“Nhà sạch, vườn đẹp” ở Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/10/2017 | 3:37:19 PM

YBĐT - Hưởng ứng Phong trào xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp” do Hội Phụ nữ tỉnh phát động, thời gian qua, các cấp Hội trên địa bàn huyện Yên Bình đã triển khai thực hiện với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Các hội viên phụ nữ xã Phú Thịnh dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Các hội viên phụ nữ xã Phú Thịnh dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm.

Dẫn chúng tôi đi thăm một số mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp”, chị Nguyễn Thị Mỹ Huệ - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh chia sẻ: "Trong xã, nhiều gia đình có nhà xây kiên cố song việc quy hoạch, sắp xếp các vật dụng sinh hoạt, sản xuất còn chưa gọn gàng, không khoa học.
 
Để vận động chị em hưởng ứng phong trào, cán bộ Hội Phụ nữ xã đã đến từng gia đình, vận động hội viên thay đổi cách nghĩ trong nếp sinh hoạt, hướng dẫn các gia đình quy hoạch vườn cây, ao cá gắn với hệ thống chuồng trại phù hợp với điều kiện thực tế của từng gia đình để có một không gian sống trong lành. Từ đó, các hội viên đã tích cực vận động thành viên trong gia đình nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh tại gia đình cũng như cộng đồng”. Đến nay, mỗi cơ sở Hội phụ nữ xã Phú Thịnh đều có ít nhất một hộ gia đình được gắn biển "Nhà sạch, vườn đẹp”.
 
Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà mà mọi thứ đều bố trí quy củ, khuôn viên vườn sạch sẽ, chị Lương Thị Thúy ở thôn Đăng Thọ tâm sự: "Nhờ sự vận động tuyên truyền của Hội Phụ nữ xã và Chi hội Phụ nữ thôn, tôi đã hiểu rõ ý nghĩa việc tham gia xây dựng "Nhà sạch - vườn đẹp”.
 
Việc làm này không chỉ giúp các thành viên trong gia đình tôi biết cách sửa soạn ngôi nhà sạch, đẹp hơn; trồng rau an toàn, đẹp mắt; chuồng nhốt gia súc, gia cầm làm xa nhà... mà còn có thêm kiến thức chăm sóc gia đình, giáo dục con cái. Được gắn biển "Nhà sạch, vườn đẹp” từ tháng 9/2017 là động lực để các thành viên trong gia đình tôi tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí bảo đảm nhà sạch, vườn sạch, ngõ sạch, thực hiện nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư”.

Phong trào xây dựng mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp” được Hội phụ nữ huyện Yên Bình triển khai gần một năm qua với các tiêu chí như: dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; tự chỉnh trang, tu sửa lại nhà ở ngăn nắp, sạch sẽ; mỗi gia đình phải xây dựng nhà vệ sinh đúng tiêu chuẩn, có hố xử lý rác thải, không thả rông gia súc, gia cầm, chuồng trại phải làm cách xa nhà; cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo quy định... Hiện trên địa bàn huyện có 5 xã sẽ cán đích nông thôn mới trong năm 2017 là Mông Sơn, Phú Thịnh, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, Thịnh Hưng.
 
Các cơ sở Hội của những xã này đã triển khai mô hình điểm về "Nhà sạch - vườn đẹp”, đến nay đã có 41/54 hộ được gắn biển. Phấn đấu đến hết năm 2017, mỗi cơ sở Hội tại các xã trên sẽ có ít nhất một mô hình được gắn biển "Nhà sạch, vườn đẹp”. Hiệu quả ban đầu từ mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp” đã góp phần làm thay đổi suy nghĩ của nhiều hộ gia đình từ chính nếp ăn, cách ở, từ đó các gia đình cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, chung tay xây dựng nông thôn mới.
 
Chị Đỗ Thị Dương - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Yên Bình cho biết: "Các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt các tiêu chí của mô hình; duy trì có hiệu quả 185 đoạn đường phụ nữ tự quản; trồng hoa trên các đoạn đường tự quản. Cùng với đó, hàng tháng, huy động chị em hội viên tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, khơi thông cống rãnh, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc và bảo vệ các đoạn đường đã trồng hoa, tạo cảnh quan đẹp trên các tuyến đường”.

"Nhà sạch, vườn đẹp” của phụ nữ Yên Bình đã và đang trở thành phong trào rộng khắp bởi tính thiết thực và hiệu quả rõ rệt. Phong trào này không chỉ tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân mà còn mang lại cảnh quan môi trường, khu dân cư xanh, sạch, khang trang, góp phần đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Thanh Chi

Các tin khác
Chị Đặng Thị Thu Hương (phải) sắp xếp lại thuốc ở kho dược, Bệnh viện Tâm thần Yên Bái.

YBĐT - Phong trào thi đua"Hai giỏi” đã trở thành "thương hiệu” xuyên suốt quá trình hoạt động của nữ công công đoàn các cấp. 

Chị Thào Thị Sáng - Chi trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Km16, xã Pá Hu vẫn dành buổi sáng ngày 15 hàng tháng để cùng chị em hội viên tìm hiểu cách chăm sóc và nuôi dạy con cái.

YBĐT - Với phương châm mỗi cán bộ Hội là một tuyên truyền viên tích cực, các cấp Hội phụ nữ huyện Trạm Tấu đã đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ đến tận thôn, bản. Đặc biệt, trong tuyên truyền, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe phụ nữ - trẻ em, dân số/kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội đến với chị em làm thay đổi tư duy, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của hội viên.

Chị Nguyễn Thị Lý giới thiệu các mặt hàng đồ uống với khách hàng.

YBĐT - Giúp phụ nữ khởi nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập là một trong những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII đã đề ra. Đây cũng là một nhiệm vụ trong công tác Hội của Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái trong thời gian qua.

Một vụ sạt lở đất tại Hòa Bình.

Ngày 18/10/2017, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã có Công văn hoả tốc số 134/TWPCTT về việc báo cáo hiện trạng phòng, tránh lũ ống, lũ quét, sạt lở đất gửi Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục