Giải thể thao truyền thống Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII:

Chi hội Nhà báo Báo Yên Bái nhất toàn đoàn

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/6/2018 | 1:49:52 PM

YBĐT - Sáng 16/6, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái đã tổ chức Giải thể thao truyền thống lần thứ VIII - năm 2018. 

Giải thể thao có sự tham gia của trên 60 vận động viên đến từ các chi hội nhà báo: Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình (PTTH) tỉnh, Tạp chí Văn nghệ và Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái cùng một số cơ quan quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh.


Tham gia Giải, các vận động viên tranh tài ở ba môn: nhảy bao bố, đẩy gậy và cầu lông ở nhiều nội dung thi đấu. 

Sau 1/2 ngày thi đấu sôi nổi, nhiệt tình, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, những cuộc cạnh tranh hấp dẫn trên đường đua ở nội dung thi nhảy bao bố và những pha đẩy gậy gay cấn, quyết liệt. 

Kết thúc Giải, Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các vận động đạt thành tích cao ở từng nội dung thi đấu. Chi hội Nhà báo Báo Yên Bái giành giải nhất toàn đoàn, Chi hội Đài PTTH tỉnh giải nhì, giải ba thuộc về liên quân Chi hội Tạp chí Văn nghệ và Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái
 
Đây là hoạt động thiết thực, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để những người làm báo Yên Bái gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018).

Hà Anh - Quyết Thắng

Một số hình ảnh tại Giải thể thao truyền thống Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII: 



Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham dự Giải



Sôi động nội dung thi nhảy bao bố - Chi hội Nhà báo Báo Yên Bái xuất sắc về nhất.



Những pha đọ sức gay cấn, quyết liệt môn đẩy gậy giữa hai vận động viên của Chi hội Đài PTTH tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái



Các vận động viên nữ tranh tài ở nội dung cầu lông đôi nữ



Các cổ động viên nhiệt tình cổ vũ cho các vận động viên



Các vận động viên háo hức trước giờ tham gia tranh tài



Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trao giải nhất cho vận động viên Thu Hoài (Chi hội Nhà báo Báo Yên Bái) giải nhất nội dung đẩy gậy nữ trên 55kg.



Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Tổng Biên tập Báo Yên Bái trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao ở nội dung cầu lông đôi nam nữ phối hợp.



Trao giải cho các vận động viên giành thành tích cao ở nội dung đẩy gậy nam trên 55 - 60kg .




Chi hội Nhà báo Báo Yên Bái giành giải Nhất toàn đoàn.


- Kết quả thi đấu Giải thể thao truyền thống Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái lần thứ VIII:

I:Môn cầu lông:

Nội dung đôi nam: 

Giải nhất: Tuấn Vũ -  Hoàng Yên  (Tạp chí Văn nghệ và Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái )
Giải Nhì: Đức Toàn - Đức Thành ( Báo Yên Bái)
Giải ba: Kim Sơn - Thế Quang ( Đài PTTH tỉnh)

Nội dung đôi nữ: 

Giải nhất: Dương Tình - Triệu Mến  (Đài PTTH tỉnh)
Giải Nhì: Kim Thu - Hải Yến (Tạp chí Văn nghệ - Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái)
Giải ba: Thanh Chi - Thanh Huyền (Báo Yên Bái)

Nội dung đôi nam nữ: 

Giải nhất: Hoàng Yên - Thanh Thùy  (Tạp chí Văn nghệ - Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái)
Giải Nhì: Kim Tiến - Triệu Mến  (Đài PTTH tỉnh)
Giải ba: Minh Tuấn -  Mai Linh (Báo Yên Bái)

II: Môn đẩy gậy: 

1, Hạng nam trên 55kg - 60kg: 

Giải nhất: Triệu Long Tam  (Đài PTTH tỉnh)
Giải Nhì: A Mua  (Báo Yên Bái)
Giải ba: Văn Đức (Tạp chí Văn nghệ - Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái)

2, Hạng nam trên 60kg - 65kg: 

Giải nhất: Anh Dũng  (Báo Yên Bái)
Giải Nhì: Văn Vinh  (Tạp chí Văn nghệ - Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái)
Giải ba: Tiến Tuấn (Đài PTTH tỉnh)

3, Hạng nam trên 65kg 
 
Giải nhất: Quang Thiều  (Báo Yên Bái)
Giải Nhì: A Chua  (Đài PTTH tỉnh)
Giải ba: Quang Khiêm (Tạp chí Văn nghệ - Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái)

1, Hạng nữ trên 45kg - 50kg: 

Giải nhất: Kim Loan  (Đài PTTH tỉnh)
Giải Nhì: Hồng Duyên  (Báo Yên Bái)
Giải ba: Thanh Huyền (Tạp chí Văn nghệ - Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái)

2, Hạng nam trên 50kg - 55kg: 

Giải nhất: Giàng Dủ  (Đài PTTH tỉnh )
Giải Nhì: Thu Hiền  (Báo Yên Bái)
Giải ba: Thanh Thùy (Tạp chí Văn nghệ - Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái)

3, Hạng nam trên 55kg 

Giải nhất: Thu Hoài  (Báo Yên Bái)
Giải Nhì: Phương Thảo (Tạp chí Văn nghệ - Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái)
Giải ba: Lò Thị Nghĩa  (Đài PTTH tỉnh)

III, Môn nhảy bao bố nam, nữ phối hợp:

Giải nhất: Báo Yên Bái
Giải Nhì: Đài PTTH tỉnh 
Giải ba: Hội Nhà báo tỉnh

IV: Giải toàn đoàn:

Giải nhất: Chi hội Báo Yên Bái ( 4 HC vàng, 4 HC bạc, 2 HC đồng)
Giải Nhì: Đài PTTH tỉnh (4 HC vàng, 3 HC bạc, 3 HC đồng)
Giải ba: Tạp chí Văn nghệ - Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái (2 HC vàng, 3 HC bạc, 5 HC đồng).

Các tin khác
Lãnh đạo xã Khánh Thiện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHTN Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tính đến ngày 26/4, 24/24 Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTN) Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở theo đúng tiến độ, kế hoạch của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện đề ra.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Sáng 26/4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị thống nhất, triển khai nhiệm vụ diễn tập năm 2024.

Yên Bái tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật cho thanh niên.

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24/4/2024 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.

Các đồng chí cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, huyện Trấn Yên tham gia công trình mở đường Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu tham dự buổi gặp mặt.

Gần 200 ĐVTN huyện Trấn Yên đã tham gia chiến dịch mở đường lên Tà Xi Láng với trên 3.000 công lao động. Kết thúc chiến dịch, đã có 5 ĐVTN của huyện được kết nạp Đảng, 2 đồng chí được khen thưởng vì những đóng góp cho công trình; đặc biệt, đã có 2 cặp đôi nên duyên vợ chồng; nhiều đồng chí hôm nay đang là cán bộ chủ chốt từ cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, thị trấn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục