Tổng kết Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/1/2019 | 10:49:20 AM

YênBái - Sáng 12/1, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái. Dự Lễ tổng kết có đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau hơn 5 tháng phát động, Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái đã thu hút được 225 tác phẩm của 80 tác giả là các họa sĩ chuyên và không chuyên trong và ngoài tỉnh tham gia. Qua 3 vòng chấm chọn, Ban giám khảo lựa chọn được 5 mẫu biểu trưng (logo), công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng và xin ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. 

Qua đó, tỉnh Yên Bái đã chọn mẫu biểu trưng tiêu biểu của tác giả Nguyễn Phước Đức ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẫu biểu trưng này có ý nghĩa sâu sắc về nội dung và giá trị cao về nghệ thuật, kết hợp hài hòa các yếu tố truyền thống và hiện đại, thể hiện tinh tế những nét đặc trưng nổi bật của tỉnh Yên Bái, mang đậm giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội của tỉnh. 



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu xem trưng bày mẫu biểu trưng đạt giải Nhất tại Cuộc thi.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến nhấn mạnh: Việc tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái là hoạt động thiết thực góp phần quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh đặc trưng của Yên Bái. 

Để biểu trưng (lo go) tỉnh Yên Bái có thể ứng dụng sâu rộng trong đời sống, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, đối nội, đối ngoại của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục đăng ký mẫu biểu trưng (logo) tỉnh với Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) và các quy định pháp lý hiện hành; tiếp tục giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá biểu trưng (logo) của tỉnh sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân. Quá trình sử dụng biểu trưng (logo) phải đảm bảo theo quy định của pháp luật.



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Phước Đức.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng khi biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái chính thức được ứng dụng rộng rãi sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới và những năm tiếp theo.



Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi Sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái.

Nhân dịp này, UBND tỉnh trao giấy chứng nhận cho 5 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, trong đó có tác phẩm đạt giải Nhất Cuộc thi. UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Cuộc thi.

Thu Trang – Quyết Thắng

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục