Trường THPT Trần Nhật Duật: Tăng tốc ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/5/2019 | 11:18:04 AM

YênBái - Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Trường THPT Trần Nhật Duật có 304 thí sinh đăng ký dự thi.

Một giờ ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia của cô và trò Trường THPT Trần Nhật Duật.
Một giờ ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia của cô và trò Trường THPT Trần Nhật Duật.

Cô giáo Lưu Thị Hương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết: "Sau khi nhận được chỉ đạo của Bộ, Sở GD&ĐT, nhà trường đã tuyên truyền về tính chất và những điểm mới của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch ôn thi ngay từ đầu năm. Nội dung ôn tập bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng và yêu cầu giảm tải của Bộ GD&ĐT, tập trung chủ yếu vào chương trình lớp 12. 

Do mỗi học sinh sẽ có những mục tiêu khác nhau, có em chỉ hoàn thành chương trình lớp 12 để thi tốt nghiệp, có em vừa thi để xét tốt nghiệp, vừa để lấy điểm xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng nên nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập ở các môn thi theo từng chuyên đề. Đồng thời, có sự điều chỉnh nội dung, phương pháp và thời lượng ôn tập để các em đạt được kết quả tốt nhất”. 

Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Trường THPT Trần Nhật Duật có 304 thí sinh đăng ký dự thi. Thời điểm này, học sinh lớp 12 của nhà trường đã đăng ký xong tổ hợp các môn thi. Theo đó, tổ hợp tự nhiên có 38 thí sinh; tổ hợp xã hội 208 thí sinh; cả hai tổ hợp là 5 thí sinh. 

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 có một điều chỉnh quan trọng là tỷ lệ điểm thi trong xét tốt nghiệp lên tới 70%, kết quả trung bình các môn học lớp 12 chỉ chiếm 30% thay vì tỷ lệ xét tốt nghiệp 50/50 như kỳ thi năm 2018. 

Với điểm mới này thì điểm các bài thi là con số nắm giữ phần lớn quyết định việc thí sinh có được tốt nghiệp THPT hay không. Chính vì vậy, để học sinh đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới, ngoài việc phân loại theo tổ hợp môn đăng ký, nhà trường cũng tiến hành phân loại dựa theo năng lực của học sinh để có kế hoạch giảng dạy, ôn tập và sắp xếp giáo viên giảng dạy phù hợp với năng lực học tập của học sinh. 

Là giáo viên nhiều kinh nghiệm trong dạy ôn thi cuối cấp cô Đồng Thị Xiêm - giáo viên môn Sinh được nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ dạy phụ đạo học sinh trung bình, yếu và dạy kiến thức nâng cao cho các em khá, giỏi. 

Cô Xiêm chia sẻ: "Trong quá trình dạy cũng như ôn luyện, tôi luôn cố gắng gắn kết kiến thức trong sách vở với các vấn đề thực tiễn, tổ chức các hoạt động để các em được trải nghiệm và tự khám phá vấn đề, như vậy các em nhớ kiến thức lâu hơn. Cùng với đó, thông qua các dạng đề thi, câu hỏi với các tình huống cụ thể, các em được sự cọ sát, rèn tâm lý, bản lĩnh thi cử để tự tin bước vào kỳ thi”. 

Em Nguyễn Ngọc Tùng Lâm - học sinh lớp 12A1 cho hay: "Mục tiêu của em trong kỳ thi sắp tới không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học, do đó, ngoài việc ôn tập trên lớp, được thầy cô rèn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm, rèn tâm lý, kiểm soát thời gian trong các bài kiểm tra, thi thử, về nhà em còn dành thời gian tự rèn luyện các dạng đề trên mạng và học nhóm cùng các bạn để nâng cao kiến thức, kỹ năng làm bài”.

Với việc tăng tốc, dồn sức ôn tập kiến thức một cách khoa học cùng với việc tạo tâm lý thoải mái, tự tin cho học sinh, tin rằng, kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Trường THPT Trần Nhật Duật sẽ đạt kết quả cao.

 Chi Nguyễn

Tags THPT Trần Nhật Duật

Các tin khác
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa phát biểu tại buổi phát động.

Ngày 7/5, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ phát động cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2019 (SV.Starup - 2019).

Lãnh đạo huyện Lục Yên tham quan mô hình nuôi gà trên địa bàn cho hiệu quả kinh tế.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Lục Yên sẽ tiếp tục vận động nhân dân thi đua lao động, sản xuất, tham gia các dự án phát triển chăn nuôi, trồng trọt, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi...

Từ sự hỗ trợ của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Nguyễn Mạnh Hiếu đã xây dựng được mô hình trồng rau an toàn của mình.

"1 kèm 1", tức 1 doanh nhân kèm cặp, đôn đốc, hỗ trợ tối thiểu 1 mô hình khởi nghiệp. Đây là phong trào thiết thực do Hội Doanh nhân trẻ (HDNT) tỉnh phát động từ năm 2018 nhằm hỗ trợ thanh niên, hộ gia đình xây dựng mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần lan tỏa những mô hình, cách làm hay đến thanh niên và cộng đồng.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Văn Yên đã chủ động triển khai mọi công tác phòng, chống nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do ảnh hưởng do thiên tai gây ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục