Những tấm gương tiêu biểu trong đồng bào công giáo Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ ba, 8/10/2019 | 7:59:33 AM

YênBái - Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 22 giáo xứ, 101 giáo họ, 4 cộng đồng dòng tu, 1 hội đoàn với 27 chức sắc, 781 chức việc và gần 59.000 tín đồ

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo, giai đoạn 2017 - 2019.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào công giáo, giai đoạn 2017 - 2019.

Chúng tôi đến thăm Trưởng ban Hành giáo họ Tân Hợp - Đỗ Minh Diện ở thôn 6 Gốc Gạo, xã Tân Hợp (Văn Yên) khi ông đang tất bật với công việc hàng ngày trên chiếc máy xúc. 

Dừng tay, lau mồ hôi, chỉ về phía khu vực đồi quế xa xa, ông Diện phấn khởi bộc bạch: "Chẳng riêng gì gia đình nhà tôi mà rất nhiều bà con trong thôn, trong xã có được cuộc sống ấm no như bây giờ nhờ cây quế. Mấy năm gần đây, tôi đầu tư thêm máy móc về làm dịch vụ san ủi mặt bằng, tăng thu nhập". 

"22 năm gắn bó với công việc Trưởng ban hành giáo họ, là người thường xuyên đi tuyên truyền, vận động bà con kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, tôi hiểu, trước hết mình phải là người tiền phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào để bà con học tập, noi theo. Tôi cũng xác định nuôi dạy các con ngoan ngoãn, tập trung phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống hạnh phúc, tránh xa tệ nạn xã hội, vươn lên làm giàu chính đáng, chung tay xây dựng quê hương” - ông Diện nói. 

Cách gia đình ông Diện vài hộ là nhà của Trưởng thôn 6 Gốc Gạo - Nguyễn Tiến Dũng. Được biết, ông Dũng không chỉ là một giáo dân làm kinh tế giỏi mà còn là người đi đầu trong phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới ở Tân Hợp. Ngôi nhà và mảnh vườn rộng 30m vuông được xây tường rào kiên cố, trồng gần 20 cây sưa, trị giá hơn 15 triệu đồng của gia đình ông Dũng nằm ngay khu vực trung tâm, đầu đường đi vào xã. 

Thay vì giải tỏa lấy 3m chiều ngang mặt đường, UBND xã Tân Hợp chủ trương mở rộng con đường với 6m chiều ngang, đồng nghĩa với việc ông Dũng tự nguyện hiến hơn 100m đất. Thế nhưng, không một phút đắn đo, ông Dũng tiên phong thuê máy ủi đến san gạt mặt bằng, nhường đất để xây con đường liên thôn sạch đẹp. 

Cũng nhờ hành động đó, hàng trăm hộ dân trong thôn đã làm theo, tiêu biểu như: gia đình ông Nguyễn Văn Đông, hiến 12m vuông đất trị giá 6 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Văn Đoàn, hiến 24m vuông đất trị giá 8 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Văn Quang, hiến 35m vuông đất trị giá 7 triệu đồng… 

Đặc biệt, mới đây, ông Dũng còn vận động bà con đóng góp 21 triệu đồng cùng sự hỗ trợ của Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) lắp gần 100 chiếc bóng đèn "Thắp sáng đường quê” với chiều dài 3,4km trong niềm phấn khởi của đông đảo bà con trong thôn. 

Hay một tấm gương khác tiêu biểu trong đồng bào công giáo chính là ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Lục Yên - điển hình trong vận động bà con giáo dân thực hiện hương ước ở khu dân cư, phát huy bản sắc dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, tang lễ, kế hoạch hóa gia đình. 

Được biết, năm 2018, Hội đồng Giáo xứ Lục Yên tổ chức thăm hỏi, động viên hỗ trợ gần 200 trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 148 triệu đồng, 37 triệu đồng tiền thuốc, 60 kg mỳ tôm, 1.100 kg gạo; hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó 10 triệu đồng… 

Đó chỉ là 3 trong số rất nhiều tấm gương tiêu biểu trong đồng bào công giáo trên địa bàn tỉnh đã và đang từng ngày nỗ lực trong các phong trào thi đua yêu nước, sáng tạo trong những cách làm hay, xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, đẩy mạnh các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. 

Và đó cũng còn là những điển hình khác như: ông Phạm Văn Ngọc, thị trấn Cổ Phúc (Trấn Yên) với mô hình kinh tế tổng hợp cho thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm; bà Cháng Thị Nhà, xã Hồng Ca (Trấn Yên) trồng 6 ha quế, 3ha măng tre Bát độ, 1ha chè cho thu nhập 180 triệu đồng/năm; ông Nguyễn Quốc Bảo, thôn Khe Riềng, xã Trúc Lâu (Lục Yên) với mô hình chế biến gỗ rừng trồng cho thu nhập 250 - 300 triệu đồng/năm; ông Đoàn Văn Trang, thị trấn Yên Thế (Lục Yên) kinh doanh chế tác đá mỹ nghệ cho thu nhập 150 - 200 triệu đồng… 



Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động và tiên phong hiến đất của ông Nguyễn Tiến Dũng (thứ 2, bên trái) con đường liên thôn 6 Gốc Gạo đã được bê tông hóa sạch đẹp.  

Cùng với đó, đồng bào công giáo nói chung và các giáo xứ, giáo họ nói riêng cũng tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới, hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động, tháo dỡ tường rào… mở rộng đường giao thông nông thôn và nhà văn hóa, tiêu biểu như: ông Nguyễn Văn Phương, xã Mông Sơn (Yên Bình) hiến 1.060m vuông đất; Linh mục Nguyễn Kim Cương, ông Nguyễn Chí Phương, ông Nguyễn Văn Lực ở xã Yên Hợp (Văn Yên) ủng hộ 100 triệu đồng; Giáo xứ Yên Hợp và các giáo họ hiến trên 1.500m vuông đất, 800 ngày công lao động, 2,5 tỷ đồng xây dựng 4,2km đường giao thông…

Đó chinh là kết quả sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, sự ủng hộ của các chức sắc, chức việc và bà con đồng bào công giáo đưa Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động mang lại hiệu quả thiết thực, lan tỏa sâu rộng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương.

Được biết, toàn tỉnh hiện có 22 giáo xứ, 101 giáo họ, 4 cộng đồng dòng tu, 1 hội đoàn với 27 chức sắc, 781 chức việc và gần 59.000 tín đồ, có hơn 1.000 đảng viên là người công giáo; trên 500 người tham gia các cấp ủy Đảng, ủy ban mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, 218 người tham gia đại biểu HĐND các cấp, 286 người có chức vị, giữ trọng trách quan trọng trong cơ quan Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở… 

Với tinh thần đoàn kết, đồng hành, gắn bó, đồng bào giáo dân trong tỉnh ngày càng phát huy tinh thần yêu nước, cùng với các tầng lớp nhân dân chăm lo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng cuộc sống giàu đẹp trên chính mảnh đất quê hương.

Mai Linh

Tags tấm gương tiêu biểu đồng bào công giáo Yên Bái

Các tin khác

“Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, lời dạy của Bác kính yêu và tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ đã đóng góp tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm ở địa phương, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần quan trọng vào kết quả Yên Bái nằm trong 7/14 tỉnh đã đạt và vượt mục tiêu phấn đấu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 mà Thủ tướng Chính phủ giao.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên vừa tổ chức Hội nghị sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), giai đoạn 2015 - 2019.

Sáng 7/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn kiến thức quản lý ứng dụng công nghệ thông tin cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thị, thành phố.

(Ảnh minh họa)

Dự báo từ chiều tối nay (7/10), miền Bắc sẽ bắt đầu bước vào đợt mưa giông mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục