Trấn Yên: “Cầu nối” đưa pháp luật đến người dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/11/2021 | 7:40:53 AM

YênBái - Giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, xuống cơ sở xây dựng các tổ hòa giải, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật..., những cán bộ công chức tư pháp như chị Đinh Thị Như Lệ, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên đã và đang góp phần quan trọng phổ biến, giáo dục pháp luật tới nhân dân. Đồng thời tham gia triển khai, thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chị Đinh Thị Như Lệ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Việt Thành.
Chị Đinh Thị Như Lệ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Việt Thành.

Qua nhiều cuộc hẹn, chúng tôi mới gặp chị Lệ bởi nhiệm vụ của người cán bộ tư pháp xã thật sự không ít: tham mưu giúp UBND xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND xã trong các lĩnh vực tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật; trực tiếp tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND xã báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp - hộ tịch… 

Vì thế, người cán bộ tư pháp xã không chỉ thận trọng trong quá trình tiếp công dân, giải quyết các thủ tục hành chính mà mỗi khi giải quyết công việc tại các khu dân cư phải mềm dẻo, ân cần, trách nhiệm nhưng vẫn giữ đúng nguyên tắc, thượng tôn pháp luật.

Khó khăn là không ít nhưng với ý thức trách nhiệm của mình, cộng với sự quan tâm, chỉ đạo của Phòng Tư pháp huyện, của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, chị Lệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 

Đánh giá của Phòng Tư pháp huyện Trấn Yên cho thấy, những năm qua, xã Việt Thành luôn phổ biến, thực hiện tốt Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt, Việt Thành là địa phương tổ chức rất tốt việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, qua đó góp phần cải thiện và nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của các tổ hòa giải ở cơ sở và vai trò của các hòa giải viên, chị Đinh Thị Như Lệ đã tích cực tham mưu giúp UBND xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã hướng dẫn củng cố, kiện toàn các tổ hòa giải và hòa giải viên đảm bảo đúng quy định. Đến nay, trên địa bàn xã có 8 tổ hòa giải với 88 hòa giải viên. Qua đánh giá, các tổ hòa giải đều hoạt động tốt, góp phần giải quyết các mâu thuẫn ngay tại cơ sở, "không để chuyện bé xé ra to”. 

Người dân xã Việt Thành mỗi khi đến giải quyết hộ tịch, nhất là chứng thực các văn bản, giấy tờ đều có chung nhận xét, cán bộ tư pháp xã là người nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc, tỉ mỉ hướng dẫn, giải thích cụ thể. Nhờ vậy, hồ sơ có liên quan đều được giải quyết trước hạn trên 97,2%, hồ sơ giải quyết đúng hạn 2,8%, không có hồ sơ quá hạn.

Chị Đinh Thị Như Lệ và những cán bộ tư pháp công tác tại địa bàn cơ sở có quyền tự hào bởi đã và đang chung sức, đồng lòng nhằm góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lê Phiên

Tags Trấn Yên thủ tục hành chính văn bản quy phạm pháp luật phổ biến giáo dục pháp luật thượng tôn pháp luật nông thôn mới

Các tin khác
Thí sinh Lương Chiều Hưng biểu diễn tại Hội thi “Tiếng hát từ trái tim” tỉnh Yên Bái lần thứ I.

Để góp thêm động lực cho những người khiếm thị vươn lên trong cuộc sống, cùng với sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, thời gian qua, Hội Người mù tỉnh Yên Bái đã mở các lớp học nghề, tổ chức các cuộc thi văn nghệ, cũng như quan tâm thăm hỏi, động viên giúp người khiếm thị trong tỉnh thêm nghị lực vượt lên số phận.

Cán bộ Tư pháp và Công an huyện Văn Chấn chia sẻ kiến thức pháp luật cho các em học sinh.

Thời gian qua, nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam đã diễn ra khắp các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

Công chức Tư pháp hộ tịch phường Nguyễn Phúc hướng dẫn công dân làm thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cùng với sự chỉ đạo của Phòng Tư pháp thành phố, UBND phường Nguyễn Phúc thành phố Yên Bái đã xây dựng chương trình công tác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong nhân dân; kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật của địa phương.

LĐLĐ thành phố Yên Bái trao hỗ trợ nhà Mái ấm công đoàn và quà cho gia đình chị Phan Thị Nhâm và anh Đặng Xuân Thắng cư trú tại tổ dân phố Phúc Cường, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái, là đoàn viên công đoàn của Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái.

Ngày 7/11, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức trao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn hiện đang cư trú trên địa bàn phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục