Yên Bái phát huy vai trò người uy tín

  • Cập nhật: Thứ bảy, 19/10/2019 | 10:41:26 AM

YênBái - Tỉnh Yên Bái đã chăm lo đội ngũ người có uy tín, thực hiện cấp phát báo theo chế độ; tổ chức hàng chục hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho trên 2.100 lượt người có uy tín; thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm...


Thực tế, ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn địa bàn rộng, mỗi thôn có trên dưới hai trăm hộ dân cư trú rải rác, lời nói và việc làm đi đôi của những người uy tín giúp đồng bào hiểu và thấm được các chủ trương, chính sách của trên theo cách đơn giản nhất, thuyết phục nhất. 

Toàn tỉnh Yên Bái hiện có 1.157 người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có uy tín, tỉnh cũng như các huyện, thị đã quan tâm, đảm bảo ngân sách chăm lo đội ngũ người có uy tín như: thực hiện cấp phát báo theo chế độ; tổ chức hàng chục hội nghị tập huấn cung cấp thông tin cho trên 2.100 lượt người có uy tín; thăm hỏi, động viên, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm... động viên người có uy tín giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng cuộc sống mới.

Hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến và Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III - 2019 vừa tổ chức thành công là dịp tôn vinh những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong cộng đồng 30 dân tộc anh em trên địa bàn Yên Bái, trong đó có những người có uy tín được tiếp tục lan tỏa, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.

Quang Tuấn - Mạnh Cường - Hoài Văn

Các tin khác
Hàng ngày, các thành viên Tổ tự quản về ATGT Trường THCS Quang Trung đã phân công nhau điều tiết, đưa học sinh sang đường theo hướng đi bên phải

Hơn 1.700 tổ tự quản về an ninh trật tự và gần 450 tổ tự quản về an toàn giao thông toàn tỉnh Yên Bái đã và đang góp phần phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ở cộng đồng trong giữ gìn an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục