Đại hội Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ III

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/12/2015 | 4:06:19 PM

YênBái - YBĐT - Trong 2 ngày 18 – 19/12/2015 đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Tình – Phó chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng 164 đại biểu đại diện cho các chi hội dòng họ, gia đình hiếu học trong toàn tỉnh.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà  - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ “Đoàn kết, khuyến học, khuyến tài góp phần xây dựng Yên Bái trở thành xã hội học tập”
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ “Đoàn kết, khuyến học, khuyến tài góp phần xây dựng Yên Bái trở thành xã hội học tập”

Dự và chỉ đạo có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà – Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Tình – Phó chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cùng 164 đại biểu đại diện cho các chi hội dòng họ, gia đình hiếu học trong toàn tỉnh.

Báo cáo nhiệm kỳ nêu rõ: Đến nay, toàn tỉnh có 2.678 chi hội, ban  khuyến học, trong đó có 1.119 ban khuyến học, với trên 3.000 người tham gia công tác hội khuyến học các cấp, thu hút 132.249 hội viên, đạt 16,9% dân số toàn tỉnh. Phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” có sức lan tỏa rộng khắp, toàn tỉnh hiện có 15.915 gia đình đạt tiêu chí Gia đình hiếu học; 350 dòng họ đạt tiêu chí Dòng họ hiếu học.

Phong trào khuyến học, khuyến tài trong nhà trường đã vận động hàng ngàn học sinh bỏ học ra lớp, chống bỏ học; khen thưởng hàng chục ngàn lượt học sinh có thành tích trong học tập, học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi các môn văn hoá, năng khiếu của địa phương, quốc gia, quốc tế; trao trên hàng chục ngàn học bổng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; khen thưởng, động viên, tặng quà cho hàng trăm giáo viên giỏi, tâm huyết với nghề, tích cực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Các đồng chí trong Ban chấp hành Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020

Hàng trăm thầy cô giáo “đỡ đầu” học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại nhà trường, nhờ vậy có nhiều học sinh được giúp đỡ trong các trường học. Các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể nhận “đỡ đầu”, kết nghĩa các trường học, cán bộ, đảng viên nhận “đỡ đầu” học sinh mồ côi cha mẹ... Các cấp Hội đã thực hiện chủ trương xã hội hoá, mở rộng các hình thức xây dựng quỹ khuyến học, vận động sự tài trợ, hảo tâm từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, trong 5 năm qua ước đạt trên 34,75 tỷ đồng.
 
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đã ghi nhận và biểu dương những thành tích cùng những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã hết lòng hết sức vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức với những nghĩa cử cao đẹp đóng góp vật chất, tinh thần cho sự nghiệp giáo dục – đào tạo, công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Hội khuyến học các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh hoạt động khuyến học bằng nhiều phương thức, nhằm 4 mục tiêu là: học để hiểu biết, để làm người; học để có nghề, có việc làm; học để biết làm cho mình và người khác hạnh phúc; học để góp phần làm cho đất nước phát triển bền vững và nhân loại tiến bộ.

Từ mục tiêu đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và Hội khuyến học các cấp làm tốt một số nhiệm vụ: tiếp tục quán triệt và thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội các cấp ngày càng vững mạnh; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài ở tất cả các địa phương, gắn kết với các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục - đào tạo phát động; tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, các tấm gương “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Người tốt việc tốt”; Hội khuyến học tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương...

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tặng Đại hội bức cờ thêu mang dòng chữ: “Đoàn kết, khuyến học, khuyến tài góp phần xây dựng Yên Bái trở thành xã hội học tập”. Hai doanh nghiệp Công ty cổ phần quốc tế AIC, Hà Nội và Công ty cổ phần Tập đoàn Cường Thịnh Thi, Ninh Bình tặng Hội Khuyến học tỉnh 200 triệu đồng.

Đại hội đã nhất trí suy tôn đồng chí Phạm Duy Cường – Bí thư Tỉnh ủy làm Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh. Đại hội cũng đã bầu ra 35 người vào Ban chấp hành Hội Khuyến học nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Ngô Thị Chinh – nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, của UBND tỉnh.

Thanh Ba

Các tin khác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 19/12, nền nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đều tăng dần, 1-2 độ C so với ngày hôm qua, tuy nhiên vùng núi vẫn rét đậm, rét hại, vùng núi cao khả năng đêm nay vẫn xảy ra băng giá.

Ngày 18/12, tại Yên Bái, Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc gồm: Yên Bái, Bắc Kạn, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà của tỉnh chúc mừng lễ Noel cho Hội đồng Giáo xứ Yên Bái.

YBĐT - Ngày 18/12, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Ban Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh đã đi thăm và tặng quà Hội đồng Giáo xứ Yên Bái, các vị chức sắc và các gia đình giáo dân tiêu biểu tại Giáo xứ Yên Bái (thành phố Yên Bái) nhân dịp lễ Noel năm 2015.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an có Điện chỉ đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc, Công an, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số công tác trọng tâm trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 16/12/2015 đến ngày 15/2/2016 để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng, bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục