Góp sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/11/2017 | 4:01:14 PM

YBĐT - Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực triển khai Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)". LLVT trên địa bàn đã tham gia vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với điều kiện ở từng địa phương.

LLVT thị xã Nghĩa Lộ giúp dân dọn vệ sinh sau lũ.
LLVT thị xã Nghĩa Lộ giúp dân dọn vệ sinh sau lũ.

Qua đó, nhiều mô hình kinh tế đã mang lại hiệu quả cao như: trồng sắn cao sản, trồng mía, chăn nuôi gia súc, gia cầm... Điển hình như mô hình trồng rau an toàn của đồng chí Lò Văn Nam - Thôn đội trưởng tổ Bản Lọng, phường Pú Trạng.
 
Với quy mô 3.000 m2 đất canh tác, gia đình anh đã trồng nhiều loại rau màu, đem lại nguồn thu nhập ổn định từ 60 - 80 triệu đồng mỗi năm, cao hơn rất nhiều so với sản xuất lúa. Bên cạnh đó, gia đình anh cũng tận dụng nguồn thức ăn, rau xanh có sẵn để chăn nuôi lợn và cá thương phẩm. Hiện, gia đình anh đang nuôi gần 20 con lợn và thả các loại cá sản lượng cao trên diện tích mặt ao gần 500 m2, có thêm nguồn thu nhập từ 30 - 60 triệu đồng/năm.
 
Anh Nam chia sẻ: "Thực hiện quan điểm quân đội tham gia làm kinh tế là củng cố tiềm lực về quốc phòng, từ khi là dân quân rồi làm thôn đội trưởng, tôi luôn suy nghĩ làm sao để phát triển kinh tế gia đình, mạnh dạn chuyển đổi cây trồng trên diện tích đất trồng lúa để trồng các loại rau sạch, an toàn tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống và có điều kiện tham gia nhiều hoạt động xã hội”.
 
Mô hình trang trại ao thả cá của đồng chí Trương Văn Cơ - chiến sỹ dân quân xã Nghĩa Phúc cũng là một điển hình trong phát triển kinh tế. Với tổng diện tích mặt ao là 18.000 m2, gia đình anh thả các loại cá cho sản lượng cao, hàng năm thu hoạch 10 - 12 tấn, đem lại thu nhập từ 70 - 80 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.
 
Nhiều mô hình của dân quân, tự vệ như: mô hình trồng nấm cao sản, sản xuất và cung cấp giống cây trồng, trồng ngô nếp lai tại các phường Tân An, Cầu Thia, xã Nghĩa An cũng đem lại hiệu quả kinh tế cao, cho thu nhập bình quân hàng năm từ 50 đến 70 triệu đồng/hộ và tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lao động tại địa phương.

Cùng với tham gia vận động nhân dân phát triển kinh tế, LLVT thị xã còn tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn. Thời gian qua, LLVT thị xã đã góp sức làm 5,5 km đường liên thôn, xã trên địa bàn các xã Nghĩa Phúc, Nghĩa Lợi và phường Pú Trạng. Trong 2 năm 2012-2013, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã phối hợp với đơn vị thuộc Sư đoàn 316 tổ chức tuyên truyền, vận động, huy động các lực lượng tham gia làm bờ kè suối chống sạt ở Bản Bay, xã Nghĩa Phúc, mở rộng và bê tông hóa 2,5 km đường nông thôn tại thôn Ả Thượng, xã Nghĩa Phúc, ủng hộ 1 bộ bàn ghế hội trường cho xã Nghĩa Phúc trị giá 20 triệu đồng.
 
Ông Hoàng Văn Duyên - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc cho biết: "Cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng dân quân, tự vệ của xã phối hợp chặt chẽ với các thôn, bản chung tay xây dựng NTM. Đến nay, xã đã đạt được 13/19 tiêu chí NTM. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục chỉ đạo lực lượng dân quân phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia xây dựng các cơ sở văn hóa, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo thoát nghèo, góp phần đạt 19/19 tiêu chí NTM theo kế hoạch, đưa Nghĩa Phúc đạt chuẩn NTM trong năm 2018”.

Thực hiện Nghị quyết của Thị ủy Nghĩa Lộ về giúp đỡ các xã xây dựng NTM thực hiện tốt tiêu chí giảm nghèo năm 2017, Ban CHQS thị xã Nghĩa Lộ đã giúp đỡ 4 hộ nghèo sửa chữa nhà cửa, xây dựng, nâng cấp các công trình phụ thông qua hình thức hỗ trợ kinh phí và đóng góp ngày công giúp dân. Đặc biệt, trong đợt khắc phục hậu quả do mưa lũ vừa qua, LLVT thị xã đã huy động gần 2.800 lượt chiến sỹ tham gia giúp dân dọn dẹp bùn đất, kê dọn tài sản, tìm kiếm người mất tích, làm nhà, khắc phục các diện tích đất sản xuất bị vùi lấp, giúp dân khôi phục sản xuất.

Đến nay, trên địa bàn thị xã đã có 2/3 xã là Nghĩa An và Nghĩa Lợi đã được thẩm định đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM năm 2017. Xã Nghĩa Phúc sẽ phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2018. Thượng tá Dương Văn Thủy - Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Trong thời gian tiếp theo, Ban CHQS thị xã sẽ tham mưu giúp Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo LLVT trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM” nhằm vào các chỉ tiêu cụ thể như: giảm nghèo, vệ sinh môi trường, phát triển đường giao thông nông thôn... và tập trung vào giúp đỡ hỗ trợ xã Nghĩa Phúc đạt NTM trong năm 2018, giúp đỡ các xã đã đạt NTM tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và đời sống, thu nhập của nhân dân; giúp đỡ các tổ dân phố nông nghiệp trên địa bàn 4 phường tiếp tục phát triển kinh tế, xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp".

 Hạnh Quyên

Các tin khác
Hoạt động hỗ trợ can thiệp sớm dành cho trẻ từ 0-6 tuổi ở Trung tâm được hoàn toàn miễn phí.

YBĐT - Có một ngôi trường mà ở đó giáo viên không chỉ làm công việc dạy học. Ở đó, họ còn làm cha, làm mẹ, làm bạn… Họ gánh lấy, bù đắp cho những mảnh đời mang trên mình những thiếu sót của tạo hóa bằng tất cả sự ấm áp, yêu thương sánh ngang với tình mẫu tử.

Đông đảo sinh viên, cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện

YBĐT - Sáng 29/11, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2017.

Nhân viên y tế hướng dẫn người dân làm thủ tục khám chữa bệnh.

Từ nay đến năm 2020 chưa xem xét việc nâng mệnh giá bảo hiểm y tế nên cần tính toán mức đóng, quyền lợi cho phù hợp.

Đón gió lạnh tràn về, nhiệt độ thấp nhất tại Sa Pa (Lào Cai) giảm tới 6-8 độ C. Đỉnh Fansipan khả năng lại xuất hiện băng giá, sương muối.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục