Yên Bái: Thiết thực và lan tỏa phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/12/2020 | 7:49:12 AM

YênBái - Những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực đạt được trong năm 2020 tạo điều kiện, tiền đề quan trọng thúc đẩy thực hiện các nội dung trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH) thiết thực lan tỏa.

Phong trào
Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.

Thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH và Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua yêu nước, các nội dung về văn hóa luôn được lồng ghép vào việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trong đó, thực hiện Kế hoạch 190 và Kế hoạch 170 của Tỉnh ủy về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2020, phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. 

Do làm tốt công tác chỉ đạo với các giải pháp cụ thể, đồng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, cùng giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Theo dự ước, năm 2020, toàn tỉnh sẽ giảm 4% (8.479 hộ) số hộ nghèo, trong đó không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công.  

Xây dựng đời sống văn hóa, phong trào Xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm và chỉ đạo sát sao bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. 

Từ tập trung thực hiện, trong đó công tác bình xét, công nhận thực hiện đúng quy định, số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa năm 2020 dự ước trên 169.727/213.794 hộ, đạt tỷ lệ 80% (tăng 0,6% so với năm 2019). 

Qua thực hiện xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn bản, khu dân cư văn hóa, hầu hết các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đều có cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp đảm bảo theo quy định.

Các thôn, làng, bản, tổ dân phố văn hóa đều giữ gìn vệ sinh môi trường tương đối sạch sẽ thoáng mát, nhiều làng, thôn, bản văn hóa có đường hoa, khu bảo tồn cây xanh, bảo vệ rừng đầu nguồn, rừng trồng tái sinh, các doanh nghiệp sản xuất, hộ gia đình chăn nuôi đều ký cam kết xử lý môi trường tương đối đảm bảo theo quy định. 

Việc thực hiện quy chế dân chủ, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra được thực hiện tốt ở cơ sở. 

Thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều địa phương đã cụ thể hóa 5 nội dung, vận động sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, đã xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, góp phần tăng số hộ khá, giàu, giảm hộ nghèo. 

Với 1.364 thôn, bản, tổ dân phố, dự ước năm 2020, 66% số thôn, bản, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa (tăng 0,5% so với năm 2019). Năm 2020, toàn tỉnh có 65 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 13 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Trong số 1.378 cơ quan, đơn vị, dự ước năm 2020, 86% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (tăng 0,5% so với năm 2019).

Thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, bên cạnh việc thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhân dân các dân tộc trong tỉnh còn tích cực tham gia các chương trình phòng chống các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đoàn kết các dân tộc. 

Qua phong trào, 100%  thôn, bản, tổ dân phố (1.364 đơn vị) xây dựng được hương ước, quy ước. 

Tiếp tục xuất hiện nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả như các mô hình: "Móc khóa an ninh” tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; "Zalo an ninh”, "Camera an ninh” tại phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái; "Liên kết đảm bảo an ninh trật tự phát triển du lịch cộng đồng” tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ; "Bóng điện an ninh” tại xã Đông An, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên và xã Nam Cường, thành phố Yên Bái... 

Dù ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, nhưng trong năm 2020, Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tiếp tục được duy trì với 1.288 câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, 14.660 hội viên hoạt động thường xuyên. 

Cùng sự đầu tư của Nhà nước, việc xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân. Năm 2020, toàn tỉnh đã xây dựng mới, nâng cấp được 13 nhà văn hóa xã; xây dựng mới, nâng cấp được trên 50 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. 

Đến nay, toàn tỉnh có 1.418 nhà văn hóa, trong đó có 130/173 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa, sân, bãi hoạt động văn hóa, thể thao và 1.503 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố (một số thôn, bản, tổ dân phố có từ 2 nhà văn hóa, khu thể thao trở lên). 

Bên cạnh phát triển phong trào thể thao quần chúng, tính đến cuối tháng 11/2020, đoàn thể thao thành tích cao của tỉnh đã tham gia 18 giải thể thao toàn quốc và khu vực, đạt 44 huy chương các loại (trong đó có 6 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 27 Huy chương Đồng)…

Phát huy kết quả đạt được năm 2020, năm 2021, Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến  các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phong trào "TDĐKXDĐSVH” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào theo nội dung kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025, tập trung vào các phong trào: xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa với mục tiêu phấn đấu 81% gia đình, 68% thôn, bản, tổ dân phố, 88% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. 

Trong đó, tập trung tuyên truyền xóa bỏ tệ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. 

Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững; phấn đấu mỗi địa phương chỉ đạo ra mắt từ 3-5 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 1 - 2 phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang… 

Nguyễn Đình

Tags Yên Bái phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa

Các tin khác
ảnh minh họa

Từ ngày mai (14/12), không khí lạnh sẽ bắt đầu xuống gây mưa và làm giảm nhiệt. Thời gian xảy ra rét đậm, rét hại sẽ là 2 ngày 15 và 16/12.

Ngày 12/12, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái tổ chức kỷ niệm 1 năm thành lập Khoa Da liễu đồng thời ra mắt sản phẩm và liệu trình mới Tegoder Việt Nam.

Miền Bắc sắp rét đậm, vùng núi cao khả năng có băng giá.

Tại khu vực Bắc Bộ, từ đêm 14/12 trời chuyển rét, từ ngày 15-16/12 trời chuyển rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Ngày 11/12, Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức diễn tập phương án xử lý, khắc phục nhanh hậu quả sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện năm 2020.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục