Đề xuất bổ sung thêm 1 ngày nghỉ vào dịp Tết Dương lịch

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/9/2019 | 9:38:14 AM

Việc tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ giúp người lao động có thêm 1 ngày nghỉ trong năm để tái tạo sức lao động, vừa có thêm thời gian chăm lo gia đình, góp phần kích thích các ngành dịch vụ phát triển.

Việc tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ giúp người lao động có thêm 1 ngày nghỉ trong năm để tái tạo sức lao động, vừa có thêm thời gian chăm lo gia đình, góp phần kích thích các ngành dịch vụ phát triển. Ảnh minh họa
Việc tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ giúp người lao động có thêm 1 ngày nghỉ trong năm để tái tạo sức lao động, vừa có thêm thời gian chăm lo gia đình, góp phần kích thích các ngành dịch vụ phát triển. Ảnh minh họa

Việc đề xuất bổ sung thêm 1 ngày nghỉ vào dịp Tết Dương lịch là một trong những nội dung được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thảo luận sáng 9-9 khi xây dựng Tờ trình góp ý dự thảo sửa đổi Luật Lao động.

Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, hiện số ngày nghỉ lễ, tết của Việt Nam hiện là 10 ngày, đứng ở mức trung bình thấp so với các quốc gia trên thế giới và khu vực. (Cụ thể như: Cambodia là 28 ngày; Brunei là 15 ngày; Indonesia là 16 ngày; Malaysia là 12 ngày; Myanma là 14 ngày; Philippine là 12 ngày; Singapore là 11 ngày; Thái Lan là 16 ngày…)

Ngoài ra, thời giờ làm việc bình thường của người lao động Việt Nam cũng đang ở mức cao với 48 giờ /tuần.

"Việc tăng thêm 1 ngày nghỉ lễ giúp cho người lao động có thêm một ngày nghỉ trong năm để người lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động, vừa có thêm thời gian chăm lo gia đình và góp phần kích thích các ngành dịch vụ phát triển” - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết.

Sau khi thảo luận về Tờ trình, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã nhất trí bổ sung đề xuất có thêm 1 ngày nghỉ Tết dương lịch cho người lao động, từ 1 ngày theo quy định hiện hành lên 2 ngày.

(Theo phapluatxahoi.vn)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan trực tiếp chỉ đạo, tiếp tục khẩn trương triển khai các công việc xử lý hậu quả vụ cháy.

Các cơ sở y tế cần tư vấn cho người bệnh đúng và đầy đủ về phạm vi quyền lợi của người có thẻ BHYT.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện có tình trạng lạm dụng sử dụng dịch vụ y tế, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế (BHYT), ảnh hưởng đến việc sử dụng quỹ BHYT, đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của ngành y tế cũng như ý nghĩa nhân văn của chính sách BHYT.

Ảnh minh họa.

Đêm qua (9/9), nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông, một số nơi ở Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên có mưa rất to trên 100mm.

Các cửa hàng bán đồ chơi nói chung và đồ chơi Trung thu nói riêng giờ khá vắng khách.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới Trung thu - tết dành cho các em nhỏ, nhưng cửa hàng bán đồ chơi của chị Hồng Nhung trên đường Điện Biên, thành phố Yên Bái vẫn khá im ắng. Những chiếc đèn lồng xanh đỏ, gậy “Tôn Ngộ Không” nhấp nháy cho các cậu bé, hay đôi cánh thần tiên xinh xinh dành cho các cô bé rất bắt mắt vẫn không thu hút được khách.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục