Nên để con lựa chọn tương lai

  • Cập nhật: Thứ sáu, 7/8/2015 | 9:57:31 AM

YênBái - YBĐT - Nếu như thời điểm này năm trước, hầu hết học sinh khối 12 các trường THPT đã xác định được mình có thể "học ngành nào, nghề gì" trong tương lai thông qua việc tham dự kỳ thi đại học, cao đẳng thì năm nay, với sự đổi mới của kỳ thi THPT quốc gia - đây mới là thời điểm quan trọng để các em lựa chọn sẽ "học ngành nào, nghề gì" để nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng sau khi đã biết điểm các môn thi tại kỳ thi THPT quốc gia.

Các thí sinh trao đổi sau khi làm bài thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.  (Ảnh: Ngọc Sơn)
Các thí sinh trao đổi sau khi làm bài thi tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2015. (Ảnh: Ngọc Sơn)

Hà Thị Yên Trang - nguyên học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành tâm sự: "Tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm nay, em đăng ký dự thi 6 môn và điểm số 3 môn khối A đạt 22,5 điểm, điểm 3 môn khối B đạt 23,5 điểm. Mong muốn của em là được trở thành bác sỹ nên em đang tìm hiểu thông tin về các trường đại học y để nộp hồ sơ xét tuyển. Tuy nhiên, bố mẹ em lại muốn em theo học các trường kinh tế vì thời gian học không kéo dài, ra trường có thể xin việc làm ở nhiều nơi nên em đang có chút phân vân. Em mong bố mẹ sẽ suy nghĩ, cân nhắc, tạo điều kiện để em thực hiện được ước mơ của mình".

Cũng như Trang, Nguyễn Thị Thanh Hoa - nguyên học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Yên Bái) đã đạt điểm số khá cao trong kỳ thi THPT quốc gia vừa qua. Với tổng điểm các môn khối C đạt 24 điểm, Hoa có thể có đủ điều kiện để vào học khá nhiều trường như: Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Luật Hà Nội… Tuy nhiên, mong ước cháy bỏng của em là trở thành giáo viên nên Hoa quyết định chỉ nộp hồ sơ xét tuyển vào trường đại học sư phạm. Quyết định này đã gây ra mâu thuẫn giữa em và bố mẹ bởi bố mẹ chỉ mong Hoa theo học Đại học Luật Hà Nội để sau này nối tiếp nghề của cha mẹ.

Có thể nói, việc lựa chọn ngành, nghề của mỗi học sinh trước ngưỡng cửa đại học là việc rất quan trọng. Tuy nhiên, làm thế nào để chọn được cho mình một ngành, nghề phù hợp với bản thân lại càng quan trọng hơn bởi đây là yếu tố mang tính quyết định cho sự thành công của mỗi người trong tương lai. Lựa chọn nghề nghiệp không chỉ đơn thuần là tìm một công việc đem lại thu nhập mà còn bởi nó có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của mỗi người sau này. Do đó, thay vì quyết định tương lai của con em mình, các bậc phụ huynh chỉ nên tư vấn, hướng nghiệp để giúp các em lựa chọn, đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho bản thân.

Thực tế chứng minh, có không ít trường hợp, do bị bố mẹ gây áp lực bắt phải học trường này, trường kia nên nhiều học sinh, sinh viên đã sinh ra chán nản, tiêu cực, không tập trung tâm huyết, trí tuệ cho việc học tập, không đạt kết quả cao, thậm chí còn sa đà vào nhiều trò chơi ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, tiền bạc như: cá cược bóng đá, chơi game, đánh bài ăn tiền…

Trước rất nhiều ngả đường đi đến tương lai, có thể khẳng định, chỉ có bản thân mỗi người mới có thể lựa chọn con đường đúng cho mình chứ không phải ai khác. Vì thế, lời khuyên của nhiều người đã từng trải qua giai đoạn quan trọng khi đưa ra quyết định chọn ngành, nghề, trường học là bản thân mỗi người cần phải có hiểu biết đầy đủ về bản thân (sở trường, sở đoản, nguyện vọng, năng khiếu), từ đó, đưa ra quyết định lựa chọn ngành, nghề sao cho phù hợp với năng lực bởi khi say mê sẽ có động lực để học tập, rèn luyện, tìm tòi, sáng tạo, phát triển và thành công. Không nên chọn ngành, nghề theo phong trào, theo "mốt" vì nếu không thực sự yêu thích thì sẽ mất thời gian thi lại, học lại, lãng phí thời gian, tiền bạc, công sức. Tiếp đến là phải dựa vào hoàn cảnh gia đình và nhu cầu xã hội.

Việc tìm hiểu nhu cầu của xã hội trước khi bắt tay vào học một ngành nào đó là việc cũng rất quan trọng, điều này quyết định tương lai của các em về sau. Một công việc được cho là dễ xin chỉ khi xã hội đang cần, nhu cầu tuyển dụng cao hơn nguồn lao động hiện có trên thị trường. Tuy nhiên, điều đó cũng sẽ sớm bão hòa sau một thời gian bởi "có cầu ắt có cung". Vì vậy, một ngành được cho là "hot" hiện tại cũng không có gì bảo đảm là sẽ ổn định lâu dài. Vậy nên, cách tốt nhất để đạt được thành công trong công việc tương lai là học những gì bạn thực sự đam mê để khi đi làm sẽ thấy mình có giá trị và cảm nhận được niềm vui từ những cống hiến cho xã hội.

Chúc cho tất cả các bạn trẻ có đủ tự tin, bản lĩnh để vững bước trên  đường đi tới tương lai và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống!

Hồng Oanh

Các tin khác
Nhân viên điểm cấp đổi giấy phép lái xe giao giấy phép lái xe cho các chủ phương tiện xin cấp, đổi.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi sở giao thông vận tải các tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị các điều kiện để đổi giấy phép lái xe quốc tế trên toàn quốc từ ngày 1/10 khi Thông tư 29/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại phiên họp.

Chiều 6/8, Phiên họp lần thứ 3 của Ban Tổ chức quốc gia Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và chỉ đạo phiên họp.

YBĐT - Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có mưa to kéo dài, lượng mưa đo được có thời điểm gần 60mm, tổng lượng mưa từ ngày 30/7 đến ngày 3/8 là 185mm. Công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả do mưa lớn kéo dài đang được huyện triển khai nhanh chóng, sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

YBĐT - Sáng 6/8, tại thôn Nước Mát, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái xảy ra mưa lớn gây ngập úng cục bộ, ách tắc giao thông trên quốc lộ 37 đoạn từ thành phố Yên Bái đi huyện Văn Chấn, ảnh hưởng gần 100 hộ dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục