Nâng cao hiểu biết pháp luật cho nông dân Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/5/2017 | 7:54:26 AM

YBĐT - Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, hội viên nông dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Nông dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên tìm hiểu kiến thức pháp luật.
Nông dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Để nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những luật và bộ luật liên quan trực tiếp đến đời sống hội viên nông dân như: Bộ luật Dân sự, Luật Đất đai, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Bảo hiểm y tế; phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân có nhu cầu.

Hàng năm, các cấp Hội xây dựng kế hoạch, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho thành viên các câu lạc bộ: “Nông dân với pháp luật” ở thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên; “Không di cư tự do, không tái trồng cây thuốc phiện” ở xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải; “Nông dân bảo đảm an toàn giao thông tại điểm cắt giao giữa đường bộ và đường sắt” ở xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên…

Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, các cấp Hội đã tổ chức 5 lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL cho hơn 400 cán bộ cơ sở; 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền phòng chống tội phạm, buôn bán người, bình đẳng giới cho 140 tuyên truyền viên;  tổ chức 450 buổi truyền thông về phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm gắn với thực hiện Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho trên 15.000 lượt người; tổ chức 153 buổi tuyên truyền, PBGDPL ở các xã, thị trấn cho trên 12.000 lượt cán bộ, hội viên.

Thực hiện “Tháng tuyên truyền, phổ biến pháp luật” và “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11”, các cấp Hội đã có nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng như: tổ chức tọa đàm; phát tờ rơi, tờ gấp; tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài”, “Nhà nông cần biết”; thi tìm hiểu Hiến pháp, pháp luật…, các cấp Hội đã giúp cho cán bộ, hội viên trau dồi kiến thức pháp luật bổ ích, qua đó, góp phần thiết thực vào việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Hiện tại, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động trên 91.000 hộ hội viên đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm và hơn 2.000 hộ hội viên đăng ký gia đình không vi phạm pháp luật, xây dựng khu dân cư an toàn, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, hội viên nông dân, thời gian tới, các cấp Hội trong tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng, củng cố, nâng cao kiến thức, kỹ năng truyền thông cho đội ngũ tuyên truyền viên của Hội; lồng gắn việc thực hiện công tác Hội với công tác tuyên truyền, PBGDPL đến cán bộ, hội viên; nâng cao hiệu quả công tác quản lý và khai thác tủ sách pháp luật tại cơ sở; nhân rộng mô hình Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; vận động cán bộ, hội viên thực hiện Phong trào “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng an ninh” và nâng cao ý thức phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; thường xuyên kiểm tra việc tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên ở cơ sở.

Hồng Oanh

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục