Điều kiện cho thực hiện mục tiêu giảm sinh
- Cập nhật: Thứ tư, 10/6/2015 | 3:51:57 PM
YênBái - YBĐT - Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) đến vùng khó khăn và vùng có mức sinh cao (gọi tắt là chiến dịch), đợt 1 năm 2015 ở Lục Yên được triển khai từ ngày 20/4 đến ngày 29/5, tại 15 xã trên địa bàn.
![]() |
Cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hóa gia đình xã Minh Xuân (Lục Yên) tuyên truyền, vận động chị em trong xã sinh đẻ có kế hoạch. (Ảnh: Minh Hằng)
|
Ngay sau khi có kế hoạch chiến dịch của tỉnh, UBND huyện Lục Yên đã xây dựng kế hoạch của huyện, triển khai đến UBND các xã, trạm y tế xã và cán bộ chuyên trách dân số (DS)/KHHGĐ các xã triển khai chiến dịch. Các ngành, đoàn thể trong Ban chỉ đạo Chiến dịch của huyện phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực hướng dẫn cơ sở theo chức năng, nhiệm vụ của ngành được phân công; tham gia kiểm tra, giám sát trước, trong và sau Chiến dịch.
Trong chiến dịch, hầu hết các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương từ huyện đến các xã đã có sự quan tâm đúng mức, chỉ đạo trực tiếp, sát sao. Công tác chuẩn bị các điều kiện cho chiến dịch như: nguồn nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ, thuốc, cán bộ kỹ thuật… kịp thời và cơ bản đáp ứng phục vụ cho các hoạt động của chiến dịch. Công tác tuyên truyền được thực hiện tích cực từ huyện đến cơ sở, chú trọng tuyên truyền nhóm nhỏ tại thôn, bản và tư vấn tại nhà, tư vấn cá nhân, nhất là tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng… Trong cả chiến dịch, đã thực hiện 60 chương trình phát thanh tại các xã, 4 chương trình phát thanh, truyền hình tại huyện; 17 buổi nói chuyện chuyên đề; 8 buổi tuyên truyền thông qua hoạt động văn nghệ, chiếu phim và xây dựng 19 pa nô, áp phích về SKSS/KHHGĐ. Đã có 15 lượt đội lưu động và 50 cán bộ y tế trực tiếp, tích cực tham gia các hoạt động trong Chiến dịch.
Nhờ chủ động, tích cực và đồng bộ trong triển khai, việc tổ chức Chiến dịch tại 15 xã đã bảo đảm đúng kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện dịch vụ đều đạt và vượt kế hoạch giao. Cụ thể, gói dịch vụ KHHGĐ, đã thực hiện được 478 ca đặt vòng, 182 đối tượng sử dụng thuốc tiêm tránh thai, gần 959 đối tượng sử dụng bao cao su, trên 2.360 đối tượng sử dụng thuốc uống tránh thai. Thực hiện gói dịch vụ phòng chống viêm nhiễm đường sinh dục, đã có 2.297 lượt phụ nữ được khám, phát hiện và điều trị 772 trường hợp bị viêm nhiễm.
Những kết quả của chiến dịch sẽ góp phần rất lớn thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác DS/KHHGĐ năm 2015, là điều kiện tốt thực hiện mục tiêu giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chiến dịch cũng còn gặp một vài khó khăn như: Thuốc thiết yếu dùng cho điều trị phụ khoa không có nên khi khám, phát hiện mắc bệnh phụ khoa, đối tượng không có thuốc điều trị kịp thời; điều trị các bệnh viêm nhiễm đường sinh sản đối với các đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế gặp rất nhiều khó khăn như: các đối tượng đến khám không mang theo thẻ bảo hiểm y tế; thuốc điều trị bệnh phụ khoa thông thường thì bên bảo hiểm y tế lại rất hạn chế hoặc không có, gây nên tâm lý không tốt cho đối tượng; một số trang thiết bị truyền thông đã hỏng, không sử dụng được…
Từ những thuận lợi và khó khăn thực tế, để chiến dịch truyền thông tiếp theo được hiệu quả, Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lục Yên -Hoàng Minh Thảo cho biết: công tác kiểm tra, giám sát trong chiến dịch cần được tăng cường hơn nữa và tổ chức tốt việc sơ, tổng kết sau mỗi chiến dịch, phân công cán bộ chủ chốt trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo chiến dịch…
Huyền My
Các tin khác
Nhằm kịp thời cập nhật và cung cấp các thông tin, hướng dẫn, khuyến cáo đến người dân, cộng đồng về công tác phòng chống dịch bệnh MERS-CoV, Bộ Y tế đã thiết lập trang Fanpage.
YBĐT - Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015, tỉnh Yên Bái có 54 thí sinh dự thi ở 9 môn thi, có 28 thí sinh đạt giải, trong đó có 5 giải nhì và Yên Bái đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 6 trong 15 tỉnh phía Bắc và đứng thứ 31 trên 70 đơn vị dự thi.
Dải điểm có giá trị từ trên 70 trở lên chiếm hơn 70% tổng số thí sinh dự thi, có 57 em đạt từ 120 đến 128 (tổng điểm là 140).
Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn bổ sung giám sát và phòng, chống dịch bệnh MERS-CoV áp dụng trong các cơ sở y tế dự phòng, cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước và tư nhân.