Tuổi trẻ thành phố Yên Bái chung tay đẩy lùi ma túy

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/5/2020 | 8:01:46 AM

YênBái - Thời gian qua, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) về đấu tranh phòng, chống ma túy (PCMT), Thành đoàn Yên Bái đã có nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục về công tác phòng, chống tác hại của ma túy, qua đó góp phần giảm nguy cơ phát sinh, đẩy lùi tội phạm và tình trạng nghiện ma túy trong thanh, thiếu niên.

Thành đoàn Yên Bái, Đoàn phường Nguyễn Thái Học và Chi đoàn Công an thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tuyên truyền pháp luật về PCMT trên địa bàn.
Thành đoàn Yên Bái, Đoàn phường Nguyễn Thái Học và Chi đoàn Công an thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tuyên truyền pháp luật về PCMT trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về "Phối hợp hành động PCMT trong thanh thiếu niên”, Ban Chỉ đạo Nghị quyết liên tịch 03 thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai phối hợp hành động; đôn đốc và chỉ đạo các xã, phường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành khảo sát về tình hình tội phạm ma túy, thực trạng tệ nạn ma túy, số người nghiện ma túy nói chung, số thanh thiếu niên nghiện ma túy nói riêng. 

Đồng thời, xây dựng kế hoạch đổi mới nội dung, phương pháp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về PCMT trong thanh thiếu niên; in ấn các pa nô, áp phích, các tài liệu tuyên truyền về tác hại của ma túy và công tác phối hợp đấu tranh PCMT; xây dựng các phóng sự, tài liệu về công tác đấu tranh với tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên… 

Tiêu biểu phải kể đến hoạt động của Thành đoàn Yên Bái, Đoàn phường Nguyễn Thái Học và Chi đoàn Công an thành phố Yên Bái phối hợp tổ chức chương trình giao lưu, tuyên truyền pháp luật về PCMT và ký cam kết thực hiện phong trào "3 không” (không thử, không giữ, không sử dụng ma túy). 

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội thành phố còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho ĐVTN, thông qua các hoạt động tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn… 

Trong đó, tập trung tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030; tiếp tục triển khai Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, tập trung tuyên truyền rộng rãi về những giá trị hình mẫu thanh niên của địa phương, đưa nội dung tuyên truyền về gương thanh niên tiêu biểu tại địa phương đơn vị trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang mạng xã hội.

Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. Các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã có sự đổi mới, đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức. 

Hàng năm, Thành đoàn Yên Bái thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho trên 18.000 lượt ĐVTN dưới nhiều hình thức như: tổ chức hội thi, diễn đàn, giao lưu tuyên truyền; chỉ đạo 100% các cơ sở Đoàn, Đội trong nhà trường thành lập các đội thanh niên xung kích, thanh thiếu niên cờ đỏ, tổ chức cho học sinh ký cam kết "không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội”. 

Các cơ sở Đoàn đã chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền cùng cấp duy trì, giúp đỡ 40 thanh niên yếu thế trở nên tiến bộ; duy trì hiệu quả 34 mô hình "Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; thành lập mới và ra mắt mô hình khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội tại tổ dân phố số 11, phường Nguyễn Thái Học; tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm; duy trì hoạt động của Đội Thanh niên tình nguyện ứng trực 17 xã, phường tham gia giữ gìn trật tự đô thị…

Các cấp bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, tạo được chuyển biến tích cực trên lĩnh vực PCMT. 

Thời gian tới, Thành đoàn Yên Bái tiếp tục phối hợp tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ đoàn các cấp, báo cáo viên, tuyên truyền viên, các đội tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội, đội ngũ cộng tác viên tuyên truyền PCMT tại địa phương; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về ma túy, tác hại của ma túy và tệ nạn ma túy đối với thanh thiếu niên; tổ chức các hoạt động cao điểm PCMT trong thanh thiếu niên hưởng ứng Tháng hành động PCMT và Ngày toàn dân PCMT (26/6), Ngày pháp luật Việt Nam; tập trung tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của thanh thiếu niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, gương người tốt, việc tốt và các mô hình PCMT hoạt động hiệu quả… 

Mai Linh

Tags Tuổi trẻ thành phố Yên Bái chung tay đẩy lùi ma túy

Các tin khác
Quang cảnh hội nghị

Ngày 16/4/2024, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức phiên tòa trực tuyến, xét xử một vụ án hình sự.

Năm 2023 và quý I năm nay, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Yên Bái, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc.

Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Lò Văn Nối - sinh năm 1940, tại xã Nghĩa An, là quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào được UBND tỉnh tổ chức trang trọng tại thị xã Nghĩa Lộ, tháng 6/2023.

Công tác tìm kiếm, quy tập, quản lý và chăm sóc mộ liệt sĩ trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ được quan tâm là nhờ Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 24) thị xã đã thực hiện tốt việc đảm bảo kinh phí công tác mộ liệt sĩ; việc quản lý, khai thác, sử dụng chi đảm bảo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Bí thư Huyện ủy Yên Bình An Hoàng Linh và Linh mục Giáo xứ Bảo Ái tham gia trồng cây xanh quanh khuôn viên nhà thờ.

Nhân dịp Lễ Phục sinh 2024, vừa qua, đoàn công tác của Huyện ủy Yên Bình đã đến thăm, tặng quà chúc mừng Linh mục Nguyễn Văn Sơn - Giáo xứ Bảo Ái và tham gia “Ngày cuối tuần cùng bà con giáo dân” tại xã Bảo Ái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục