Phụ nữ Yên Bái: Thiết thực vì môi trường xanh - sạch - đẹp

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/8/2020 | 7:51:48 AM

YênBái - Thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã phát động Phong trào thi đua “Phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh - sạch - đẹp”, mục tiêu phấn đấu xây dựng tối thiểu 1.000 mô hình thu gom và xử lý rác thải tại các khu dân cư.

Bà Hà Thị Đóa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (thứ 2, bên phải) thăm mô hình bể rác cộng đồng tại thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình.
Bà Hà Thị Đóa - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (thứ 2, bên phải) thăm mô hình bể rác cộng đồng tại thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình.

Đến nay, các cấp Hội đã xây dựng được trên 1.360 mô hình thu gom và xử lý rác thải tại các khu dân cư, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” của Hội LHPN tỉnh thời gian qua đã gắn với các phong trào thi đua do tỉnh phát động, vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường. 

Với các hoạt động thiết thực tại các cơ sở Hội như: định kỳ hàng tháng chị em tiến hành vệ sinh đường làng, ngõ xóm; xây dựng hố rác tại hộ gia đình và công cộng; xây dựng đoạn đường "Phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường”... nên đến tháng 6/2020, toàn tỉnh đã có gần 1.700 đoạn đường "Phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường” đảm bảo xanh - sạch - đẹp; trên 200.000 hố rác, 86 chi hội phụ nữ "5 không, 3 sạch”, 73,5% hộ gia đình hội viên trên địa bàn tỉnh đạt 8 tiêu chí "5 không, 3 sạch”. 

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: "Thực hiện Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 125 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh về tổ chức Phong trào thi đua "Phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh - sạch - đẹp”, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh đã triển khai thực hiện xây dựng tối thiểu 1.000 mô hình thu gom và xử lý rác thải. 

Cụ thể là huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên xây dựng mới tối thiểu 150 mô hình/ huyện; thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái mỗi địa phương xây dựng mới tối thiểu 110 mô hình; huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu xây dựng mới tối thiểu 50 mô hình/ huyện. Thời gian thực hiện từ 1/7 - 1/10/2020. 

Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, góp phần cùng các ngành, các cấp thực hiện 19 tiêu chí nông thôn mới tại địa phương; phát huy tính sáng tạo, chủ động vào cuộc của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân trong việc huy động xã hội hóa các nguồn lực, kinh phí để thực hiện các mục tiêu của đợt thi đua và duy trì, phát huy hiệu quả Phong trào. 

Đến nay, 100% huyện, thị, thành phố đã tổ chức ra quân phát động thực hiện xây dựng mô hình thu gom và xử lý rác thải tại các xã, phường. Các cơ sở Hội thực hiện mô hình điểm thu gom và xử lý rác thải phù hợp với các thôn, bản để triển khai nhân rộng, bằng cách vận động hội viên đóng góp "Mỗi người 1 viên gạch hồng”, "Mỗi người 1 ngày công” để huy động sự tham gia của hội viên và người dân xây dựng mô hình. 

Các cấp Hội đẩy mạnh các hoạt động thực hiện 3 sạch, trong đó có nhiều mô hình mới, sáng tạo: xây dựng mô hình lu, bồn chứa rác thải sinh hoạt tại các cụm dân cư, hộ gia đình; Mô hình "Ngôi nhà xanh”, phân loại rác thải tại khu trung tâm của cộng đồng với 3 ngăn (ngăn đựng giấy, bìa - ngăn đựng chai nhựa - ngăn đựng rác kim loại) để hội viên, người dân tham gia phân loại rác thải; mô hình bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng được đặt ven đường, trục giao thông nội đồng, bờ ruộng lớn, thuận tiện cho việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; mô hình sử dụng vật liệu tái chế như: bánh xe ô tô hỏng làm bồn trồng hoa, chai thủy tinh, chai nhựa làm vườn hoa, sử dụng các loại rác thải trong trang trí tạo các mảng xanh môi trường... Tính đến ngày 21/8, 9/9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã triển khai xây dựng được trên 1.360 mô hình, trong đó 10 "ngôi nhà xanh”, 115 thùng rác, 127 hố rác xây, 95 lu chứa, 49 lò đốt mi ni...

Chị Hà Thị Thúy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Văn Chấn chia sẻ: "Triển khai Phong trào, Huyện hội Văn Chấn đã triển khai phát động, ra quân vệ sinh môi trường. Đồng thời, tuyên truyền xây dựng lu chứa rác, lò đốt mi ni tại đồng ruộng và hố rác tại hộ gia đình; hướng dẫn phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình, qua các buổi sinh hoạt chi, tổ, qua mạng Facebook, Zalo nhóm; xây dựng điểm mô hình "Ngôi nhà xanh” tại xã Đồng Khê, qua đó đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng của hội viên và người dân. Đến nay, chúng tôi đã xây dựng 1 ngôi nhà xanh, 41 thùng rác, 53 hố rác xây 70 lu chứa, 25 lò đốt mi ni”. 

Còn đối với Hội LHPN Phụ nữ xã An Bình, huyện Văn Yên qua thực hiện mô hình "Ngôi nhà xanh” các hội viên đã quen việc thu gom vỏ lon, chai nhựa tại gia đình và cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền - Chủ tịch Hội LHPN xã An Bình cho hay: "Xây dựng mô hình "Ngôi nhà xanh” chúng tôi nhân lên ý thức bảo vệ môi trường của chị em và người dân, qua đó cũng tạo được nguồn quỹ để hỗ trợ hội viên nghèo”. 

Theo kế hoạch, còn hơn 1 tháng nữa để các cấp Hội LHPN tỉnh thực hiện mô hình thu gom và xử lý rác thải theo nội dung phát động Phong trào thi đua "Phụ nữ Yên Bái với môi trường xanh - sạch - đẹp”. Với sự đồng thuận của hội viên phụ nữ và người dân toàn tỉnh, mô hình thu gom và xử lý rác thải do Hội LHPN tỉnh phát động sẽ vượt xa con số 1.000, góp phần cải thiện môi trường, đưa bộ mặt nông thôn ngày một khởi sắc. 
Minh Huyền

Tags Phụ nữ Yên Bái môi trường xanh thu gom rác thải

Các tin khác
Tuổi trẻ Yên Bái tích cực tham gia tuyên truyền đấu tranh phòng chống ma túy cho thanh thiếu niên.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch (NQLT) số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về "Phối hợp hành động phòng, chống ma túy (PCMT) trong thanh thiếu niên", những năm qua, Ban Chỉ đạo NQLT 03 các cấp nói chung, Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Yên Bái nói riêng đã tăng cường chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh thiếu niên trong đấu tranh, PCMT.

Ảnh minh họa

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, từ 10/6/2020 đến ngày 21/8/2020, Cục đã xử phạt 19 công ty vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khoẻ với số tiền trên 900 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm 2020 đến nay Cục An toàn thực phẩm xử phạt 45 cơ sở với tổng số tiền xử phạt trên 2,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Thời gian qua, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, ép buộc lang thang xin ăn trên đường phố, nơi có mật độ giao thông cao, các điểm du lịch, gây mất trật tự an ninh xã hội.

Sáng 26/8, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức tổng kết các hoạt động hè năm 2020- giao lưu thanh niên quốc tế với lưu sinh viên Lào nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục