Yên Bái giảm 128 trường sau 2 năm thực hiện Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường, lớp học

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/8/2018 | 4:10:28 PM

YBĐT - Sau 2 năm thực hiện Đề án sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh Yên Bái đã giảm được 128 trường. 

Tỷ lệ học sinh khá giỏi THPT đạt 53,3%, tăng 2,9% so với năm học 2015 - 2016.
Tỷ lệ học sinh khá giỏi THPT đạt 53,3%, tăng 2,9% so với năm học 2015 - 2016.

Sau 2 năm thực hiện Đề án, toàn tỉnh đã giảm được 128 trường, giảm 284 điểm trường, giảm 90 lớp, tăng 12.398 học sinh các cấp, tăng 6.826 học sinh bán trú; đầu tư cho 162 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 38,5%; tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học, trung học cơ sở được học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú đạt 29,8%.

Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được nâng lên rõ rệt. Năm học 2017 - 2018, tỷ lệ học sinh khá, giỏi THCS đạt 42,1%, tăng 1,8%; tỷ lệ học sinh khá giỏi THPT đạt 53,3%, tăng 2,9% so với năm học 2015 - 2016. Tỷ lệ học sinh xét tuyển vào đại học, cao đẳng các năm học duy trì ở mức trên 31%.

Thanh Chi

Các tin khác

YBĐT - Theo Thông tư 15 năm 2018 của Bộ Y tế có 88 dịch vụ được điều chỉnh về giá, trong đó có 70 dịch vụ được điều chỉnh giảm từ 5% đến 24%, giá khám bệnh cũng sẽ giảm từ 15% - 20%. Ngoài ra, 40 dịch vụ kỹ thuật cũng được điều chỉnh giảm, trong đó gồm những dịch vụ có tần suất khám chữa bệnh nhiều.

Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH VN ) vừa ban hành hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) dành cho học sinh, sinh viên trong năm 2018-2019. Ngoài quy định mức và phương thức đóng, BHXH VN cũng quy định phạm vi quyền lợi hưởng chế độ khám chữa bệnh theo thẻ BHYT cho học sinh, sinh viên.

Một buổi sinh hoạt định kỳ của CLB “Gia đình hạnh phúc” ở huyện Lục Yên.

Những năm qua, các cấp Hội phụ nữ huyện Lục Yên đã chủ động xây dựng hiệu quả mô hình Câu lạc bộ (CLB) "Gia đình hạnh phúc”, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, xây gia đình tiến bộ, no ấm, bình đẳng, hạnh phúc…

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra trang thiết bị dạy học tại Trường TH&THCS Võ Thị Sáu.

YBĐT - Năm học 2018 - 2019, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ ó 16 trường (8 trường mầm non, 1 trường tiểu học (TH), 1 trường THCS, 3 trường TH&THCS và 3 trường THPT.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục