Trường THPT Hồng Quang: Quan tâm đến từng học sinh để duy trì sĩ số

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/8/2019 | 2:08:34 PM

Nếu như giai đoạn trước 2009, tỷ lệ học sinh bỏ học của Trường Trung học phổ thông (THPT) Hồng Quang (Lục Yên) có lúc lên tới gần 10,3% thì nay bằng việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp với cách làm hay, xuất phát từ chính tâm huyết của các thầy, cô giáo, công tác duy trì sĩ số và nâng cao tỷ lệ chuyên cần của học sinh nhà trường đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Ban Giám hiệu nhà trường cùng thầy giáo chủ nhiệm đến thăm, động viên gia đình em Đặng Thu Hà - học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trung Tâm.
Ban Giám hiệu nhà trường cùng thầy giáo chủ nhiệm đến thăm, động viên gia đình em Đặng Thu Hà - học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trung Tâm.

Cùng đến thăm gia đình em Đặng Thu Hà - người dân tộc Dao ở thôn Ngòi Thìu, xã Trung Tâm, là học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tuyên truyền, động viên em đến lớp nhân dịp chuẩn bị năm học mới mới thấy được sự tận tâm, hết lòng vì học sinh của các thầy, cô giáo Trường THPT Hồng Quang. Chia sẻ với hoàn cảnh gia đình, động viên, tặng quà, các thầy cô đã trao đổi với phụ huynh và em Hà để gia đình và học trò hiểu rõ lợi ích của việc học tập. 

Em Đặng Thu Hà xúc động: "Bằng tuổi em nếu không đi học thì đã có người "hỏi” rồi. Sự động viên, khuyến khích kịp thời của các thầy cô cũng như các bạn chính là động lực giúp em quyết tâm đi học đầy đủ. Em sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô”. 

Còn chị Bàn Thị Đăng - phụ huynh của em Hà rưng rưng: "Được sự quan tâm, giúp đỡ của các thầy, cô giáo trong nhà trường, gia đình tôi cảm ơn lắm. Tôi chỉ mong con học tới nơi tới chốn để tương lai sẽ không còn cảnh nghèo khó”. 

Trường THPT Hồng Quang là nơi con em của bà con các dân tộc như Tày, Nùng, Dao ở các xã Động Quan, Trúc Lâu, Phúc Lợi, Trung Tâm, Khánh Hòa, An Lạc, Tô Mậu… theo học. Người dân nơi đây trình độ dân trí không đồng đều, nhiều người còn chưa nhận thức đầy đủ được lợi ích của việc học tập; đường đến trường xa nên nhiều học sinh phải ở trọ để học là những khó khăn trong việc nâng cao tỷ lệ chuyên cần của nhà trường. 

Theo thầy Nguyễn Xuân Tuyên - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Quang, để khắc phục tình trạng học sinh bỏ học, nâng cao tỷ lệ chuyên cần cho học sinh, những năm qua, Trường THPT Hồng Quang đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đối với giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, nhà trường đặc biệt quan tâm đến đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học. 

Theo đó, 100% giáo viên khi lên lớp phải chủ động thiết kế bài giảng linh hoạt, khoa học, chú trọng công tác phụ đạo học sinh yếu, kém để giúp học sinh cảm thấy hứng thú khi đến trường. Việc định hướng tư tưởng cho học sinh cũng được các thầy cô lồng ghép trực tiếp trong bài giảng các môn học, buổi chào cờ, sinh hoạt đã góp phần làm thay đổi suy nghĩ của học sinh. 

Ngoài ra, Đoàn trường cũng triển khai nhiều chương trình ý nghĩa với các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội, các hoạt động hỗ trợ rèn luyện thể lực và các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên học sinh, tạo hứng thú để các em đến trường. 

Nhà trường cũng phát huy tối đa vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh từng học sinh, kịp thời phát hiện sớm những trường hợp cần giúp đỡ và tuyên truyền để phụ huynh hiểu tác dụng của việc học tập, vận động phụ huynh cho con em đến trường đầy đủ, không để các em bỏ lỡ cơ hội đến trường. 

Ngoài ra, nhà trường cũng quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp trường lớp, huy động các nguồn lực của địa phương, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học, tạo môi trường tốt, thân thiện, sạch đẹp để học sinh thích đến trường. 

Cùng với công tác hỗ trợ, chăm lo cho học sinh, nhà trường cũng có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Giám hiệu - giáo viên chủ nhiệm - cha mẹ học sinh - chính quyền, đoàn thể địa phương để nâng cao tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Nhờ đó, tỷ lệ học sinh bỏ học của nhà trường giảm rõ rệt, chỉ còn 0,9%.

Những tín hiệu đáng mừng trong nâng cao chất lượng giáo dục và duy trì sĩ số của Trường THPT Hồng Quang thời gian qua chính là cơ sở và nền tảng quan trọng để nhà trường giữ vững và phát huy thành tích của trường đạt chuẩn quốc gia, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học và duy trì sĩ số học sinh trong năm học tiếp theo.

Thanh Chi

Tags Lục Yên Động Quan Trúc Lâu Phúc Lợi Trung Tâm Khánh Hòa An Lạc Tô Mậu THPT Hồng Quang

Các tin khác
Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã trở thành hoạt động thường niên của tuổi trẻ Yên Bái.

Các nội dung của Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cụ thể hóa, bám sát vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, tạo nên những chương trình, hoạt động phong phú, ý nghĩa, được tuổi trẻ toàn tỉnh hưởng ứng.

Đoàn viên thanh niên phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái tham gia dọn dẹp vệ sinh những đoạn đường ngập lụt trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2018.

Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Yên Bái đã có 269 hoạt động tình nguyện được tổ chức, thu hút sự tham gia của gần 66 nghìn lượt hội viên, thanh niên.

Lãnh đạo và Công an xã Tà Xi Láng trao đổi về công tác phòng, chống ma túy.

Trước đây, Tà Xi Láng là một trong những điểm “nóng” về trồng cây thuốc phiện, buôn bán sử dụng trái phép chất ma túy nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của Đảng ủy, chính quyền địa phương, tình hình ma túy trên địa bàn từng bước được kiềm chế.

Người tham gia bảo hiểm y tế khám bệnh tại cơ sở y tế (ảnh minh họa).

Thời gian qua, Bảo hiểm Xã hội tỉnh Yên Bái đã nhận được một số đơn thư đề nghị giải đáp một số chế độ chính sách liên quan đến chế độ BHXH, BHYT của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sau đây là một số ý kiến được BHXH tỉnh Yên Bái trả lời cụ thể.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục