Từ 01/7/2018: 5 thay đổi quan trọng về số tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/4/2018 | 2:56:57 PM

YênBái - Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng theo Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Do vậy, số tiền đóng bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm xã hội (BHXH) có một số thay đổi để phù hợp với mức lương cơ sở mới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

5 thay đổi về số tiền đóng BHYT, BHXH, gồm:

Một là, số tiền đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 4.5% = 62.550 đồng/tháng.

Hai là, số tiền đóng BHYT đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4.5%

Ba là, số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

Bốn là, số tiền đóng BHXH đối với các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

Năm là, số tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào Luật BHXH 2014, Luật BHYT sửa đổi 2014, Nghị định 105/2014/NĐ-CP.
 
(Theo tapchitaichinh)

Các tin khác
Hội thảo lấy ý kiến xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện tại Hà Nội tháng 3/2018. (Nguồn: Tạp chí Tổ chức Nhà nước)

Bộ Nội vụ đã đề xuất các phương án quy định số lượng phó trưởng phòng chuyên môn, khung số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện...

YBĐT - Với đặc thù 61% số hộ theo đạo Công giáo, trên địa bàn xã có nhà thờ, Hội Khuyến học xã đã vận động, phối hợp với nhà thờ quy ước 20 giờ mỗi tối, trừ những ngày lễ kéo chuông để con em ngồi vào bàn học. 

Đồng chí Dương Văn Tiến kết luận buổi làm việc.

YBĐT - Sáng 19/4, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Trấn Yên về công tác quản lý, sử dụng và tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018.

Thị trường lao động đang cạnh tranh gay gắt, nhất là với nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, cùng với cơ hội, Việt Nam cũng đang phải đón nhận nhiều thách thức về nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Sự cạnh tranh gay gắt mà gần nhất là từ chính thị trường các nước khu vực ASEAN đang đặt ra cho Việt Nam bài toán về chất lượng lao động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục