Chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XV, nhiệm kỳ 2016-2021

“5 không, 3 sạch” đã đi vào cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/12/2016 | 11:13:58 AM

YênBái - YBĐT – Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã đi vào thực tiễn cuộc sống trở thành phong trào có sức lan tỏa trong các hội viên phụ nữ từ vùng thấp tới vùng cao. Để có được điều này nhiệm kỳ qua, các cấp hội Hội phụ nữ tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với thực tế mỗi địa phương.

Bản Tà Xùa, xã Bản Công, Trạm Tấu là bản được chọn làm điểm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội Phụ nữ huyện Trạm Tấu. Cuộc vận động được triển khai từ cuối năm 2011 với việc tuyên truyền, vận động hội viên bằng nhiều hình thức như: giao lưu, nói chuyện, chia sẻ kinh nghiệm, cách thức tổ chức cuộc sống gia đình, chăm sóc, nuôi dạy con, chia sẻ cách chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, ngăn chặn bạo lực và tệ nạn xã hội từ gia đình, sử dụng nguồn nước sạch trồng rau, xây dựng thói quen sắp xếp nhà cửa gọn gàng, tổ chức vệ sinh đường thôn, bản...

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” đi vào cuộc sống góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Với những nội dung cụ thể, thiết thực, hội viên đã hiểu được ý nghĩa của cuộc vận động, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang; tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ, trẻ em.

Còn Hội Phụ nữ xã Đại Minh, Yên Bình lại gắn cuộc vận động “Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các hội viên thường xuyên tổ chức quét dọn, vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đẹp, có hố rác và phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nhà, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Đến nay, đã có trên 80% gia đình hội viên thực hiện tốt 8 tiêu chí của cuộc vận động “Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, góp phần đưa Đại Minh đạt tiêu chuẩn nông thôn mới.

Hiện nay, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đang duy trì, sử dụng có hiệu quả 156.000 hố rác tại các cụm dân cư, gia đình và các trường tiểu học, mầm non. Hàng tháng các cấp Hội tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm khơi thông cống rãnh, mương máng, mở rộng dòng chảy, làm sạch nguồn nước, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa “Ăn sạch, ở sạch, uống sạch”.

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái cũng duy trì và nhân rộng câu lạc bộ “Phụ nữ hạn chế sử dụng túi nilon”, Câu lạc bộ “Phụ nữ phòng, chống cúm gia cầm và giáo dục hành động về chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng”, mô hình “Nhóm tự góp vốn xây dựng công trình vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh”.

Nhiều gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ vùng cao, vùng dân tộc thiểu số đã di dời gia súc, gia cầm ra xa khu vực nhà ở, nâng cao kiến thức về vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, kiến thức dân số - kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, thực hiện nếp sống văn minh, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng gia đình "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc". Ngoài ra, các cấp hội còn duy trì có hiệu quả 9 câu lạc bộ bà mẹ nuôi dạy con tốt, 87 câu lạc bộ dinh dưỡng và sức khỏe, 144 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc.

Những cách làm hay, sáng tạo của các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đưa cuộc vận động “Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch” đi vào cuộc sống,  góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Minh Huyền - Quyết Thắng


Các tin khác
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tòa án nhân dân huyện Mù Cang Chải xét xử sơ thẩm một vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

YBĐT - Làm nhiệm vụ ở huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, kinh tế chậm phát triển, trình độ dân trí không đồng đều, giao thông đi lại không thuận tiện; nhận thức về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế, còn nặng về phong tục tập quán... là những yếu tố ảnh hưởng không ít tới việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Tòa án nhân dân huyện vùng cao MÙ Cang Chải.

YBĐT -Năm 2016, trên địa bàn huyện Yên Bình xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 34 người bị thương. Nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông chủ yếu là do người điều kiển phương tiện giao thông vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ; một bộ phận tham gia giao thông ý thức kém, phóng nhanh vượt ẩu, sử dụng rượu bia...

YBĐT - Thời gian quan, Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuẩn tra, xử lý xe quá khổ, quá tải; đổi mới hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành quy định của pháp luật về tải trọng phương tiện vận tải đường bộ của lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, với nhiều cách thức chống đối mới của các trường hợp cố tình vi phạm, việc kiểm tra xử lý vi phạm của lực lượng chức năng sẽ còn gặp nhiều khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục