Phụ nữ Phúc An dựa vào Hội vươn lên thoát nghèo

  • Cập nhật: Thứ năm, 12/9/2019 | 1:49:53 PM

Các chi hội phụ nữ trong xã đã xây dựng và tổ chức nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: nuôi gà thả vườn, trồng dưa hấu, lạc, cây ăn quả có múi…

Nhờ chăn nuôi gà thả vườn gia đình chị Đặng Thị Nhâm, thôn Đồng Tý, xã Phúc An đã thoát nghèo.
Nhờ chăn nuôi gà thả vườn gia đình chị Đặng Thị Nhâm, thôn Đồng Tý, xã Phúc An đã thoát nghèo.

Gia đình chị Đặng Thị Nhâm, thôn Đồng Tý, xã Phúc An tham gia thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn thuộc Dự án "Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà thả vườn” của Hội LHPN huyện Yên Bình năm 2017. 

Tham gia mô hình, chị Nhâm được nhận 50 con gà giống, hỗ trợ cám, tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Có hiệu quả từ lứa đầu, chị Nhâm tích cóp vốn, vay thêm 3 triệu đồng từ nguồn vốn tiết kiệm của chi hội, phát triển đàn gà lên 300 - 500 con/lứa. 

Chị Nhâm chia sẻ: "Trước kia, gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo. Được tham gia mô hình chăn nuôi gà thả vườn tôi đã tích lũy được vốn, kiến thức để phát triển chăn nuôi gà với quy mô từ 300 - 500 con/lứa, bình quân mỗi năm, trừ chi phí, tôi thu được trên 30 triệu đồng. Có vốn, tôi đầu tư nuôi dê, trồng thêm bưởi diễn. Năm 2018, gia đình tôi đã được công nhận thoát nghèo”. 

Chị Nhâm là một trong 30 hộ tham gia thực hiện mô hình nuôi gà thả vườn của xã Phúc An. Đã có nhiều hộ hội viên thoát nghèo có kinh tế khá từ nuôi gà, điển hình như các chị: Triệu Thị Lý, Đặng Thị Chung, Tướng Thị Thuyết ở thôn Đồng Tý; Trần Xuân Hải, Mai Thị Liễu, Trần Thị Mai ở thôn Đồng Tha; Nguyễn Thị Tý, Trần Thị Hà, Trần Thị Thoa ở thôn Đồng Tâm... 

Từ đó, chị em có điều kiện hỗ trợ nhau vốn, con giống, kỹ thuật để phát triển kinh tế từ chăn nuôi gà. Đến nay, toàn xã đã có gần 80 mô hình nuôi gà thả vườn với quy mô từ 50 - 1.500 con. 

Bên cạnh đó, để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, những năm qua, Hội LHPN xã Phúc An đã triển khai nhiều hoạt động giúp chị em như: tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật; thành lập các tổ tiết kiệm giúp chị em có nguồn vốn vay tại chỗ. Hội cũng làm tốt công tác tín chấp ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo nguồn vốn vay. 

Đến nay, từ nguồn Quỹ "Tiết kiệm theo gương Bác” chị em các chi hội đã tiết kiệm được 163 triệu đồng, giúp 33 hội viên vay, phát triển kinh tế. Hội cũng đang quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn với 188 thành viên, tổng dư nợ 6,1 tỷ đồng. Tại các chi hội phụ nữ cũng đã xây dựng và tổ chức nhiều mô hình kinh tế hiệu quả như: nuôi gà thả vườn, trồng dưa hấu, lạc, cây ăn quả có múi…

Hội còn chú trọng tuyên truyền, vận động chị em đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau về vốn, ngày công, kinh nghiệm, khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. 

Chị Lục Thị Hợp - Chủ tịch Hội LHPN xã Phúc An cho biết, hàng năm, trên cơ sở khảo sát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của phụ nữ và nhu cầu của phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Hội LHPN xã đã tiến hành phân loại hộ nghèo, có giải pháp tác động, hỗ trợ phù hợp, thiết thực với từng nhóm đối tượng. Năm 2019, Hội phấn đấu giúp đỡ 10 hội viên thoát nghèo, trong đó, thôn Đồng Tý 3 hộ, Đồng Tha 2 hộ, Đồng Tâm 2 hộ, Khân Đát 2 hộ, Làng Cại 1 hộ”. 

Cùng với tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Dự án "Hỗ trợ phát triển chăn nuôi gà thả vườn” của Hội LHPN huyện, Hội sẽ phối hợp tốt với Chương trình Tầm nhìn Thế giới triển khai thực hiện hiệu quả 5 tổ nhóm sinh kế về hỗ trợ hộ nghèo nuôi gà đẻ trứng trong 5 tháng, sau đó luân chuyển tới các hộ hội viên phụ nữ nghèo của xã. 

Với nhiều cách làm sáng tạo, Hội LHPN xã Phúc An trở thành chỗ dựa vững chắc cho hội viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, giảm nghèo bền vững.

Minh Huyền

Các tin khác
Xe chuyên dụng của Viện Hóa học môi trường quân sự đi vào khu vực hiện trường vụ cháy để bắt đầu công tác tiêu tẩy. (ảnh: Tiền Phong)

Các lực lượng của Binh chủng hóa học, Sở Tài nguyên Môi trường, Công ty Urenco 10 bắt đầu công tác tẩy độc nhà kho Rạng Đông, sáng 12/9.

Nhân dân xã Văn Lãng (Yên Bình) bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Sau thực hiện Đề án sáp nhập tổ dân phố, hiện nay, huyện Yên Bình có 177 thôn, tổ dân phố; có 10 xã đặc biệt khó khăn, 9 xã có thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) thuộc diện đầu tư của Chương trình 135.

Tuyến đường Hoàng Văn Thụ dẫn ra trung tâm TP Thái Nguyên mênh mông biển nước

Trận mưa lớn kéo dài đêm ngày 9/9, rạng sáng 10/9, khiến 1.000 ngôi nhà trên địa bàn TP Thái Nguyên bị cô lập, 3 người tử vong, 1 người bị thương và 43 ô tô bị hư hỏng do "chìm nghỉm" trong biển nước.

Giờ học làm đồ chơi của cô và trò tại điểm trường Mầm non Làng Ca, xã Cát Thịnh (Văn Chấn).

Toàn tỉnh Yên Bái có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú với 2.965 học sinh, 54 trường phổ thông dân tộc bán trú với 22.378 học sinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục