Phấn đấu đến năm 2022 tối thiểu 2% dân số hiến máu tình nguyện

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/3/2018 | 9:12:47 AM

Ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện đề ra mục tiêu chung là nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc hiến máu tình nguyện cứu người, phấn đấu đến năm 2022, tối thiểu đạt 2% dân số hiến máu và đạt tỷ lệ 100% hiến máu tình nguyện.

Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tiến hành phiên họp thứ 20.
Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tiến hành phiên họp thứ 20.


Chiều ngày 13/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tiến hành phiên họp thứ 20 nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 20118-2020 và triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện công tác này.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố và 3 cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia là Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương, giai đoạn 2008-2017, toàn quốc đã vận động, tiếp nhận được hơn 10 triệu đơn vị máu, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu cấp cứu và điều trị. Lượng máu thu được năm sau cao hơn năm trước với mức tăng bình quân mỗi năm là 8,5%. Lượng máu của người hiến máu tình nguyện cũng tăng, từ 71,6% năm 2008 lên 98% năm 2017. Tỷ lệ phần trăm dân số hiến máu năm 2017 là 1,6% gấp gần 3 lần năm 2008.

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, kết quả vận động và tiếp nhận máu trong 10 năm qua tuy đã đạt được những thành tích đáng khích lệ, nhưng lượng máu thu được hàng năm (theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới) mới đáp ứng từ 70-75% nhu cầu cấp cứu và điều trị. Cùng với đó, nhiều địa phương có tỷ lệ dân số hiến máu thấp, dưới 1% và đối tượng hiến máu chưa được mở rộng, vẫn dựa chủ yếu vào học sinh, sinh viên. Tỷ lệ đơn vị máu hiến thể tích trên 250ml còn thấp…

Nhằm khắc phục tình trạng này, Ban chỉ đạo đã thảo luận 4 nhóm giải pháp lớn, trong đó, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về công tác vận động hiến máu tình nguyện trong hình hình mới; kiến nghị Bộ Y tế và Bộ Tài chính tiếp tục xây dựng hành lang pháp lý cho công tác này, đổi mới công tác tuyên truyền, phát triển nguồn người hiến máu và giải pháp về tài chính.

Ông Lê Như Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện cho biết, Ban chỉ đạo đề ra mục tiêu chung cho giai đoạn 2018-2022 là nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc hiến máu tình nguyện cứu người, phấn đấu đến năm 2022, tối thiểu đạt 2% dân số hiến máu và đạt tỷ lệ 100% hiến máu tình nguyện. Ông Lê Như Tiến kỳ vọng, với nhu cầu truyền máu và sự phát triển của phong trào hiến máu tình nguyện hiện nay, chúng ta sẽ thực hiện được mục tiêu này.

Dự kiến Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện giai đoạn 2008-2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2018-2022 và tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện sẽ diễn ra ngày 5 tháng 4 tới tại Hà Nội.
 
(Theo dangcongsan.vn)

Các tin khác
Ảnh minh hoạ. (nguồn internet)

Bộ Giáo dục- Đào tạo cho biết thời gian đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2018 sẽ bắt đầu từ ngày 1/4 đến 20/4.

Tối 13/3, Ban liên lạc truyền thống bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng đã tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật nhân kỷ niệm 30 năm diễn ra trận chiến trên đảo Gạc Ma.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Xi Láng.

YBĐT - Thay vì phải mất gần ngày đường như trước, nay chỉ đi hơn một giờ đồng hồ là đến Tà Xi Láng vì đường đã được đổ bê tông đến trung tâm xã. 

Đồng chí Hà Ngọc Văn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tặng giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017.

YBĐT - Chiều 13/3, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát thanh – truyền thanh – truyền hình (PT-TT-TH) cấp huyện năm 2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục