Cả nước đã ghi nhận 9 trường hợp nhiễm vi rút Zika

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/10/2016 | 1:33:59 PM

Chiều 20-10, theo tin từ Bộ Y tế, kết quả xét nghiệm tại Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh vừa khẳng định thêm một trường hợp bệnh nhi sống tại Bến Lức, Long An nhiễm vi rút Zika.

Ảnh minh họa (Nguồn internet)
Ảnh minh họa (Nguồn internet)

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 9 trường hợp nhiễm Zika, trong đó có 5 trường hợp tại TP Hồ Chí Minh. Hiện TP Hồ Chí Minh cũng đã công bố dịch Zika cấp xã, phường và khẩn trương tiến hành phòng chống dịch ở các quận, huyện.

Trước tình hình trên, Phó giáo sư, tiến sĩ (PGS.TS) Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho rằng, người dân không nên quá hoang mang lo lắng về dịch bệnh này. Bởi bệnh do vi rút Zika thường nhẹ, thậm chí còn nhẹ hơn sốt xuất huyết. Hiện nay, Ngành Y tế tiếp tục khuyến cáo người dân chủ động phòng chống cá nhân đối với vi rút Zika bằng cách vệ sinh diệt muỗi, diệt loăng quăng, mặc áo dài tay, bôi kem xua muỗi… Với phụ nữ có dự định mang thai, hay đang có thai khuyến cáo không nên tới vùng có dịch. Trong thời kỳ mang thai nếu có triệu chứng mắc vi rút Zika (như: Sốt, phát ban, đau khớp, đau cơ, đau mắt đỏ…) cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, xét nghiệm. Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở phía Bắc đang tương đối yên nhưng Zika vẫn có thể bùng phát vì có sự giao thương, vì vậy, người dân không được chủ quan.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Bộ  Giáo dục- Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành quy định tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi. Quy định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2016.

Quang cảnh lớp tập huấn.

YBĐT - Ngày 21/10, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tổ chức lớp tập huấn giảm nghèo bền vững năm 2016 cho trên 150 cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) các huyện: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

Cán bộ Công an xã Cát Thịnh rà soát hồ sơ đối tượng nghiện ma túy.

YBĐT - Năm 2015, Chương trình điều trị Methadone được đưa vào huyện Văn Chấn. Trong thời gian ngắn, tại xã Cát Thịnh, số người nghiện ma túy lập tức tăng gấp 2 lần. Theo lý giải của Công an xã, lâu nay, nhiều người nghiện trong xã không được phát hiện, chỉ khi những người này đăng ký điều trị bằng Methandone xã mới biết đến. Điều đó phần nào cho thấy sự phức tạp cũng như khó khăn của xã trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy.

Bệnh nhân Cao Văn L. tặng hoa cảm ơn đội ngũ cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh sau khi được xuất viện

YBĐT - Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái đã cứu sống thành công một bệnh nhân có nguy cơ tử vong cao do bị sốc mất máu nặng - rối loạn đông máu, suy thận nặng do chảy máu tiêu hóa cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục