Hội Đông y huyện Văn Yên chung sức xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/2/2019 | 8:04:06 AM

YênBái - Hội Đông y huyện Văn Yên có 167 hội viên, sinh hoạt ở 14 chi hội và có 3 phòng chẩn trị lồng ghép với trạm y tế. 

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên sử dụng thuốc nam chữa bệnh cho nhân dân.
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Yên sử dụng thuốc nam chữa bệnh cho nhân dân.

Kết hợp với y học hiện đại, thời gian qua, khám và điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền (YHCT) trên địa bàn huyện Văn Yên đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Qua đó, Hội Đông y huyện Văn Yên ngày càng khẳng định rõ vai trò trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hơn thế, Hội đã làm tốt công tác phối hợp với ngành y tế huyện trong xây dựng trạm y tế đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

Đến một số trạm y tế các xã: Châu Quế Hạ, Yên Phú, Đông An… cùng với cơ sở vật chất khang trang, các trạm quan tâm gây trồng vườn thuốc nam mẫu đủ các vị thuốc theo quy định của Bộ Y tế. 

Bà Đặng Hồng Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện, Chủ tịch Hội Đông y huyện cho biết: "Hiện nay, Hội có 167 hội viên, sinh hoạt ở 14 chi hội và có 3 phòng chẩn trị lồng ghép với trạm y tế. Thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội của huyện giao, trong đó, có chỉ tiêu xây dựng xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế là khám chữa bệnh (KCB), phục hồi chức năng YHCT. Để đạt chỉ tiêu này, Hội Đông y đóng vai trò quan trọng trong củng cố, xây dựng góp phần giúp các xã đạt bộ tiêu chí”. 

Qua số liệu thống kê cho thấy, năm qua, đã có 61.421 lượt bệnh nhân KCB bằng YHCT (41.536 lượt tại cơ sở y tế, 17.978 lượt tại nhà ông lang, bà mế, 1.907 lượt tại phòng chẩn trị tư nhân). Trong đó, có 1.647 lượt bệnh nhân KCB bằng phương pháp không dùng thuốc và trên 30% KCB bằng đông y tại các chi hội đông y.

Để làm được như vậy, thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương về "Phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”, Huyện ủy Văn Yên đã trực tiếp lãnh đạo, quán triệt nội dung Chỉ thị đến toàn thể cấp ủy để triển khai hội viên đông y từ huyện đến cơ sở. 

Thông qua đó, hội viên đã nhận thức được tầm quan trọng phát triển nền đông y, đặc biệt, trong công tác KCB bằng YHCT kết hợp với y học hiện đại, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong điều trị. 

Dưới sự chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ huyện, việc thực hiện Chỉ thị này được cả hệ thống chính trị vào cuộc, Hội thường xuyên mở hội nghị lồng ghép tuyên truyền việc KCB bằng YHCT ở các cơ sở trạm y tế xã, thị trấn. 

Song song với đó, với nhân lực hiện có, Hội thường xuyên phối hợp với Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã. Hàng năm, tổ chức đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn về công tác KCB bằng YHCT cho cán bộ Hội. Bên cạnh đó, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các trạm y tế kết hợp giữa YHCT với y học hiện đại như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và sử dụng các bài thuốc địa phương. 

Đồng thời, bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu bằng xây dựng vườn thuốc nam mẫu tại các trạm y tế xã và quan tâm đến các hộ gia đình hội viên có diện tích đất trồng để phát triển vườn thuốc nam, bảo tồn những cây thuốc quý. 

Hàng năm, Hội tăng cường công tác hội thảo, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tổ chức hội thảo 10 bài thuốc và tập huấn cho 35 hội viên, đặc biệt là những lương y đã công tác trên 20 năm kinh nghiệm chữa bệnh mang lại hiệu quả rất tốt. 

Thông qua sự phối hợp thường xuyên trong chỉ đạo thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đến nay, huyện Văn Yên đã có 14/27 xã đạt bộ tiêu chí này, năm 2018 có thêm 2 xã đạt mới, nâng tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trong toàn huyện là 51,9% hoàn thành chỉ tiêu đề ra. 

Chủ tịch Hội Đông y huyện Đặng Hồng Hường cho biết thêm: "Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, 70% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã chúng tôi sẽ chủ động tham mưu, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn, đặc biệt thực hiện tốt Chỉ thị số 24 và Chương trình hành động của Tỉnh ủy Yên Bái về vấn đề này; tu bổ và phát triển vườn cây thuốc nam mẫu tại các trạm y tế; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cho hội viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện y học cổ truyền trên địa bàn…”.

 Minh Tuấn

Tags Y học cổ truyền Văn Yên Hội đông y

Các tin khác
Việc thành lập trường đại học ngoài công lập phải đảm bảo chất lượng đào tạo để không ảnh hưởng tới người học.

Các địa phương phải xem xét kỹ việc thành lập trường ngoài công lập. Nếu đã cho thành lập trường thì không để các trường "tự bơi”...

Dự báo thời tiết ngày 24/2 các tỉnh khu vực Bắc Bộ có mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm. Trời rét, vùng núi cao Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất là 12 độ C.

Để chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thành các văn bản về hướng dẫn quy chế thi sau đó sẽ được công bố rộng rãi. Cùng với đó, đầu tháng 4 học sinh trên toàn quốc sẽ tiến hành nộp hồ sơ.

Báo điện tử Người tiêu dùng đã thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng trong bài viết "Nhiều cấp dưới bị bắt giam và bị kỷ luật nặng, bao giờ ông Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân 'vào lò'?”

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục