Để các hộ nghèo ở thành phố Yên Bái được thụ hưởng chính sách

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/11/2019 | 2:05:42 PM

Theo số liệu thống kê cuối năm 2018, toàn thành phố Yên Bái có 802 hộ nghèo, 117 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,69%. Mục tiêu, trong năm 2019 thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%.

Người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái được hỗ trợ sinh kế để phát triển sản xuất nông nghiệp.
Người dân xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái được hỗ trợ sinh kế để phát triển sản xuất nông nghiệp.

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020,Để đạt được mục tiêu về giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Yên Bái đã quyết tâm vào cuộc, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân nỗ lực cao trong thực thi chính sách, huy động nguồn lực để thực hiện hiệu quả chương trình. 

Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2019, thành phố đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cụ thể, tập trung vào một số chỉ tiêu như: cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách giảm nghèo. 

Theo số liệu thống kê cuối năm 2018, toàn thành phố Yên Bái có 802 hộ nghèo, 117 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 2,69%. Mục tiêu, trong năm 2019 thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2%. 

Được biết, trong năm 2018 thành phố đã cho 368 lượt hộ vay vốn với kinh phí 12,67 tỷ đồng, mức vay bình quân của hộ nghèo là 24,2 triệu đồng. 

Ông Lê Biên Giới - Phó Chủ tịch UBND phường Hợp Minh cho biết: "Trên cơ sở đánh giá và phân tích nguyên nhân thiếu hụt của các hộ nghèo, cận nghèo, phường đã tổ chức đối thoại với các hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn. Qua đó, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đó đề ra các giải pháp cụ thể. Đối với hộ khó khăn về nhà ở, chúng tôi vận động các nguồn xã hội hóa và nguồn quỹ giảm nghèo của phường để hỗ trợ cho người dân". 

"Với những hộ có nhu cầu về phát triển kinh tế, chúng tôi tạo điều kiện để họ được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước, hỗ trợ về cây, con giống để phát triển kinh tế gia đình hoặc hộ nghèo thiếu hụt về điều kiện sinh hoạt trong cuộc sống như đường điện xuống cấp, chúng tôi hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp để có điều kiện sinh hoạt thuận lợi hơn" - ông Giới nói.

Với nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền và tinh thần vượt khó của các hộ nghèo, sự chung tay của các cấp, các ngành, đoàn thể, trong năm 2019 đã có 298 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,62%, giảm 1,07% so với năm 2018, vượt 0,47% so với kế hoạch tỉnh giao. Địa phương đã huy động các nguồn lực cho giảm nghèo như vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, thăm, tặng quà các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi... 

Năm 2019, thành phố tổng hợp danh sách 45 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở để đề nghị hỗ trợ xóa nhà tạm theo Chương trình "Ngôi nhà mơ ước” do Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo điện tử Vietnamnet phối hợp thực hiện. 

Bà Phạm Thị Mơ - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội thành phố Yên Bái cho biết: "Bám sát Chương trình hành động số 144 của Tỉnh ủy và Kế hoạch 132 của Thành ủy, chúng tôi đã chủ động tham mưu giúp UBND thành phố đưa ra các giải pháp sát thực tế, phân công cụ thể, chi tiết cho các phòng, ban đơn vị và các cá nhân có liên quan, huy động các tổ chức xã hội tham gia cùng giúp đỡ các hộ nghèo. Phòng cũng chủ động phối hợp với các xã, phường phân loại chi tiết hộ nghèo để có phương án giúp đỡ thiết thực với từng hộ như hỗ trợ về kiến thức, về vốn vay, vật chất để các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo”.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn gắn với chương trình mục tiêu giảm nghèo, tích cực huy động mọi nguồn lực tập trung cho công tác giảm nghèo đảm bảo 100% hộ nghèo được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước, từ đó nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Quang Thiều

Tags Thành phố Yên Bái giảm nghèo tái nghèo cận nghèo nguyện vọng

Các tin khác

Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho biết sáng 27-11, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan chức năng và địa phương trong nước đưa 16 trong tổng số 39 thi hài/di hài của các nạn nhân thiệt mạng tại hạt Essex, Anh về tới sân bay Nội Bài.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái giới thiệu về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Sáng 27/11, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái phối hợp với Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tại Khu công nghiệp phía Nam, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái.

Các gia đình ở Nghệ An rất mong đưa thi thể người thân về quê mai táng.

Sau hơn một tháng xảy ra vụ 39 người chết trong container ở Anh, sáng ngày 27-11, 16 thi thể các nạn nhân đã được đưa về Việt Nam để bàn giao cho các gia đình.

Ảnh minh họa

Đến 2030, quy mô dân số của Việt Nam là 104 triệu người, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, tức bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2,1 con… Đó là mục tiêu số một được đề ra trong Chiến lược Dân số vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục