huyện Văn Yên đã chỉ đạo xã Đông Cuông tổ chức diễn tập chiến đấu trị an, có một phần thực binh, làm điểm để Bộ Quốc phòng rút kinh nghiệm làm cơ sở thống nhất trong toàn quân về chỉ đạo nâng cao chất lượng diễn tập chiến đấu trị an cấp xã. Dự chỉ đạo có lãnh đạo Cục Dân quân tự vệ Bộ Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân khu 2 và Bộ CHQS tỉnh Yên Bái.
YBĐT - Được sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh, trong hai ngày mùng 7 và 8/10, Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh gồm 32 người uy tín tiêu biểu đại diện cho các dân tộc ở các huyện, thị trong tỉnh đã đi thăm quan học tập trao đổi kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.
YBĐT - Huyện Trấn Yên có 22 xã, thị trấn, trong đó có 8 xã vùng cao, 1 xã vùng đặc biệt khó khăn. Kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa.