Sau tiếng nổ lớn, khói đen bốc lên từ Nhà máy nhiệt điện Uông Bí

  • Cập nhật: Thứ hai, 13/1/2020 | 2:09:35 PM

Sau tiếng nổ lớn, cột khói đen cao hàng chục mét phát ra từ khu vực Nhà máy nhiệt điện Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) làm người dân lo sợ.

Sau tiếng nổ, cột khói cao bốc lên từ Nhà máy nhiệt điện Uông Bí.
Sau tiếng nổ, cột khói cao bốc lên từ Nhà máy nhiệt điện Uông Bí.

Sáng 13/12, đại diện Nhà máy nhiệt điện Uông Bí cho biết hiện tượng trên xảy ra lúc 16h38 hôm qua, do sự cố bục ống sinh hơi của tổ máy 300 MW.

Theo lý giải của kỹ sư nhà máy, hơi nước có áp suất 17 MPa thoát ra ngoài lò nên gây tiếng ồn lớn trong khoảng thời gian ngắn. Sự cố không gây thiệt hại về người và ảnh hưởng đến môi trường.

Chiều 12/1, người dân sống xung quanh Nhà máy nhiệt điện Uông Bí (phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà máy.

Một lúc sau, cột khói đen và bụi cao hàng chục mét bốc lên bao trùm một phần nhà máy nhiệt điện làm người dân hoảng sợ.

Hiện Nhà máy nhiệt điện Uông Bí khẩn trương tập trung xử lý, khắc phụ sự cố trên.

(Theo Zing)

Các tin khác
Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, thịt đùi gà tây bỗng đắt hàng vì được quảng cáo như đặc sản, giá cả hợp lý, có thể chế biến thành nhiều món như nấu giả cầy hoặc xào sả ớt nhưng chỉ 100 nghìn đồng/kg, rẻ hơn nhiều so với thịt lợn.

Bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao thưởng cho chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu.

90 chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu được tuyên dương đã có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động công đoàn, đặc biệt là công tác phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp.

Máy đo thân nhiệt tại các cửa khẩu nhằm phát hiện trường hợp bất thường liên quan đến dịch bệnh. Ảnh: VOV.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của các trường hợp viêm phổi cấp do chủng virus mới coronavirus tại thành phố Vũ Hán, Bộ Y tế liên tục tổ chức các cuộc họp thảo luận đánh giá tình hình dịch bệnh.

Cán bộ lao động, thương binh và xã hội xã Yên Thắng tuyên truyền, động viên gia đình anh Phạm Văn Đãi ở thôn Nà Khao sau khi xây xong căn nhà mới.

Đầu năm 2019, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên có 110 hộ nghèo. Tuy nhiên, từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể nên đến cuối năm, xã đã giảm được 32 hộ nghèo, vượt 0,7% so với kế hoạch đề ra và hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 6,2%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục