Hành trình hướng thiện cho người lầm lỗi

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/12/2017 | 10:55:09 AM

YBĐT - Trại giam Hồng Ca trực thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an, được thành lập ngày 23/12/1967. Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đến nay, tổ chức bộ máy của Trại đã lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và nhân dân giao phó.

Phạm nhân chấp hành tốt, được đặc xá tha tù trước thời hạn.
Phạm nhân chấp hành tốt, được đặc xá tha tù trước thời hạn.

Quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục VIII, Trại giam Hồng Ca đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ của Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu "Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” trong lực lượng Công an nhân dân gắn với việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án hình sự; đặc biệt, là các nghị quyết chuyên đề về công tác giáo dục, quản lý phạm nhân; công tác hậu cần – kỹ thuật, công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng.
 
Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản trong công tác nắm tình hình, quản lý đối tượng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ gắn với phòng ngừa xã hội; chủ động ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp, các yếu tố có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn trại giam. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm xây dựng tác phong làm việc chính quy theo Điều lệnh Công an nhân dân và nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ đối với cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.

Với nhiệm vụ quản lý, giam giữ hàng nghìn phạm nhân, số lượng phạm nhân thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng chiếm tỷ lệ lớn, hầu hết phạm nhân khi vào Trại đều có diễn biến tư tưởng phức tạp, thủ đoạn chống đối tinh vi, xảo quyệt, manh động, liều lĩnh. Trong khi đó, cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý, giam giữ còn thiếu, không đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, biên chế cán bộ thiếu...
 
Đứng trước yêu cầu nhiệm vụ đó, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý, giam giữ phạm nhân, trại giam tuyệt đối an toàn. Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, văn hóa, ý thức tổ chức kỷ luật đối với cán bộ, chiến sỹ, góp phần đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn xung kích sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
 
Động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục khó khăn, gian khổ; đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc” bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Tổ chức triển khai, tập huấn chuyên sâu Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong mọi tình huống.

Thực hiện Nghị định số 117 ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, ở, mặc, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân, những năm gần đây, đơn vị đã quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa các khu nhà giam, buồng ở, khu khám và điều trị bệnh cho phạm nhân. Đặc biệt, thời gian qua, đơn vị đã từng bước hoàn thiện và đưa vào sử dụng các hạng mục công trình tại Phân trại số 2, góp phần nâng cao chất lượng công tác giam giữ, quản lý, giáo dục phạm nhân.
 
Thực hiện chỉ thị, mệnh lệnh và công điện chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo Tổng cục VIII, 5 năm qua, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản kết hợp với các giải pháp, công tác chuyên sâu, đột phá nhằm nắm chắc tình hình phạm nhân, ngăn chặn triệt để tình trạng phạm nhân móc nối mua bán, cất giấu, sử dụng điện thoại di động, các loại đồ vật cấm trong trại giam. Siết chặt công tác tuần tra, canh gác, dẫn giải cụ thể: tăng cường cán bộ quản giáo, trinh sát tuần tra, canh gác đêm; bố trí cảnh sát dẫn giải phạm nhân đi lao động, sản xuất là cán bộ đã được đào tạo nghiệp vụ; nghiêm cấm cán bộ, chiến sỹ mang theo điện thoại khi thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, bất ngờ tại các điểm sản xuất lẻ…

5 năm qua, đơn vị đã làm tốt công tác khai thác phạm nhân, do đó, mọi dấu hiệu, âm mưu, thủ đoạn, mâu thuẫn có thể gây bức xúc trong phạm nhân đều được kịp thời phát hiện, xử lý, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, gây mất an toàn trại giam. Trong công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, đơn vị luôn thực hiện tốt các chế độ chính sách về phân xếp loại, thi đua khen thưởng, kỷ luật, chế độ về ăn, ở, mặc, thăm gặp, nhận quà, liên lạc điện thoại, phòng khám chữa bệnh… đối với phạm nhân; bảo đảm đầy đủ, kịp thời, công khai, công bằng, không để xảy ra tiêu cực, thắc mắc, khiếu kiện.
 
Theo thống kê, 5 năm qua, Trại giam Hồng Ca đã tổ chức 109 lớp học tập giáo dục công dân cho 4.497 phạm nhân mới chuyển đến giam giữ tại Trại; mở 6 lớp học xóa mù chữ và cấp chứng chỉ cho 188 phạm nhân không biết chữ; tổ chức 24.808 lượt thăm gặp thân nhân gia đình phạm nhân. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giáo dục chung, giáo dục riêng và giáo dục cá biệt phạm nhân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí cho phạm nhân luôn được quan tâm tổ chức hoạt động sôi nổi vào các ngày lễ lớn của dân tộc, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.
 
Phong trào thi đua "Khát vọng hoàn lương”, "Niềm tin hướng thiện”, phạm nhân viết thư với chủ đề "Gửi lời xin lỗi” được thực hiện thường xuyên, trở thành một nội dung giáo dục, hướng thiện quan trọng mang lại hiệu quả thiết thực và luôn nhận được sự chia sẻ, đồng thuận của xã hội.

Công tác đặc xá, xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù, phân xếp loại thi đua chấp hành hình phạt tù định kỳ, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính dân chủ công bằng, khuyến khích phạm nhân thi đua chấp hành án.
 
5 năm qua, đơn vị đã lập hồ sơ thủ tục, đề nghị xét và được Chủ tịch nước ra quyết định đặc xá cho 418 phạm nhân, xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 5.343 lượt phạm nhân (trong đó, có 592 phạm nhân được giảm hết, còn lại giảm từ 1 đến 24 tháng), làm thủ tục đề nghị tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù cho 123 phạm nhân.
 
Công tác khen thưởng, kỷ luật phạm nhân được đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc. Đối với các phạm nhân tích cực cải tạo, có thành tích xuất sắc trong quá trình cải tạo cũng như trong thực hiện các phong trào thi đua được khen thưởng bằng tiền mặt (gửi vào lưu ký) và lấy đó làm căn cứ để đưa vào xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù; 5 năm qua, Hội đồng Thi đua đã ra quyết định khen thưởng đối với 681 lượt phạm nhân, kỷ luật 210 vụ vi phạm với 330 lượt phạm nhân.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục và cải tạo phạm nhân của đơn vị, trong kết luận của Đoàn khảo sát Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc tại Trại giam Hồng Ca ngày 19/8/2016 và phát biểu của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an ngày 12/4/2017 tại đơn vị, cũng đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Trại giam Hồng Ca trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt đã làm tốt công tác quản lý, giam giữ phạm nhân, công tác nắm tình hình, không để phạm nhân lợi dụng sơ hở trốn trại.
 
Công tác cảm hóa, giáo dục để phạm nhân yên tâm, thi đua cải tạo hạn chế tỷ lệ phạm nhân vi phạm nội quy. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã luôn quan tâm thực hiện chế độ, chính sách đối với phạm nhân một cách kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục VIII, sự đồng lòng, tinh thần đoàn kết của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị nên 5 năm qua, Trại giam Hồng Ca đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Trại bảo đảm tuyệt đối an toàn, không có tình huống xấu, đột xuất, bất ngờ, không có phạm nhân trốn. Thành tích của đơn vị đã được Tổng cục VIII, các cơ quan có thẩm quyền ghi nhận.
 
Từ năm 2012 đến 2016, đã có 191 lượt cán bộ, chiến sỹ được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, 1.290 lượt cán bộ, chiến sỹ đạt danh hiệu "Chiến sỹ tiên tiến”, hàng trăm lượt tập thể, cán bộ, chiến sỹ của đơn vị được Bộ Công an, Tổng cục VIII, các cục chức năng tặng bằng khen, giấy khen; Đảng bộ đơn vị luôn đạt Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; đơn vị nhiều năm liền được tặng bằng khen, giấy khen của Bộ Công an và Tổng cục VIII. Đặc biệt, đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập, cán bộ, chiến sỹ Trại giam Hồng Ca đã vinh dự được Đảng, Chính phủ tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì.

Lê Phiên

Các tin khác
Vị trí và hướng di chuyển của bão số 15.

Hồi 4h ngày 19/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,4 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 220km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Thuốc ARV.

Thời gian gần đây, Việt Nam đã đấu thầu mua thuốc ARV thành công có giá rẻ hơn từ 15-17% so với thuốc cùng loại do các nhà tài trợ mua viện trợ cho Việt Nam…

Kéo dài thời gian tính mức lương hưu hằng tháng.

Năm 2018 được đánh dấu là năm quan trọng có nhiều đổi mới đối với người lao động.

Prudential trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ.

YBĐT - Mới đây, Prudential Việt Nam đã tổ chức khai trương Văn phòng Tổng đại lý tiêu chuẩn mới tại tổ 6, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục