Yên Bái phấn đấu thu hút 438.800 lượt khách du lịch

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/7/2020 | 4:57:18 PM

YênBái - 6 tháng đầu năm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kịp thời đưa du lịch trở lại trạng thái bình thường mới; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, phát động thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Thừa ủy quyền, Giám đốc Sở VHTT&DL Yên Bái trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể.
Thừa ủy quyền, Giám đốc Sở VHTT&DL Yên Bái trao tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho các tập thể.

Chiều 15/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Yên Bái (VHTT&DL) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

6 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid - 19, song Sở VHTT&DL Yên Bái đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ VHTT&DL và kế hoạch công tác của ngành cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nội dung công việc đạt hiệu quả, chất lượng. 

Ngay từ đầu năm, Sở đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp với các ngành, địa phương về công tác phòng, chống dịch, bệnh Covid - 19 trong hoạt động lễ hội, di tích, du lịch, thể dục thể thao. 

Đối với lĩnh vực văn hóa, Sở đã xây dựng quy trình hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái; tiến hành bảo tồn, phục dựng Lễ hội mừng cơm mới của dân tộc Thái ở xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. 

Vượt qua những khó khăn, thách thức trong 6 tháng đầu năm, Sở VHTT&DL đã chủ động tham mưu điều chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kịp thời đưa du lịch trở lại trạng thái bình thường mới; khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, phát động thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”.

Tính đến tháng 6/2020, du lịch Yên Bái đón và phục vụ trên 143.700 lượt khách, trong đó, trên 7.400 lượt khách quốc tế; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 88,85 tỷ đồng, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm 2019. 

Bên cạnh đó, công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, công tác thể dục thể thao cũng tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện tốt. 

6 tháng cuối năm 2020, ngành VHTT&DL Yên Bái tiếp tục tham mưu và thực hiện tốt công tác VHTT&DL trên địa bàn tỉnh, tổ chức các hoạt động kỉ niệm các ngày lễ, sự kiện VHTT&DL. 

Phấn đấu thu hút 438.800 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 32.000 lượt; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 268,8 tỷ đồng; tiếp tục triển khai hưởng ứng Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; tham gia các sự kiện, hội chợ hoạt động xúc tiến mở rộng thị trường khách du lịch. 

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phối hợp với các địa phương hướng dẫn cơ sở xây dựng các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao theo kế hoạch.

Nhân dịp này, 2 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức Lễ công bố huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới và Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý năm 2020”; 6 tập thể được nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 3 tập thể và 21 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2019. 

Cũng nhân dịp này, Sở VHTT&DL đã phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2020.
Lê Thương

Tags Yên Bái khách du lịch

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục