Thượng úy quân đội bất chấp hiểm nguy nhảy sông cứu cô gái bị đuối nước

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/9/2021 | 11:17:19 PM

Trên đường đi làm về, Thượng úy Ngô Văn Thứ thấy một cô gái bị đuối nước trên sông Đáy, không chần chừ anh liền nhảy từ cầu Châu Sơn xuống sông cứu giúp người gặp nạn.

Hình ảnh Thượng úy Ngô Văn Thứ bơi ra dòng nước lớn cứu cô gái bị đuối nước (Ảnh cắt từ clip).
Hình ảnh Thượng úy Ngô Văn Thứ bơi ra dòng nước lớn cứu cô gái bị đuối nước (Ảnh cắt từ clip).

Từ chiều ngày 17/9, trên mạng xã hội facebook lan truyền đoạn video và những hình ảnh về một người hùng nhảy từ trên cầu Châu Sơn xuống sông đang chảy xiết (khoảng cách gần 20 m) cứu một cô gái bị đuối nước. Nơi diễn ra cuộc "giải cứu" này là phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Qua tìm hiểu, người hùng cứu được cô gái là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Ngô Văn Thứ - nhân viên quản lý bếp ăn Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam. 

Theo lời kể của Thượng úy Ngô Văn Thứ, khoảng 11h30 ngày 17/9, trên đường đi làm từ cơ quan về nhà, đến giữa Cầu Châu Sơn thì thấy người đi đường dừng đỗ lại, nhiều người dân đang hô hoán có người đuối nước sông. Ngay lập tức Thượng úy Ngô Văn Thứ đã lao mình xuống sông và bơi đến chỗ người bị nạn, kéo vào bờ.

Với kinh nghiệm của một quân nhân từng được huấn luyện cơ bản về các kỹ năng bơi, kinh nghiệm cứu vớt người đuối nước, anh đã nhanh chóng tiếp cận nạn nhân, cố gắng đảm bảo an toàn khi di chuyển giữa dòng nước và giúp nạn nhân không bị ngạt thở.

Thượng úy quân đội bất chấp hiểm nguy nhảy sông cứu cô gái bị đuối nước - 2

Khi đưa nạn nhân vào bờ có một thuyền đánh cá của người dân đến gần ứng cứu.

Do hiện nay đang vào mùa mưa, nước sông dâng cao, chảy siết khiến việc cứu người khá vất vả. Rất may mắn khi đang đưa cô gái vào bờ, có một thuyền đánh cá của người dân ngang qua nên quân nhân Ngô Văn Thứ đã bám vào mạn thuyền cùng ngư dân đưa được cô gái vào bờ an toàn.

Được biết, khoảng cách từ trên cầu xuống mặt sông khoảng 20 m chưa kể phải bơi gần 90 m mới tiếp cận được nạn nhân.

Theo Thượng úy Ngô Văn Thứ, lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ bằng mọi cách phải cứu được người gặp nạn, chứ không nghĩ đến nguy hiểm trước mắt.

Thượng tá Phạm Hùng - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam - cho biết, việc quân nhân Ngô Văn Thứ lao mình xuống dòng sông cứu người rất đáng biểu dương, khen ngợi.

Trong tình huống nguy cấp đó, nếu không dũng cảm, không có kỹ năng tốt thì khó có thể cứu người thành công, còn có thể nguy hiểm tới tính mạng của bản thân. Rất may, Thượng úy Ngô Văn Thứ là một trong những quân nhân có bản lĩnh cũng như kinh nghiệm, kỹ năng trong việc cứu người bị đuối nước.

Thượng úy quân đội bất chấp hiểm nguy nhảy sông cứu cô gái bị đuối nước - 3

Thượng úy Ngô Văn Thứ (ngoài cùng bên phải ảnh), nhân viên quản lý bếp ăn Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam.

Hành động dũng cảm, kịp thời cứu người đuối nước của anh được nhân dân và đồng đội cảm phục. Đó là nghĩa cử cao đẹp, tô thắm hình ảnh "bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.

Được biết, quân nhân Ngô Văn Thứ là một trong số những vận động viên của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Nam vừa tham gia hội thao thể dục thể thao quốc phòng do Quân khu 3 tổ chức. Anh tham gia môn bơi vũ trang với súng và trang bị nhẹ và đạt thành tích khá tốt.

(Theo Dân Trí)



Các tin khác

Phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động đã được các cấp hội và hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái hưởng ứng mạnh mẽ. Qua đó, không chỉ hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn góp phần cùng cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), giúp cho nhiều vùng nông thôn Yên Bái khoác thêm màu áo mới.

Ban Chỉ đạo Xây dựng văn minh đô thị, thị trấn Yên Bình ra quân giải tỏa hành lang.

Với vai trò là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của huyện Yên Bình, những năm qua, thị trấn Yên Bình đã có sự phát triển rõ nét về mọi mặt. Địa phương đang tập trung xây dựng để đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2021.

Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã nhận được nhiều câu hỏi của nhân dân về một số chế độ, chính sách mà người lao động được hưởng. Sau đây là những ý kiến của ông Đặng Quang Hưng ở Khu Công nghiệp phía Nam, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái; ông Lê Ngọc Khánh ở phường Yên Ninh thành phố Yên Bái về những vấn đề liên quan. BHXH tỉnh Yên Bái xin trả lời như sau:

Vừa tan ca, anh Q nhanh chóng trở về nhà. Nhìn thấy bố từ xa, bé Y (2 tuổi) lẫm chẫm bước tới, còn bé H (5 tuổi) reo lên hạnh phúc nhưng chợt nói lớn: "Không được! Bố không được ôm các con đâu. Bố phải rửa tay đi. Covid-19 đấy bố ơi!" - bé H mặt rất nghiêm nghị.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục