Trong 24 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Đông, nguy cơ cao sạt lở đất và lũ quét

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/8/2018 | 5:13:45 PM

YênBái - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông, có thể đổi hướng dịch chuyển về phía Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh thêm.

Bão số 4 đang bắt đầu có xu hướng quay trở lại phía Tây, hướng về đất liền nước ta. Lúc 13h hôm nay (13/8), tâm bão nằm trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Dự báo 24 giờ tới, bão đi theo hướng Đông, sau đó có khả năng đổi sang hướng Bắc Tây Bắc và mạnh thêm. Đến 13h ngày 14/8, tâm bão ở khoảng ở khoảng 21 độ Vĩ Bắc; 113 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 8 -9, giật cấp 11.

Trong 24 - 48 giờ tiếp theo, bão đi hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 15/8, tâm bão ngay trên vùng bờ biển bán đảo Lôi Châu - Trung Quốc với sức gió cấp 9, giật cấp 11.

Cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới có gió mạnh cấp 6 trở lên là phía Bắc vĩ tuyến 19; phía Đông kinh tuyến 110,5.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6; phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

Ngoài ra, hoàn lưu bão có thể gây ra một đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 15/8 đến ngày 17/8. Trời có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa cả đợt từ 250 - 350mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt ở khu vực đồng bằng.
 
(Theo VTV)

Các tin khác

YBĐT - Chiều 13/8, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2017 - 2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Ảnh minh họa

Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định sáp nhập 20 đơn vị cảnh sát phòng cháy và chữa cháy vào công an các tỉnh, thành phố tương ứng...

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn vừa ban hành Công điện số 37/CĐ-TW, hồi 12.30’ ngày 13/8 chỉ đạo ứng phó bão số 4.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trả lời câu hỏi của đại biểu.

Về chính sách cử tuyển, theo ông Phùng Xuân Nhạ, giai đoạn trước phát huy cao, cử được người rất tốt, nhưng gần đây xem ra không hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục