Lục Yên với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 2/12/2016 | 1:54:34 PM

YBĐT - Đến nay, toàn huyện có trên 80% số hộ đã sử dụng các mặt hàng do Việt Nam sản xuất.

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong kinh doanh các mặt hàng do Việt Nam sản xuất, những năm qua Công ty TNHH Phúc Hưng, thị trấn Yên Thế luôn tạo được niềm tin từ người tiêu dùng trong và ngoài thị trấn với các các sản phẩm như: đồ nội thất, vật liệu xây dựng… Trong hơn 12 năm hoạt động kinh doanh, các mặt hàng của Công ty đều được sản xuất 100% ở trong nước. Tất cả các sản phẩm đều đạt tiêu chuẩn và đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng.

Ông Đặng Văn Lý - Cửa hàng Trưởng Công ty TNHH Phúc Hưng cho biết: “Doanh nghiệp chúng tôi kinh doanh các mặt hàng ở trong nước, bởi vì muốn được người dân biết đến chất lượng cũng như giá thành của các sản phẩm không thua kém với hàng nước ngoài. Sau hơn 10 năm hoạt động, doanh thu của Công ty không ngừng tăng lên”.

Thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, những năm qua CVĐ đã được triển khai sâu rộng trong nhân dân. Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc thị trấn Yên Thế coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Nội dung tuyên truyền được các tổ chức, đoàn thể đưa vào các phong trào thi đua như: “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thanh niên Việt Nam đồng hành, đăng ký cam kết thực hiện CVĐ”…

Các doanh nghiệp trên địa bàn cũng đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm đảm bảo chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Thông qua công tác tuyên truyền, đã thu hút được trên 3.000 lượt người tham gia, qua đó, tỷ lệ người dân trên địa bàn thị trấn sử dụng các sản phẩm do Việt Nam sản xuất đạt trên 80%, tập trung ở một số mặt hàng như: may mặc, đồ gia dụng…

Sau 7 năm (2009 - 2016) thực hiện thông báo Kết luận số 264 -TB/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam",  trên địa bàn huyện Lục Yên đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cả hệ thống chính trị, người dân trên địa bàn, tạo sức lan tỏa sâu rộng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc và bước đầu hình thành nét văn hóa trong sản xuất và tiêu dùng của người dân trên địa bàn. Qua các hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn; hội chợ hàng tiêu dùng, tại các đại lý, cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện cho thấy, hiện nay, các mặt hàng do Việt Nam sản xuất ngày càng chiếm số lượng lớn, giá cả phù hợp với người dân nông thôn như các mặt hàng: quần áo, giày dép, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng…

Qua đánh giá của các cơ quan chuyên môn, đến nay, toàn huyện có trên 80% số hộ đã sử dụng các mặt hàng do Việt Nam sản xuất. Ông Nguyễn Chí Long - người dân thôn Cầu Vè, xã Tân Lĩnh bày tỏ: “Từ khi có CVĐ, gia đình tôi đã chuyển đổi việc sử dụng các hàng tiêu dùng không rõ nguồn gốc, xuất xứ sang sử dụng hàng Việt Nam và thấy chất lượng rất tốt”.

Một trong những động lực lớn để tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở Lục Yên, chính là Mặt trận Tổ quốc huyện đã tích cực tuyên truyền nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mọi người dân trong thực hiện CVĐ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc sử dụng hàng Việt; Ban Chỉ đạo CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của huyện Lục Yên thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống hàng giả, hàng kém chất lượng, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…

Ông Vũ Cao Khiếu - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên cho biết: “Để nâng cao hơn nữa chất lượng của CVĐ, thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các xã, thị trấn và người dân hiểu được ý nghĩa, mục đích của CVĐ; đồng thời, cũng thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp văn hóa của người tiêu dùng đối với các mặt hàng do Việt Nam sản xuất”.

Với những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương và lòng yêu nước của người dân, tin tưởng rằng, thời gian tới CVĐ này trên địa bàn huyện Lục Yên sẽ ngày càng trở lên sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, góp phần chắp cánh thương hiệu cho hàng Việt Nam nói chung và hàng sản xuất tại địa phương nói riêng ngày càng mở rộng thị phần, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Khắc Điệp

Các tin khác
Đại diện nhà tài trợ Marie Stopes International tại Việt Nam cùng lãnh đạo Sở Y tế tỉnh tặng giấy khen cho 5 trạm y tế xã đạt thành tích về chất lượng dịch vụ và gia tăng khách hàng thuộc Dự án.

YBĐT - Ngày 2/12, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Hoàn thiện và nhân rộng toàn quốc mô hình nhượng quyền xã hội dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (CSSKSS/KHHGĐ) tại các cơ sở y tế nhà nước”.

Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng dẫn đầu tại Phiên bế mạc.

Tối 1/12, sau 3 ngày làm việc tích cực và khẩn trương, tại thành phố cổ Siem Reap, Campuchia, Phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Hội đồng Nghị viện châu Á (APA-9) đã tiến hành phiên bế mạc, thông qua Tuyên bố Siem Reap, cùng 19 nghị quyết về các vấn đề chính trị, kinh tế, phát triển bền vững, văn hóa xã hội và công bố Chủ tịch APA mới.

Ảnh minh họa.

Nhận định về xu thế thời tiết tháng 12 này, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết trong tháng này không khí lạnh sẽ tiếp tục gia tăng về cường độ và tần suất xuất hiện; các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 4-5 đợt không khí lạnh.

Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

YBĐT - Ngày 1/12, đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Bệnh viện Sản – Nhi về triển khai nhiệm vụ sau khi thành lập và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện công tác xã hội hóa dịch vụ y tế năm 2017 của Bệnh viện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục