Đồi Mua không còn là “điểm nóng”

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/7/2015 | 2:57:13 PM

YênBái - YBĐT - Tổ dân phố 16 hay còn gọi là khu Đồi Mua, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên trước đây được xem là “điểm nóng” về an ninh trật tự (ANTT), đặc biệt là tệ nạn ma túy. Trước tình hình buôn bán ma túy gần như công khai, Ban Công an thị trấn Yên Thế đã phối hợp với tổ dân phố thành lập tổ an ninh xung kích để nắm bắt tình hình, triệt phá các ổ ma túy, nhờ đó, tình hình ANTT ngày càng ổn định, đưa tổ dân phố 16 ra khỏi danh sách “điểm nóng”.

An ninh trật tự được bảo đảm, kinh tế - xã hội của tổ dân phố 16 ngày càng phát triển.
An ninh trật tự được bảo đảm, kinh tế - xã hội của tổ dân phố 16 ngày càng phát triển.

Ông Trần Xuân Thận - Tổ trưởng tổ dân phố 16 chưa kịp rót hết chén trà mời khách đã vội khoe: “Tổ 16 giờ đã ra khỏi danh sách “điểm nóng” về ANTT và ma túy rồi nhé. Bà con rất phấn khởi, hăng say lao động, công tác, cùng nhau xây dựng khu phố ngày càng giàu đẹp, văn minh”.

Những năm trước đây, ma túy được mua bán, sử dụng gần như công khai. Nhiều người cho biết, vào buổi tối, người dân không dám ra đường. Là địa bàn dân cư thưa thớt và cửa ngõ của các con đường đi lên bãi đá đỏ ở thị trấn Yên Thế, nơi trú chân của dân làm đá đến từ khắp các địa phương, tình hình ANTT càng trở nên phức tạp. Nhân dân sống trong khu vực này vô cùng lo lắng, bức xúc, cuộc sống sinh hoạt bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, Ban Công an thị trấn Yên Thế xác định, đây là địa bàn phức tạp, từ đó, tham mưu với Đảng ủy, UBND thị trấn thành lập tổ an ninh xung kích và mô hình “2 không, 2 giữ” (không có trọng án; không có tụ điểm ma túy, cờ bạc, người nghiện mới phát sinh; giữ không có truyền đạo trái pháp luật; giữ tình làng, nghĩa xóm). Năm 2011, tổ an ninh xung kích được thành lập với 5 thành viên, Tổ trưởng tổ dân phố làm tổ trưởng. Dưới sự chỉ đạo của Ban Công an thị trấn, từ khi được thành lập, tổ an ninh xung kích đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ làng xóm, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, báo cáo cấp trên, giúp các cơ quan chức năng xử lý các tình huống xảy ra, tuyên truyền, động viên nhân dân tham gia tố giác tội phạm, kịp thời giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Tuy không có kinh phí hoạt động nhưng với tinh thần tự giác, tự nguyện vì sự bình yên của xóm làng, các thành viên tổ an ninh xung kích đã phát huy hết khả năng, trách nhiệm của bản thân trong việc nắm địa bàn, tích cực phát hiện và tố giác các hành vi phạm tội với cơ quan chức năng. Nhờ đó, giai đoạn 2005 - 2014, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lí đối với 7 trường hợp buôn bán trái phép chất ma túy.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân tổ dân phố 16 đã đồng tình, ủng hộ chủ trương lắp đèn đường, đến nay, đã có khoảng 80% đoạn đường trong tổ dân phố được lắp điện sáng vào ban đêm, 100% kinh phí là do nhân dân tự nguyện đóng góp. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, đến nay, các tuyến đường trong tổ dân phố cũng được bê tông hóa kiên cố, sạch đẹp, tình hình ANTT cũng bảo đảm hơn. Đồng chí Lê Văn Long - Trưởng ban Công an thị trấn Yên Thế cho biết: “Mô hình “2 không, 2 giữ” tại tổ dân phố 16 từ khi đi vào hoạt động đã đem lại hiệu quả thiết thực, tình hình dần ổn định, đặc biệt là tệ nạn ma túy được đẩy lùi rõ rệt. Hoạt động tuyên truyền và phòng, chống ma túy được tăng cường; kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm và báo cáo kịp thời cho cơ quan chức năng, từ đó, giúp cơ quan công an triệt phá và bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến ma túy”.

Với lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của các thành viên trong tổ an ninh xung kích, sự đồng thuận cao trong nhân dân, tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững; ma túy từng bước được đẩy lùi. Năm 2014, tổ dân phố 16 đã vinh dự được công nhận là tổ dân phố văn hóa cấp huyện. Nhìn những con đường bê tông sạch đẹp, đêm đến lung linh hơn bởi những ánh đèn đường, lòng dân phấn khởi, cuộc sống ngày càng được ổn định, nhân dân trong tổ lại càng thêm quyết tâm đấu tranh đẩy lùi “cái chết trắng”, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Triệu Huấn - Nguyễn Tin

Các tin khác

YBĐT - Với phương châm “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”, những năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Yên Bái đã vận động 20 tổ chức, cá nhân là nhà tài trợ truyền thống giúp đỡ, động viên những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đồng thời, thực hiện nhiều hành động có ý nghĩa thiết thực như: Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, động viên người khuyết tật, hộ nghèo, gia đình chính sách.

Cán bộ coi thi hướng dẫn thi sính về thủ tục dự thi.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố công khai số điện thoại trực thi của Bộ để các thí sinh, phụ huynh và xã hội kịp thời phản ánh tiêu cực, khiếu nại tố cáo về kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Sáng 1-7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Ban chỉ đạo Thi THPT quốc gia thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo thi Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD-ĐT).

Công an huyện Mù Cang Chải tuyên truyền kiến thức pháp luật cho nhân dân xã Lao Chải.
(Ảnh: Phong Sơn)

YBĐT - Nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân, trong những năm qua, Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch, tổ chức 5 đợt tăng cường cơ sở đảm bảo ANTT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục