Nhật Bản tiếp tục tuyển dụng điều dưỡng, hộ lý Việt Nam

  • Cập nhật: Thứ sáu, 14/9/2018 | 8:45:19 AM

Nhật Bản sẽ tiếp tục tuyển dụng các ứng viên Việt Nam theo Hiệp định quốc gia Việt Nhật trong năm nay để bổ sung nhân lực đang thiếu hụt nghiêm trọng cho các cơ sở y tế.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhật Bản có nhu cầu tiếp nhận khoảng 3.000 hộ lý, điều dưỡng viên Việt Nam mỗi năm. Các ứng viên trình độ cao đẳng, đại học không quá 35 tuổi sẽ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và sẽ dự tuyển vào tháng 11/2018.

Đây là chương trình tuyển dụng trình độ cao quốc gia, nếu học viên trúng tuyển sẽ được đào tạo, cung cấp chỗ ở nội trú, bữa ăn miễn phí và được hỗ trợ sinh hoạt phí.

Kết thúc khóa học, ứng viên sẽ tham gia kỳ thi chứng chỉ năng lực tiếng Nhật cấp độ N3 và thi đỗ sẽ xuất cảnh sang làm việc tại các cơ sở y tế Nhật Bản với mức lương từ 130.000 - 150.000 Yen/tháng, khoảng 30 triệu VND/tháng.

Các ứng viên có thể vào trang web www.dolab.gov.vn để tìm hiểu thông tin.
 
(Theo VTV)

Các tin khác
Dự báo đường đi của bão Mangkhut

Khác với cảnh báo ban đầu, ngày 13-9, các đài dự báo khí tượng và bão ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đều cập nhật lại nhận định, cho rằng siêu bão Mangkhut sẽ đổ bộ vào miền Bắc sau khi lướt dọc qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc).

LLVT thành phố Yên Bái chuẩn bị phương tiện cứu hộ, di chuyển người dân ra khỏi khu vực bị ảnh hưởng do bão lũ.

YBĐT - Hàng năm, Thành ủy Yên Bái ban hành nhiều văn bản về công tác diễn tập khu vực phòng thủ, triển khai nhiều lượt diễn tập vận hành cơ chế, thực binh để kiểm tra sẵn sàng chiến đấu từ cấp thành phố đến xã, phường.

YBĐT - UBND thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức gặp mặt đại diện các doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn và du lịch cộng đồng trên địa bàn để bàn các giải pháp nhằm cung cấp các dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ cho du khách và nhân dân trong Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2018.

Ảnh minh họa.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thủ trưởng cơ sở giáo dục vi phạm quy trình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục