Hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/1/2017 | 9:44:30 AM

YBĐT - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) đã tác động tích cực tới các phong trào thi đua yêu nước ở từng đơn vị, địa phương trong tỉnh. Từ phong trào này đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, hoạt động đoàn thể. Nhiều di sản văn hoá được bảo tồn, phát triển, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của người dân ở các địa phương.

Các vận động viên tham gia thi đấu tại Giải Vô địch bắn nỏ - đẩy gậy Yên Bái năm 2016, thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Các vận động viên tham gia thi đấu tại Giải Vô địch bắn nỏ - đẩy gậy Yên Bái năm 2016, thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng thiết chế văn hóa và chú trọng đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương. Trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã xuất hiện ngày càng nhiều gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh...

Nhiều làng quê đã thực sự khởi sắc, tạo tiền đề quan trọng cho việc đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới. Việc xây dựng nếp sống văn hóa được triển khai rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nhiều công trình ra đời từ sự đóng góp tiền của, công sức của nhân dân, góp phần làm cho bức tranh nông thôn ở các miền quê ngày càng khởi sắc...

Xác định gia đình là tế bào, là thiết chế xã hội bền vững để giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh Phong trào “Xây dựng gia đình văn hoá”. Từ đó, các chuẩn mực đạo đức về gia đình truyền thống được gìn giữ, tình làng nghĩa xóm ở khu dân cư được củng cố, phát huy góp phần bảo vệ truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương. Không ít gia đình đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, công sức xây dựng nhà văn hoá, làm đường, xây dựng trường học. Ngoài ra, các gia đình đã đóng góp tích cực vào công tác khuyến học, khuyến tài của dòng họ, địa phương. Từ đó, gắn kết giữa giáo dục gia đình với giáo dục ở nhà trường, xã hội và tích cực tham gia vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2016, toàn tỉnh có 172.174/203.948 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, đạt 84,4%, qua bình xét  có 148.987/203.948 hộ được công nhận là gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 73%. Chất lượng cuộc sống của các gia đình ngày càng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm rõ rệt, tỷ lệ hộ có kinh tế khá, giàu ngày một tăng.

Thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã có chuyển biến tích cực. Hiện tượng tổ chức ăn uống linh đình giảm rõ rệt. Các hủ tục lạc hậu, tệ mê tín dị đoan, các biểu hiện thương mại, trục lợi đã và đang bị lên án, loại bỏ, những nét đẹp văn hoá trong việc cưới, việc tang và lễ hội đang dần được khẳng định. Đến nay, 100% quy ước, hương ước trên địa bàn có nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các hoạt động lễ và hội trong tỉnh đang dần đi vào nề nếp và hình thành các mô hình quản lý phù hợp.

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã có bước phát triển mới về chất lượng, tỷ lệ người tham gia luyện tập thể thao ở các xã phường, thị trấn tăng dần hàng năm. Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 500 câu lạc bộ thể dục thể thao, hàng năm thu hút hàng trăm nghìn người tham gia sinh hoạt. Toàn tỉnh có 18% gia đình thể thao, 29,5% người dân tập luyện thể thao thường xuyên...

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chỉ đạo hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 1.458/1.944 khu dân cư xây dựng khu dân cư tiên tiến. Các khu dân cư đã tích cực vận động nhân dân tham gia đăng ký xây dựng gia đình văn hoá, làng bản, tổ dân số văn hoá, tích cực hưởng ứng các chương trình phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... Qua đó, tỉnh giữ vững 1.179 khu dân cư văn hoá.

Năm 2016, các ngành, các cấp đã vận động, tiếp nhận hỗ trợ chương trình an sinh xã hội, từ các tổ chức cá nhân bằng nhiều hình thức, với tổng giá trị trên 23 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ trên đã xây mới, sửa chữa 850 nhà đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, giúp đời sống người yếu thế được ổn định. Phong trào xây dựng làng, thôn, bản, tổ dân số văn hoá được tỉnh lấy làm 1 trong 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của giai đoạn 2016 - 2020 và Ban Chỉ đạo tỉnh lấy để làm tiêu chí then chốt của việc thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH” giai đoạn 2016 - 2020.

Tại các địa phương, nhân dân đã đóng góp tiền của, công sức để xây dựng nhà văn hoá thôn, sân thể thao, trùng tu, tôn tạo các di tích văn hoá, lịch sử. Có 152 thôn, bản, khu phố xây dựng và nâng cấp nhà văn hoá, nâng tổng số nhà văn hoá trên địa bàn tỉnh là 1.352/2.303 nhà văn hoá, đạt 58,7%. Hệ thống nhà văn hoá ở các địa phương đã phát huy tác dụng trong trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, sinh hoạt câu lạc bộ... góp phần bảo tồn vốn văn hoá truyền thống độc đáo, đa dạng của từng vùng, miền trong tỉnh.

Các địa phương còn chú trọng tổ chức hội nghị biểu dương, trao thưởng cho các gia đình văn hoá, làng văn hoá tiêu biểu. Từ việc làm này đã kịp thời động viên, khích lệ những điển hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy phong trào phát triển toàn diện. Đến hết năm 2016, đã có 42 xã của tỉnh đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”.

Có thể nói, những kết quả đạt được từ phong trào “TDĐKXDĐSVH” của tỉnh không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, xóm làng..., tạo động lực cho nhân dân phấn khởi thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thu Hiền

Các tin khác
Cán bộ hưu trí đến khám bệnh tại Phòng khám Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

YBĐT - Phòng khám Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe (BVCSSK) cán bộ tỉnh đang quản lý trên 3.500 đối tượng, trung bình một ngày khám cho khoảng 100 lượt người.

Quang cảnh Hội nghị

YBĐT - Chiều 17/1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2017.

Quang cảnh Hội nghị.

YBĐT - Chiều 17/1, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp liên ngành năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 vơi sự tham gia của 24/26 ngành thành viên.

Quang cảnh Hội nghị.

YBĐT - Ngày 17/1, Khối giao ước thi đua các cơ quan văn hóa – xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục