Xã Mông Sơn đưa pháp luật đến người dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/8/2016 | 2:44:05 PM

YBĐT - Từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Tư pháp xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức 12 buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản hướng dẫn thi hành; phổ biến Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và Gia đình...

Cán bộ Sở Tư pháp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân.
Cán bộ Sở Tư pháp phát tài liệu tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Đảng ủy, chính quyền xã Mông Sơn luôn xác định công tác tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của địa phương nên đã chỉ đạo Ban Tư pháp, Ban Tuyên truyền, phổ biến pháp luật xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cụ thể triển khai trong năm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Đồng thời, phổ biến kịp thời, đầy đủ nội dung các luật và văn bản dưới luật tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là những luật mới ban hành. Nội dung và hình thức tuyên truyền đã đổi mới; lựa chọn những nội dung thiết thực liên quan trực tiếp tới đời sống sinh hoạt của nhân dân với các biện pháp tuyên truyền hiệu quả nhằm đưa pháp luật tới từng thôn, địa bàn dân cư theo chủ trương hướng về cơ sở như: lồng ghép thông qua các buổi họp thôn, qua hệ thống loa truyền thanh, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt của các tổ chức hội, đoàn thể...

Từ đầu năm 2016 đến nay, Ban Tư pháp xã đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức 12 buổi tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và các văn bản hướng dẫn thi hành; phổ biến Luật Hộ tịch, Luật Hôn nhân và Gia đình...; phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho trên 40 cán bộ Ban Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hòa giải viên tại các thôn về Luật Đất đai, những điểm mới của Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới.

Do hiểu được ý nghĩa to lớn đó của công tác hòa giải nên thời gian qua, xã đã làm tốt việc tuyên truyền Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Lực lượng làm công tác hòa giải thường xuyên được kiện toàn, đáp ứng tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ. Hiện tại, xã có Ban Hòa giải của xã gồm cán bộ tư pháp - hộ tịch, Trưởng ban Công an xã, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, cán bộ văn hóa xã, các đoàn thể nhân dân và do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban.

Đến nay, toàn xã có 10 tổ hòa giải tại các thôn với 60 hòa giải viên được bầu và công nhận theo đúng quy định của pháp lệnh hòa giải cơ sở. Ban Tư pháp đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các tổ hòa giải hoạt động có hiệu quả, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân, lồng ghép trong các buổi họp thôn để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân.

Một trong những kinh nghiệm của công tác hòa giải ở Mông Sơn là ngay sau khi có báo cáo về vụ việc, tổ hòa giải của thôn đều xuống tận cơ sở, tìm hiểu rõ nguyên nhân, sau đó, xin ý kiến chỉ đạo của xã, tiến hành họp thảo luận, nghe ý kiến đóng góp của các thành viên để thống nhất phương án hòa giải.

Với cách giải quyết vụ việc thấu tình, đạt lý nên tỷ lệ hòa giải thành ở Mông Sơn luôn đạt 100%. Công tác hòa giải của xã ngày càng tạo niềm tin trong nhân dân. Từ đầu năm đến nay, lực lượng hòa giải của xã đã tiến hành hòa giải thành 6/6 vụ việc, góp phần giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu nại.

Cùng với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hòa giải ở cơ sở, Ban Tư pháp xã còn giúp UBND xã kiểm tra, ban hành 58 quyết định và nghị quyết; rà soát bổ sung 5 bản quy ước làng văn hóa bảo đảm đúng thẩm quyền. Các công việc hộ tịch, chứng thực luôn thực hiện đúng quy định về trình tự thủ tục, giải quyết 94 việc thuộc lĩnh vực hành chính tư pháp, thu phí trên 1,6 triệu đồng, phục vụ kịp thời các nhu cầu hành chính tư pháp của nhân dân.

Phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của xã đã triển khai một cách đồng bộ, trọng tâm, có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng. Công tác hòa giải thực hiện tốt ngay từ cơ sở nên trong thời gian qua, tình hình an ninh nông thôn của Mông Sơn ổn định.

Quỳnh Nga

Các tin khác
Người dân đến giao dịch tại bộ phận

YBĐT - Tính đến thời điểm 30/6/2016, huyện Mù Cang Chải hiện có 2.837 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT).

YBĐT - Hiện nay, thị xã Nghĩa Lộ còn 323/2.863 trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng xuống còn 11,3%).

YBĐT - Sở Tư pháp Yên Bái vừa phối hợp UBND huyện Lục Yên tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở cho các tổ trưởng tổ hòa giải trong toàn huyện.

YBĐT - Tình trạng tảo hôn ở xã Mông Sơn (Yên Bình) gần đây có chiều hướng gia tăng và từ đầu năm đến nay đã có 3 trường hợp.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục