Ngành hậu cần Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Sẵn sàng phục vụ trong mọi tình huống

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/3/2017 | 1:57:38 PM

YBĐT - Thu lãi từ tăng gia sản xuất trong lực lượng vũ trang tỉnh đạt gần 1 tỷ đồng; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm quân số khỏe tham gia học tập, công tác trên 99%; thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... là một số thành tích của ngành hậu cần Bộ CHQS tỉnh.

Trung tá Đặng Quốc Đồng - Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: “Năm 2016, bằng nhiều giải pháp triển khai tích cực, hiệu quả ngành hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã tập trung xây dựng, tu sửa trên 28.000 m2 vườn, giàn, ao cá và chuồng trại bảo đảm cơ bản, chính quy, thống nhất; trồng mới gần 6.000 cây xanh các loại; quản lý, chăm sóc 297 ha rừng trồng, rừng khoanh nuôi. Căn cứ vào điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, ngành đã có hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị  xây dựng các mô hình tăng gia, chăn nuôi mang lại giá trị kinh tế cao”.

Thu lãi từ tăng gia sản xuất trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đạt gần 1 tỷ đồng; chủ động nguồn lương thực, thực phẩm, bảo đảm 100% rau xanh phục vụ bộ đội và các hoạt động tập huấn, huấn luyện tập trung của lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên, có chất lượng tốt, giá cả ổn định, rẻ hơn giá thị trường từ 20 đến 30%, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và giữ vững 16/16 bếp ăn đạt tiêu chuẩn "Bếp nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt".

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ được giao, ngành hậu cần đã chỉ đạo quân y tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% cán bộ, chiến sỹ, bảo đảm quân số khỏe tham gia học tập, công tác trên 99%; tổ chức khám bệnh, điều trị cho trên 350 lượt cán bộ, chiến sỹ và người dân trên địa bàn; phối hợp với ngành y tế các địa phương tổ chức khám tuyển cho trên 3.700 công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2016, bảo đảm chất lượng, không có trường hợp đổi bù do sức khỏe.

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chương trình quân dân y kết hợp trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và y tế địa phương tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho trên 600 lượt đối tượng chính sách và người nghèo; thực hiện tốt các hoạt động truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và tuyên truyền cho nhân dân về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường; đồng thời, tham mưu giúp Bộ CHQS tỉnh thực hiện xây dựng cơ bản các công trình nhà ở, nhà kho, nhà làm việc, các công trình phụ trợ và đầu tư cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện nhiệm vụ năm 2016 và chuyển tiếp năm 2017 với tổng giá trị gần 160 tỷ đồng.

Quá trình thực hiện bảo đảm đúng trình tự, quy trình luật định, đúng nguyên tắc và tiến độ thi công. Chất lượng xây dựng mới đạt hiệu quả công năng sử dụng, đáp ứng 95% nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt của bộ đội và bảo đảm thống nhất, chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt và bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Ngành hậu cần Bộ CHQS tỉnh đã được Quân khu 2 đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng thưởng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Ngay từ những ngày đầu năm này, ngành hậu cần đã tích cực tham mưu giúp Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ, toàn diện công tác hậu cần trong LLVT tỉnh; thực hiện có hiệu quả khâu đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tập trung tham mưu, triển khai bảo đảm tốt công tác hậu cần cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống kế hoạch bảo đảm công tác hậu cần cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; dự trữ các mặt hậu cần bảo đảm cho các phương án tác chiến của đơn vị; đồng thời, nâng cao một bước chất lượng bảo đảm hậu cần thường xuyên; đẩy mạnh tăng gia lao động sản xuất, phát huy, nhân rộng các mô hình tăng gia, không ngừng nâng cao đời sống bộ đội.

Những kết quả đạt được trong công tác hậu cần năm 2016 là tiền đề quan trọng, cơ sở để ngành hậu cần Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chủ động làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện tốt khâu đột phá về đời sống, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh, góp phần xây dựng ngành hậu cần Bộ CHQS tỉnh và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Thanh Năm

Các tin khác
Anh Nguyễn Phi Long - Bí thư Trung ương Đoàn và chị Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng quà cho các em học sinh trên cầu Thẩm Có.

YBĐT - Sau hơn 2 năm triển khai, đến nay việc xây dựng 15 cây cầu thanh niên nông thôn (TNNT) thuộc Dự án xây dựng cầu TNNT của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã gần hoàn thành, góp phần làm cho bộ mặt giao thông nông thôn dần đổi thay, nhân dân hết sức phấn khởi từ những lợi ích mà Dự án đem lại.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham quan mô hình học cụ phục vụ công tác huấn luyện trưng bày tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2017.

YBĐT - Bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” gắn với yêu cầu “nhanh, mạnh, chính xác”, từng bước nâng cao chất lượng huấn luyện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh quán triệt và quyết tâm thực hiện.

Tuổi trẻ thành phố Yên Bái ra quân thực hiện công trình thanh niên xây dựng sân khấu nổi ngoài trời và lắp biển

YBĐT - 86 năm qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tổ chức Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và tuổi trẻ Yên Bái luôn kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trở thành cánh tay đắc lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Yên Bái viết lên những trang sử vẻ vang trong suốt chặng đường cách mạng và trong công cuộc đổi mới hôm nay.

Tiêm vắc xin là cách tốt nhất để phòng bệnh cho trẻ.

Ngày 11/3, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết do thời tiết se lạnh, độ ẩm cao nên mùa Xuân là mùa bùng phát mạnh các các bệnh đường hô hấp (viêm phế quản, viêm phổi…), đặc biệt là với trẻ em, trong đó có bệnh ho gà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục