Thành phố Yên Bái phát triển không gian, cảnh quan đô thị xanh, bản sắc

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/9/2021 | 2:14:05 PM

YênBái - Trong định hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025, thành phố Yên Bái chú trọng đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng quy hoạch và xây dựng đô thị phù hợp với xu hướng phát triển thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; được cụ thể hóa bằng Đề án quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố đến năm 2025 với sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhân dân phường Nguyễn Thái Học tham gia lao động vệ sinh môi trường trên tuyến đường thuộc tiểu công viên hồ Hòa Bình.
Nhân dân phường Nguyễn Thái Học tham gia lao động vệ sinh môi trường trên tuyến đường thuộc tiểu công viên hồ Hòa Bình.

Cụ thể hóa nội dung phát triển đô thị thông minh, xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phường Nam Cường vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực xây dựng tuyến đường "sáng, xanh, sạch, đẹp” kết hợp bảo tồn, nâng cao giá trị các diện tích rừng cây hiện có. Trong đó, điều kiện để xây dựng tuyến đường "sáng, xanh, sạch, đẹp” là các trục thuộc tổ, liên tổ trên địa bàn phường quản lý, có sự tham gia đóng góp của nhân dân và huy động nguồn lực xã hội hóa. 

Bà Phạm Thị Mơ - Bí thư Đảng ủy phường Nam Cường cho biết: Phường đang xây dựng 2 tuyến đường điểm "sáng, xanh, sạch, đẹp” là tuyến đường Lò Gạch thuộc tổ dân phố Nam Thọ và tuyến đường thuộc tổ dân phố Cường Bắc. 

Trong đó, tuyến đường Lò Gạch thuộc tổ dân phố Nam Thọ có chiều dài 310m. Mặc dù trên tuyến chỉ có 9 hộ dân sinh sống nhưng tổ dân phố đã huy động trồng được gần 100 cây bóng mát, lắp đặt 4 biển điện tử trang trí cố định. 

Tuyến đường Cường Bắc có tổng chiều dài 300m, mặt đường rộng 5m, xây dựng rãnh thoát nước đảm bảo yêu cầu. Tổ dân phố đã huy động nhân dân trồng 40 chậu hoa, lắp hệ thống điện chiếu sáng và thu gom rác thải.

Xây dựng đô thị phù hợp với xu hướng phát triển thông minh, xanh, UBND thành phố đã xây dựng Đề án "Quy hoạch, phát triển hệ thống cây xanh đô thị thành phố Yên Bái đến năm 2025” nhằm cải tạo, trồng, chăm sóc, tạo hệ thống cây xanh trên các tuyến đường của thành phố, đáp ứng yêu cầu cảnh quan, môi trường đô thị. 

Năm 2021, thành phố đầu tư 14,5 tỷ đồng trồng mới cây xanh đô thị, cùng với việc nhận bàn giao hệ thống cây xanh từ các dự án của tỉnh đã nâng diện tích cây xanh đô thị bình quân đầu người là 7,8m2/người; đất cây xanh công cộng khu vực nội thành đạt 5,94 m2/người. Các xã, phường đã tập trung trồng cây xanh tại các khu vui chơi, tiểu công viên và dọc các tuyến đường. 

Đồng thời, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống cây xanh đô thị năm 2021, trong đó trọng tâm là triển khai "Đề án trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ”, và trồng 10.000 cây xanh đô thị năm 2021 theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ thành phố. 

Giai đoạn 2020 - 2025, thành phố phấn đấu trồng mới từ 60.000 cây xanh đô thị trở lên; riêng trong 8 tháng của năm 2021, đã trồng được 8.070 cây, đạt 81% kế hoạch và trồng 57.567 cây xanh vùng nông thôn. Xây dựng đưa vào hoạt động tuyến phố đi bộ khu vực bờ hồ Hào Gia, phường Đồng Tâm; hoàn thiện hạ tầng phố đi bộ đường Lý Đạo Thành; đầu tư xây dựng 2 tuyến đường hoa đường Âu Cơ và đường Nguyễn Tất Thành; chỉnh trang, cải tạo các hồ trên địa bàn. 

Bà Nguyễn Thị Lan ở tổ 10, phường Nguyễn Thái Học chia sẻ: "Năm nay, địa bàn chúng tôi đã được thành phố, phường quan tâm đầu tư xây dựng tiểu công viên hồ Hòa Bình, xây dựng nhà văn hóa, mở mới đường giao thông, cảnh quan ngày càng khang trang, sạch đẹp. Bà con rất phấn khởi, đồng thuận đóng góp để xây dựng phố phường văn minh hơn”. 

Thành phố triển khai thực hiện kịp thời việc lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng, ban hành Nghị quyết số 22 về bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phục vụ tăng trưởng xanh, bền vững thành phố Yên Bái, giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 1336 về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường công tác quản lý xây dựng, quản lý đất đai, quản lý môi trường và khai thác khoáng sản; quản lý chặt chẽ việc chuyển đổi đất rừng, đất lúa sang đất ở theo quy hoạch… 

Thành phố đã chỉ đạo rà soát xây dựng phương án bố trí, ổn định dân cư cho 439 hộ có nguy cơ cao về sạt lở đất, sạt lở bờ sông Hồng, trong đó có 13 hộ có nguy cơ cao sạt lở bờ sông Hồng cần phải thực hiện di dời, đảm bảo an toàn cho nhân dân…

Trần Ngọc

Tags đô thị xanh bản sắc Thành phố Yên Bái thích ứng biến đổi khí hậu quản lý đất đai quản lý môi trường khai thác khoáng sản

Các tin khác
Phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng cây ăn quả là một trong những giải pháp giúp hộ nghèo ở Yên Bình thoát nghèo.

Một trong những yếu tố để Yên Bình thực hiện hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững là sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh được phân công giúp đỡ các hộ nghèo ở các xã vùng đặc biệt khó khăn phù hợp với thực tế.

Quang cảnh Hội thảo.

Sáng 14/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội Khoa học lịch sử tổ chức Hội thảo "30 năm tái lập tỉnh Yên Bái(1991 – 2021) – Một số dấu ấn nổi bật".

Huyện Mù Cang Chải hỗ trợ “Nhà Đại đoàn kết” cho hộ nghèo xã Púng Luông.

Từ đầu năm đến hết ngày 30/8, huyện Mù Cang Chải đã giảm 550 hộ nghèo, đạt 68,2% kế hoạch.

Ảnh minh họa

Người lao động bị dừng việc làm, mất việc trong thời gian giãn cách xã hội, gồm cả người không có hộ khẩu Hà Nội, chưa đăng ký tạm trú, sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục