5 hội thảo quốc tế về Phật giáo với đời sống xã hội tại VESAK 2019

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2019 | 5:32:24 PM

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 diễn ra tại Tam Chúc, Hà Nam từ ngày 12-14/5 có 1.500 đại biểu quốc tế từ 106 quốc gia, vùng lãnh thổ và 1 tổ chức quốc tế là Liên hợp quốc, đến dự.

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam) là nơi diễn ra Đại lễ Vesak LHQ 2019
Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, Hà Nam) là nơi diễn ra Đại lễ Vesak LHQ 2019

Trọng tâm của Đại lễ là chương trình khai mạc, bế mạc. Bên cạnh đó có 5 hội thảo quốc tế với các chủ đề: "Sự lãnh đạo có chánh niệm vì hòa bình bền vững”,"Cách tiếp cận của Phật giáo về gia đình hòa hợp, chăm sóc sức khỏe và xã hội bền vững”; "Cách tiếp cận của Phật giáo về giáo dục và đạo đức toàn cầu”; "Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và giáo dục Phật giáo”; "Cách tiếp cận của Phật giáo về tiêu thụ có trách nhiệm và phát triển bền vững” và một phiên hội thảo trong nước.

Trong khuôn khổ Đại lễ còn có các hoạt động như: Các nghi lễ Phật giáo, thả hoa đăng, triển lãm, các chương trình nghệ thuật, tham quan…

Đại biểu trong nước tham dự Đại lễ sẽ có khoảng 1.500 người, gồm có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương liên quan cùng tăng ni, tín đồ, Phật tử tiêu biểu…

Đại biểu quốc tế có 1.500 đại biểu đến từ 106 quốc gia, vùng lãnh thổ và 1 tổ chức quốc tế là Liên hợp quốc. Ngoài ra, còn có đại biểu Đại sứ quán một số nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đại biểu là chính khách, lãnh đạo quốc gia do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề xuất mời là 13 vị, gồm: Thái hậu Bhutan, Thủ tướng Bhutan, Quốc vương Campuchia, Cục trưởng Tôn giáo Trung Quốc, Phó Tổng thống Ấn Độ, Tổng thống Sri Lanka, Bộ trưởng Bộ Phật giáo Sri Lanka, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thái Lan, Công chúa Thái Lan, Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc UNESCO, Thủ tướng Nepal và Thư ký điều hành Ủy ban Kinh tế xã hội châu Á-Thái Bình Dương của Liên hợp quốc (UNESCAP).

thuong-toa.jpg

Thượng tọa Thích Nhật Từ - Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương,
Phó tổng thư ký Ủy ban tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak LHQ 2019 phát biểu tại buổi họp báo chiều 18/4 tại Hà Nội

Đại biểu là người đứng đầu Phật giáo do Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề xuất mời là 15 đại biểu đến từ Sri Lanka, Bhutan, Campuchia, Myanmar, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Nepal và Thái Lan.

Nguồn kinh phí chính cho công tác chuẩn bị và tổ chức Đại lễ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam huy động và thực hiện xã hội hóa.
 
Theo kế hoạch, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 diễn ra tại chùa Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với chủ đề: "Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững”.

Đây là lần thứ 3 Đại lễ Vesak Liên hợp quốc được tổ chức tại Việt Nam. Trước đó vào năm 2008, Đại lễ Vesak được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội và năm 2014, Đại lễ Vesak được tổ chức tại chùa Bái Đính, Ninh Bình.

(Theo phunuvietnam.vn)

Các tin khác

Sẽ có thêm một vaccine 5 trong 1 mới có thành phần tương tự Quinvaxem và ComBE Five được đưa vào Chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Đồng chí Trần Bá Dung, Phó Chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Giải BCQG năm 2018 phát biểu tại lễ khai mạc.

Sáng 22-4 tại Hà Nội, Hội đồng Giải báo chí quốc gia (BCQG) tổ chức lễ khai mạc vòng chấm Sơ khảo Giải báo chí quốc gia lần thứ XIII - năm 2018. Theo Ban tổ chức, năm nay có 1.730 tác phẩm đủ điều kiện dự Giải theo quy định, ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Lực lượng công an xã (Ảnh minh hoạ).

Bộ Công an vừa trả lời cử tri tỉnh Yên Bái xung quanh hướng dẫn giải quyết việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lực lượng công an viên theo Pháp lệnh Công an xã năm 2008 và Nghị định số 73/2009 của Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ.

Trả lời báo chí liên quan đến gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo (GD&ĐT) Phùng Xuân Nhạ Bộ đề nghị các địa phương xem xét xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức trong ngành giáo dục có hành vi gian lận điểm thi cho con em mình. Tinh thần là cương quyết đưa ra khỏi ngành Giáo dục những cán bộ này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục