Người cao tuổi Trấn Yên: Nêu gương sáng xây dựng quê hương

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/11/2021 | 7:32:46 AM

YênBái - Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Trấn Yên có trên 9.900 hội viên tham gia sinh hoạt ở 21 cơ sở hội với 190 chi hội, 114 tổ hội.

Lãnh đạo Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Trấn Yên tham quan xưởng chế biến gỗ rừng trồng của gia đình hội viên người cao tuổi Nguyễn Tiến Nho, xã Quy Mông.
Lãnh đạo Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện Trấn Yên tham quan xưởng chế biến gỗ rừng trồng của gia đình hội viên người cao tuổi Nguyễn Tiến Nho, xã Quy Mông.

Được sự tín nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân, hiện có 53 hội viên NCT làm bí thư chi bộ; 22 hội viên NCT tham gia đại biểu HĐND cấp xã, 22 hội viên NCT làm trưởng thôn, bản, khu phố và 66 hội viên NCT tham gia tổ hòa giải và thanh tra nhân dân…

Ông Nguyễn Thế Hoạt - Trưởng Ban đại diện Hội NCT huyện cho biết: "Nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội NCT Trấn Yên luôn chủ động bám sát chỉ đạo của hội cấp trên và các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, nhất là Phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” để tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia trên nhiều lĩnh vực như: sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo bền vững, xây dựng gia đình văn hóa, XDNTM kiểu mẫu... 

Nhằm tạo điều kiện cho hội viên tham gia phát triển kinh tế gia đình, các cấp hội đã vận động hội viên giúp nhau kinh nghiệm sản xuất, tư vấn những mô hình phù hợp với điều kiện gia đình để phát triển; phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư, tạo nguồn giúp đỡ những hộ NCT nghèo về vốn và phương tiện sản xuất”. 

Với ý chí tự lực, tự cường, bằng những kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, nhiều NCT đã trực tiếp tham gia lao động sản xuất, động viên con cháu đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế cao, góp phần ổn định và nâng cao đời sống, giải quyết việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Toàn huyện hiện có gần 300 hộ hội viên NCT làm kinh tế giỏi, thu nhập từ 100 - 500 triệu đồng/năm. 

Điển hình như các ông: Nguyễn Văn Thành, thôn 4, xã Minh Quán; Lê Văn Tính, thôn Quyết Thắng, xã Y Can; Nguyễn Văn Lý, thôn Khang Chính, xã Hưng Thịnh; Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Phú Lan, xã Việt Thành; Lê Công Tiền, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp; Ngô Xuân Vị, khu phố 6, thị Trấn Cổ Phúc; bà Nguyễn Thị Đáp, thôn 3, xã Tân Đồng… 

Cùng với việc tạo điều kiện, động viên hội viên tham gia phát triển kinh tế, các cấp Hội NCT trên địa bàn huyện còn đặc biệt chú trọng chỉ đạo, tổ chức xây dựng và duy trì các câu lạc bộ (CLB) văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao (TDTT), CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Đến nay, trong huyện đã có 4 CLB liên thế hệ tự giúp nhau, với gần 220 thành viên, hoạt động hiệu quả; gần 50 CLB thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cờ tướng, văn hóa văn nghệ, thơ ca… tại 21 xã, thị trấn, với hơn 1.600 hội viên tham gia hoạt động thường xuyên. 

Trong 5 năm qua, Hội NCT các cấp đã tham mưu giúp chính quyền địa phương tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho gần 4.100 NCT từ 70 tuổi trở lên với số tiền hơn 1,7 tỷ đồng; tặng 1.764 suất quà, trị giá hơn 350 triệu đồng cho các đối tượng là NCT nghèo, cô đơn không nơi nương tựa. Hàng năm, phối hợp với ngành y tế theo dõi, khám sức khỏe cho hơn 16.450 người.

Hưởng ứng phong trào XDNTM, cán bộ, hội viên NCT trong huyện gương mẫu vận động con cháu đi đầu thực hiện tốt các tiêu chí về thu nhập, nhà ở, môi trường. Tuyên truyền, vận động hội viên ủng hộ hơn 487 triệu đồng, đóng góp 25.109 ngày công, ủng hộ 69.734m2 đất vườn, đồi, rừng để xây dựng các công trình phúc lợi, làm đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa thôn… 

Đặc biệt, cán bộ, hội viên NCT luôn gương mẫu, nâng cao ý thức, trách nhiệm tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn và bảo vệ môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường khu dân cư xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”. 

Với việc triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2021, nhiều tập thể, cá nhân hội viên NCT của huyện được các cấp khen thưởng, trong đó, 18 cá nhân, 12 tập thể được Trung ương Hội tặng bằng khen; 2 tập thể, 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tặng giấy khen cho 20 tập thể và 28 cá nhân...

Vũ Đồng

Tags Người cao tuổi Trấn Yên nêu gương sáng xây dựng quê hương

Các tin khác

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình đồng chí Tiêu Đức Hội -nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn xin trân trọng cảm ơn:

Các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, tính đến 7 giờ ngày 3-5, các bệnh viện tại TP Long Khánh đã tiếp nhận cấp cứu 469 ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại cơ sở bánh mì Băng.

Ngày càng nhiều hộ gia đình trên địa bàn tỉnh quan tâm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp", "Nhà sạch, ngõ sạch", góp phần thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” được các cấp hội phụ nữ Yên Bái triển khai trong nhiều năm qua đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi rộng khắp của hội viên, phụ nữ và nhân dân. Phong trào không chỉ tạo một diện mạo mới cho nông thôn, nâng cao chất lượng không gian sống mà còn giúp người dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh tại gia đình cũng như cộng đồng.

Phường Hợp Minh trao tặng thùng phân loại rác cho các hộ nghèo, hộ khó khăn.

Vài tháng nay, người dân thành phố Yên Bái đã thực hiện phân loại rác tại hộ gia đình, kể cả những hộ trong ngõ xóm. Người dân không chỉ phân loại rác đúng cách mà còn biết cách tái chế và tận dụng tối đa các loại rác tái chế như chai lọ, giấy báo và vỏ hộp...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục