Lan tỏa phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/3/2019 | 2:58:52 PM

Gần như thành thói quen, cứ đến Chủ nhật hàng tuần, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên lại tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh tại địa bàn dân cư, trường học…

Ngày Chủ nhật xanh” không đơn thuần tạo phong trào để các ĐVTN thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường, mà mục tiêu hướng đến là nâng cao hơn ý thức của người dân.
Ngày Chủ nhật xanh” không đơn thuần tạo phong trào để các ĐVTN thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường, mà mục tiêu hướng đến là nâng cao hơn ý thức của người dân.

 Không khí sôi nổi, nhộn nhịp cùng với những lời ca tiếng hát của các bạn trẻ khiến cho nỗi vất vả được xoa dịu đi. 

Chị Hà Thị Thúy Chường – Bí thư Đoàn xã Kiên Thành chia sẻ: "Với phương châm, ở đâu có rác, ở đó có ĐVTN, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh” của tuổi trẻ Kiên Thành luôn được diễn ra thường xuyên, đạt được nhiều kết quả nhất định. Hoạt động chính của ĐVTN là thu gom rác thải, làm sạch cảnh quan môi trường, hoàn thành tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới”. 

Cùng với tuổi trẻ Trấn Yên, "Ngày Chủ nhật xanh” được ĐVTN trong toàn tỉnh hưởng ứng nhiệt tình với quy mô ngày càng rộng rãi. Từ thành thị đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng cao, màu áo xanh tình nguyện đã tỏa đi khắp mọi nẻo đường để lượm, nhặt túi nilon, rác thải các loại. Đến nay, 100% các huyện, thị, thành Đoàn và đoàn trực thuộc đã ra quân "Ngày Chủ nhật xanh”; thu gom, xử lý hàng chục tấn rác thải; trồng mới trên 5.000 cây xanh ở các tuyến đường trong toàn tỉnh… 

Ông Nguyễn Chương Khánh ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái chia sẻ: "Không chỉ tình trạng người dân vứt rác không đúng nơi quy định, làm mất cảnh quan, ô nhiễm môi trường mà tôi thấy việc nhiều công ty dán quảng cáo, sơn vẽ lên cột điện, tường nhà người dân cũng gây bức xúc. Thời gian qua, nhiều bạn trẻ thường đi dọn vệ sinh đường phố, tẩy xóa các biển quảng cáo sai quy định – đó là hoạt động rất thiết thực, góp phần xây dựng văn minh đô thị, bảo vệ môi trường cảnh quan, giúp thành phố trở nên xanh – sạch – đẹp”. 

Có thể thấy, thông qua phong trào "Ngày Chủ nhật xanh”, nhiều vấn đề về môi trường tại các địa phương đã phần nào được giải quyết, nhiều điểm đen về ô nhiễm môi trường đã giảm bớt. 

Theo đồng chí Đỗ Minh Huấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, phong trào "Ngày Chủ nhật xanh” đã được Trung ương Đoàn phát động từ nhiều năm qua. Mỗi năm, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Yên Bái đều có ít nhất từ 4 đến 5 đợt ra quân đồng loạt "Ngày thứ Bảy tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật xanh” vào các dịp lễ, tết, Tháng Thanh niên... 

Với các cơ sở đoàn trực thuộc, phong trào được duy trì đều đặn hàng tháng, hàng tuần, trở thành một trong những hoạt động thường xuyên. "Ngày Chủ nhật xanh” không đơn thuần tạo phong trào để các ĐVTN thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường, mà mục tiêu hướng đến là nâng cao hơn ý thức của người dân. Bên cạnh đó, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tuổi trẻ toàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân không vứt rác bừa bãi, đổ rác đúng giờ và nơi quy định, giữ gìn vệ sinh nguồn nước..., góp phần hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm với môi trường.

Bảo Linh

Các tin khác
Đồng chí Dương Văn Tiến phát biểu tại một buổi làm việc.

Ngày 22/3, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra công tác xây dựng kế hoạch du lịch miền Tây tỉnh Yên Bái năm 2019 - 2020 và các chương trình, sự kiện du lịch trong tháng 5/2019 tại các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ.

Dạy bơi cho trẻ em là giải pháp phòng, chống đuối nước hiệu quả.

Tối 21-3, ngay sau khi nhận được thông tin 8 học sinh bị đuối nước tại khu vực bến Thịnh Minh, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, Ủy ban Quốc gia về trẻ em đã có Văn bản số 1123/UBQGTE đề nghị 63 tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em nói chung và phòng, chống đuối nước cho trẻ em nói riêng.

Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký  Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trả lời báo chí chiều 21-3 về vụ việc xảy ra ở chùa Ba Vàng.

Trong buổi gặp gỡ báo chí vào đầu giờ chiều nay 21/3, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, vụ việc gọi "vong” giải nghiệp chướng, thu tiền nhân dân diễn ra tại chùa Ba Vàng (Quảng Ninh) là sự việc rất đáng buồn, ảnh hưởng lớn đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Khu du lịch Suối Giàng, huyện Văn Chấn là mô hình kinh tế tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Năm 2018, huyện Văn Chấn giải quyết việc làm mới cho 3.982/3.900 lao động; xuất khẩu lao động 237 người; 2.704 người được đào tạo và dạy nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 40,69%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1.722 hộ tương đương với 4,84%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục