Hiệu quả từ phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ tư, 23/3/2016 | 8:13:26 AM

YBĐT - Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Văn Chấn luôn đạt trên 15%, bộ mặt nông thôn, miền núi của địa phương có nhiều thay đổi; đời sống nhân dân về vật chất và tinh thần có nhiều khởi sắc. Kết quả đó có sự đóng góp tích cực của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đồng bào Mông xã Suối Giàng (Văn Chấn) múa khèn trong ngày hội.
Đồng bào Mông xã Suối Giàng (Văn Chấn) múa khèn trong ngày hội.

Theo ông Trịnh Khắc Nghĩa - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Chỉ đạo tỉnh, của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương, sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân nên đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Điều này được thể hiện rõ qua 5 nội dung và 7 phòng trào.

Trong đó, xác định là nòng cốt của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào Toàn dân xây dựng gia đình văn hóa đã được cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo, được các hộ gia đình  hưởng ứng. Đánh giá năm 2015, với 30.530/ 37.928 hộ đăng ký, qua bình xét có 26.994 hộ đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, đạt 74%.

Từ phong trào này là yếu tố để đời sống kinh tế - văn hóa tinh thần của nhân dân trong huyện được cải thiện rõ nét, mỗi năm Văn Chấn giảm được 5% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 24 triệu đồng/năm.

Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa trên địa bàn tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện có 194 làng, bản, tổ dân phố được công nhận làng, bản, tổ dân phố văn hóa, đạt 54% (có 16 làng, bản, tổ dân phố được công nhận năm 2015).

Có 205 thôn, bản trong huyện có nhà văn hóa cộng đồng. Tại các cơ quan, đơn vị, các tiêu chí được cụ thể hóa bằng nghị quyết của chi bộ, bằng tiêu chuẩn của mỗi cán bộ, công chức qua việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hành tiết kiệm, từ thiện nhân đạo… Qua bình xét, đến nay có 76% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn đạt chuẩn đơn vị văn hóa.

Là một nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được các cấp, các ngành ở Văn Chấn chỉ đạo, phát động sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân.

Với phương châm xã hội hóa, đưa thể dục thể thao về cơ sở, phong trào này đã phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng. Đến nay, số người rèn luyện TDTT thường xuyên của huyện Văn Chấn là 31.400 người, toàn huyện có 2.000 gia đình thể thao; huyện có 37 câu lạc bộ thể thao.

Việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là yếu tố để việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Văn Chấn tiếp tục có những chuyển biến. Đối với việc cưới, hầu hết đã thực hiện theo nếp sống mới đúng quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình khi không mở loa đài qua 22 giờ và trước 5 giờ sáng; hầu hết các đám cưới đều tổ chức trong 1 ngày, tiệc mặn chỉ tổ chức gọn nhẹ trong anh em, họ hàng và bạn bè thân thiết. Đối với việc tang, mỗi làng, bản, tổ dân phố đã có ban tang lễ và có quỹ thăm hỏi, phúng viếng.

Ông Trịnh Khắc Nghĩa - Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Văn Chấn:

Phong trào đã ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy được truyền thống văn hóa dân tộc, tiếp thu, xây dựng những chuẩn mực mới, là cơ sở, nền tảng cho thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Khi gia đình có người chết, đã kịp thời báo cáo chính quyền làm thủ tục khai tử, thành lập ban tang lễ do chính quyền địa phương cùng với đoàn thể đứng ra tổ chức. Thời gian khâm liệm cho người chết được tiến hành đúng nghi lễ, phong tục, tập quán của dân tộc, không để quá 24 giờ; đối với người có bệnh truyền nhiễm được cán bộ y tế hướng dẫn chôn cất và không để quá 12 giờ, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đặc biệt, thực hiện Đề án “Vận động đồng bào dân tộc Mông thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang”, đến nay, 100% hộ đồng bào Mông ở Văn Chấn đã ký cam và kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng có tác động trực tiếp đến các lễ hội trên địa bàn. Với 3 lễ hội là Lồng tồng (Tú Lệ), Sên Đông (Hạnh Sơn), Cầu đình (An Lương), tuy không lớn nhưng các lễ hội được tổ chức theo đúng quy chế của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và của UBND tỉnh.

Các lễ hội đều thành lập ban tổ chức, được tổ chức đúng nghi lễ, thiết thực, phù hợp với phong tục tập quán mỗi dân tộc; không để xảy ra tình trạng lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín dị đoan. Ngoài bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, qua lễ hội đã quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, quê hương Văn Chấn đến bạn bè trong và ngoài huyện.

Những kết quả trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thời gian qua là động lực để Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh phong trào, gắn phong trào với phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Mục tiêu cụ thể năm 2016 là phấn đấu 72% số gia đình và 53% số làng, bản được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” và “Làng bản văn hóa”; 32.000 người luyện tập thể thao thường xuyên; 220 làng, bản, tổ dân phố có thiết chế văn hóa…

Do đó Văn Chấn sẽ tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, đưa mục tiêu phong trào vào nghị quyết của cấp ủy đảng, kế hoạch của chính quyền để lãnh đạo thực hiện. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc vận động nhân dân tham gia…

Đình Tứ

Các tin khác
Biện pháp tốt nhất để phòng chống sốt xuất huyết là diệt muỗi, diệt lăng quăng.
(Ảnh minh họa)

Nhằm tăng cường phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết, tạo sự chuyển biến tích cực nhận thức và thực hành của người dân trong việc phòng bệnh, Bộ trưởng Bộ Y tế vừa chỉ thị về việc tổ chức chiến dịch diệt muỗi, lăng quăng và triển khai công tác phòng chống bệnh do vi rút Zika, sốt xuất huyết.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

YBĐT - Chiều 22/3, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Từ ngày 25/3 đến 27/3/2016, đoàn chuyên gia đầu ngành BV Việt Đức (Hà Nội) và BV Đa khoa tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức khám, phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân. (Ảnh minh họa).

Từ ngày 25/3 đến 27/3/2016, đoàn chuyên gia đầu ngành Bệnh viện (BV) Việt Đức (Hà Nội) và BV Đa khoa tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức khám, phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân.

Học sinh khối lớp 5 làm bài thi

Ngày 22/3, tại Vĩnh Phúc, Bộ Giáo dục và Đào tạo khai mạc cuộc thi Olympic Tài năng tiếng Anh cấp quốc gia năm học 2015-2016, khu vực phía Bắc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục