Thành phố Yên Bái xây dựng nền tảng phát triển bền vững

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/7/2020 | 8:08:18 AM

YênBái - Bước sang năm 2020, thành phố Yên Bái có trên 92% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và các phường tập trung xây dựng đạt chuẩn văn minh đô thị. Tính tự quản của các tổ tự quản quần chúng tham gia xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội được nâng cao.

Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị thi công hệ thống đèn chiếu sáng góp phần cho thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp.
Công nhân Công ty cổ phần Môi trường và công trình đô thị thi công hệ thống đèn chiếu sáng góp phần cho thành phố sáng - xanh - sạch - đẹp.

Thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới (XDNTM); xã Âu Lâu, Minh Bảo đạt xã NTM nâng cao; xã Tuy Lộc đạt NTM kiểu mẫu, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phường Minh Tân triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Theo đó, giai đoạn 2016-2020, phường đã xây dựng được 19 mô hình và 13 điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; xây dựng và nhân rộng 27 mô hình dân vận khéo, trong đó có 17 mô hình từ năm 2019 trở về trước và 10 mô hình đăng ký mới trong năm 2020 đã phát huy hiệu quả, góp phần động viên và khơi dậy tiềm năng, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Những việc mới, việc khó, những vấn đề bức xúc đã được giải quyết kịp thời tạo sự đồng thuận trong nhân dân. 

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Minh Tân cho biết: "Thời gian tới, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy phường chúng tôi tiếp tục đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục; tiếp tục nhân rộng mô hình dân vận khéo trên các mặt của đời sống xã hội, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội; động viên nhân dân tham gia phát triển kinh tế; củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; duy trì phường là đơn vị đạt chuẩn văn minh đô thị”.

Công tác quản lý trật tự đô thị được thành phố tăng cường, quyết liệt di dời các ki-ốt tại khu vực Trung tâm Km5, xây dựng tuyến đường Đinh Tiên Hoàng - Điện Biên - Nguyễn Thái Học thành tuyến đường điểm "Sáng - xanh - sạch đẹp”. 

Đặc biệt, ý thức thực hiện nếp sống văn minh đô thị trong cộng đồng dân cư được nâng lên rõ rệt, có nhiều chuyển biến mới về kỷ cương đô thị, đường phố khang trang, sạch đẹp, văn minh hơn. Công tác quản lý Nhà nước về môi trường được chú trọng, khắc phục cơ bản các điểm gây ô nhiễm môi trường; tăng cường quản lý môi trường trong xây dựng cơ bản, sản xuất kinh doanh, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đã thẩm định, phê duyệt đề án, kế hoạch bảo vệ môi trường cho 470 dự án. 

Cải tạo, đảm bảo vệ sinh môi trường các hồ, suối, tạo cảnh quan, môi trường sinh thái; nhận thức và hành vi bảo vệ môi trường của nhân dân đã được nâng lên, bộ mặt đô thị thành phố ngày càng khang trang, sạch, đẹp hơn. 

Cùng với đó, 100% thôn, tổ dân phố có quy ước văn hóa được nhân dân cam kết thực hiện. Các phong trào như: gia đình, dòng họ hiếu học, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền; nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo; phòng chống tệ nạn xã hội; xây dựng xã, phường không ma túy... phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, gắn kết khối đại đoàn kết cộng đồng bền chặt. 

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” được triển khai sâu, rộng, thiết thực, hiệu quả. Chất lượng xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa ngày càng được nâng cao, trên 92% hộ gia đình, trên 73% thôn, tổ dân phố và trên 90% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa; xây dựng 30 tuyến đường, tuyến phố văn minh đô thị; 100% thôn, tổ dân phố xây dựng mô hình tổ tự quản về nếp sống văn minh, trật tự đô thị, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong văn hóa ứng xử của nhân dân. 

Tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè, quảng cáo không đúng nơi quy định đã được xử lý kiên quyết; việc cưới, việc tang và lễ hội được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với truyền thống văn hóa và phong tục tập quán của địa phương; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được tăng cường... Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được đẩy mạnh; hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được quan tâm... 

Có thể thấy, công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái thời gian qua tập trung thống nhất từ khâu quy hoạch đến xây dựng và vận hành đô thị; phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, gắn với đảm bảo an sinh xã hội, lấy lợi ích của người dân làm mục tiêu; giữ vững quốc phòng - an ninh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Trần Ngọc

Tags Thành phố Yên Bái xây dựng nền tảng phát triển bền vững

Các tin khác
Các hộ nghèo được hỗ trợ gà giống

Qua đợt đại dịch Covid-19, nhiều hộ nghèo, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Lục Yên bị ảnh hưởng tới sản xuất, phát triển kinh tế, hoạt động giáo dục…Để cùng chung tay góp sức, giúp đỡ, mới đây, Chương trình Vùng Lục Yên đã tổ chức các đợt hỗ trợ tại 5 xã trên địa bàn huyện.

Mặc dù số ca mắc tay chân miệng trên cả nước hiện nay có giảm so với cùng kỳ năm 2019, tuy nhiên tại một số tỉnh, thành phố thời điểm này ghi nhận số ca mắc gia tăng.

Hai bé song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi vui đùa trước ngày diễn ra ca đại phẫu thuật.

Chiều 14-7, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết đang chuẩn bị những bước sau cùng cho cuộc đại phẫu tách dính cặp song sinh Trúc - Diệu.

Cán bộ Trạm Y tế xã Báo Đáp thực hiện ca siêu âm cho người bệnh.

Đến hết năm 2019, có 22/22 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế, về đích trước một năm so với nghị quyết của HĐND huyện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục