Đoàn viên Phạm Văn Hoàng làm giàu từ cây cam

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/3/2016 | 4:05:02 PM

YBĐT- Đoàn viên Phạm Văn Hoàng - tổ dân phố 7, thị trấn Nông trường Trần Phú hiện đang là chủ một trang trại rộng hơn 8 ha với hàng nghìn gốc cam, trong đó hơn 2 ha đang cho thu hoạch.

Đoàn viên Phạm Văn Hoàng (thứ 2 trái sang) ở tổ 7, thị trấn Nông trường Trần Phú hướng dẫn cách ghép cây cam giống trên gốc cây bưởi.
Đoàn viên Phạm Văn Hoàng (thứ 2 trái sang) ở tổ 7, thị trấn Nông trường Trần Phú hướng dẫn cách ghép cây cam giống trên gốc cây bưởi.

Dẫn chúng tôi men theo những đồi cam trái mùa nặng trĩu quả, đoàn viên Phạm Văn Hoàng cho biết: “Sau nhiều năm ở cùng bố mẹ, năm 2005 vợ chồng tôi ra ở riêng với hơn 2 ha đất chè để lập nghiệp. Với tinh thần ham học hỏi, cần cù, chịu khó, nhận thấy lợi thế đất quê mình hợp với cây cam, ban đầu chỉ trồng xen cam với đất chè, sau đó chuyển dần diện tích chè sang trồng cam, nâng cao thu nhập".

Từ hơn 500 gốc cam ban đầu, hiện nay anh Hoàng đã sở hữu trên 4.000 gốc cam, chủ yếu với các giống như cam sành, cam Đường canh, cam V2… Riêng vụ cam năm 2015, gia đình thu hoạch trên 30 tấn, với giá bán trung bình trên 20.000 đồng/ kg thu về trên 600 triệu đồng. Có nguồn thu, vốn xoay vòng, gia đình mua thêm 6 ha đất đồi tại thôn Thiên Thuế, xã Thượng Bằng La để mở rộng quy mô trồng cam của gia đình.

Cùng với việc học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học vào trồng cam, anh Hoàng còn tự ươm cây cam giống để sử dụng và cung ứng ra thị trường. Nhờ áp dụng kỹ thuật ươm cây cam giống trên gốc cây bưởi vừa tăng sức đề kháng, chống chịu sâu bệnh, khả năng bám đất tốt, sinh trưởng và phát triển nhanh mà cây giống anh ươm tới đâu đều được người dân thu mua hết đến đó.

Bình quân mỗi năm, anh cung ứng ra thị trường trên 20.000 cây cam giống, với giá từ 8 - 10 nghìn đồng/cây, đã mang lại nguồn thu trên 150 triệu đồng.

“Cây giống do anh Hoàng ươm và lai tạo có sức chịu hạn, hợp với địa phương, tốt hơn các giống cam mua từ nơi khác về, cây con phát triển nhanh hơn, chất lượng và sản lượng quả cũng cao hơn…” - đoàn viên Phí Văn Hiếu, tổ dân phố 7, thị trấn Nông trường Trần Phú khẳng định.

Tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, đoàn viên Phạm Văn Hoàng còn nhiệt tình tham gia các hoạt động do địa phương phát động. Là thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ Trang trại thanh niên thị trấn, anh Hoàng thường xuyên giúp đỡ các đoàn viên trong Câu lạc bộ về cây giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc cam, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 4 đoàn viên khác trong thị trấn.

Anh còn thường xuyên tham mưu với Đoàn Thanh niên thị trấn, tổ chức các buổi đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các tỉnh Hòa Bình, Bắc Giang…; áp dụng phương pháp ủ phân vi sinh để bón cho cây cam, vừa bảo vệ môi trường, vừa thúc đẩy cây cam sinh trưởng phát triển tốt.

Anh Phạm Văn Thắng - Bí thư Đoàn thị trấn Nông trường Trần Phú khẳng định: “Đoàn viên Phạm Văn Hoàng không chỉ là tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế, anh còn tham gia rất nhiệt tình các phong trào do Đoàn thị trấn phát động, thường xuyên giúp đỡ các đoàn viên khác. Đây là một tấm gương sáng được Đoàn Thanh niên thị trấn biểu dương, nhân rộng”.

Sự nhiệt tình của tuổi trẻ, cùng sự năng nổ, nhiệt huyết của bản thân, đoàn viên Phạm Văn Hoàng luôn trăn trở làm sao tạo được chỗ đứng cho cây cam trên thị trường, ổn định đầu ra cho sản phẩm cam Trần Phú nói riêng và cam Văn Chấn nói chung. Để không chỉ gia đình anh, mà còn nhiều đoàn viên thanh niên khác trên địa bàn huyện tiếp tục gắn bó với cây cam, xây dựng và khẳng định thương hiệu cam Văn Chấn.

 Quang Sơn (Đài TT - TH Văn Chấn)

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-UBDT điều chỉnh xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi.

YBĐT - Nhân kỷ niệm 106 năm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 8/3, cơ quan Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt tọa đàm “Phụ nữ với TPP - cơ hội và thách thức”.

Các đồng chí lãnh đạo gặp gỡ đại biểu nữ về dự Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh.

YBĐT- Nhân kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910 – 2016), 1976 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái.

Người dân đến nghe và đăng ký thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại.

YBĐT- Vừa qua, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) huyện Văn Chấn phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức ra quân chiến dịch truyền thông, chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ đợt 1 năm 2016 tại 4 thôn đồng bào Mông của xã Suối Bu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục