Tổ chức đối thoại “Phụ nữ Yên Bái với di cư an toàn”

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/12/2015 | 11:18:47 PM

YênBái - YBĐT - Tối 14/12, tại Trung tâm giới thiệu việc làm phụ nữ tỉnh Yên Bái, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tổ chức Đối thoại “Phụ nữ Yên Bái với di cư an toàn”với sự tham gia của cán bộ, hội viên đến từ các huyện, thị, xã, phường của tỉnh.

Các cán bộ, chuyên viên Hội LHPN tỉnh trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức và chính sách di cư của Đảng, Nhà nước.
Các cán bộ, chuyên viên Hội LHPN tỉnh trả lời các câu hỏi liên quan đến kiến thức và chính sách di cư của Đảng, Nhà nước.

Di cư là vấn đề xảy ra trong mọi quốc gia, ở hầu hết các dân tộc, tình trạng di cư xảy ra phổ biến và chủ yếu là dưới hình thức di cư trong nước và di cư xuyên biên giới. Tuy nhiên, di cư không an toàn đang là vấn đề nóng, chứa đựng nhiều cảnh báo và thách thức.

Theo khảo sát của ngành Lao động và Công an tại 10 địa phương giáp biên giới phía Bắc, từ năm 2011 đến nay đã có: trên 20 vạn người lao động thời vụ tại trung Quốc, trong đó 60% là nữ; khoảng 40 vạn phụ nữ di cư hợp pháp qua biên giới để kết hôn với người Hàn Quốc.

Thực tế có không ít cô dâu Việt bị bạo hành; đã có 755 vụ mua bán người, trong đó 25% số vụ có liên quan đến việc đưa người qua biên giới lao động thời vụ rồi lừa bán, có trên 100 vụ xuất cảnh có dấu hiệu mua bán người.

Tại Yên Bái từ năm 2012 đến năm 2015 đã có 742 trường hợp xuất cảnh trái phép là nữ. Địa bàn di cư nhiều nhất là huyện Yên Bình, Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên.

Tại buổi đối thoại các cán bộ, hội viên đến từ các huyện, thị, xã, phường trong toàn tỉnh đã đưa ra 14 câu hỏi liên quan đến kiến thức và chính sách di cư của Đảng, Nhà nước. 

Buổi đối thoại cũng nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản về di cư an toàn cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp, tuyên truyền hạn chế di cư trái phép trên địa bàn tỉnh.

Minh Huyền

Các tin khác
Các bạn cùng lớp thường xuyên chia sẻ, giúp đỡ em Lò Thị Ngoan.

YBĐT - Trong nhiều năm qua, Trường Tiểu học Hạnh Sơn (Văn Chấn) vẫn liên tục tiếp nhận và giúp đỡ học sinh khuyết tật đến trường. Có những năm có đến 13 học sinh khuyết tật theo học tại nhà trường, năm học này có 10 em.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn.

Nếu trong 1-2 năm, cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ thì các cơ quan thẩm quyền xem xét bố trí lại công tác.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái thăm hỏi, động viên gia đình bà Nguyễn Thị Ngó, tổ 62.

YBĐT - Trong những năm qua, công tác từ thiện, nhân đạo được Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái quan tâm, chỉ đạo thực hiện hiệu quả.

Dân quân ở các xã luôn giữ vai trò là lực lượng tại chỗ, quan trọng trong phòng cháy chữa cháy rừng. Ảnh MQ

YBĐT - “Xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn huyện” chính là nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Văn Chấn quán triệt tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang (LLVT) và nhân dân trong huyện. Theo đó, kết quả đạt được những năm qua trong công t

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục