Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái thực hiện trên 60 công trình, phần việc thanh niên trong năm 2021

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/1/2022 | 6:10:45 PM

YênBái - Năm 2021, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng và triển khai chương trình công tác với các nội dung và hình thức hoạt động đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao bằng khen của Tỉnh đoàn Yên Bái cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trao bằng khen của Tỉnh đoàn Yên Bái cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin nhanh, kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kết quả Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuổi trẻ khối tích cực tham gia các cuộc thi do đoàn cấp trên phát động như: Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Hành trình theo chân Bác và nội dung nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”; Tiếng hát Thanh niên công nhân; tìm hiểu Cải cách hành chính năm 2021; tìm hiểu pháp luật; tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi do Tỉnh đoàn tổ chức... 

Trong năm, các cơ sở Đoàn trực thuộc đã triển khai xây dựng trên 60 công trình, phần việc thanh niên thu hút được hơn 1.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tham gia; tổ chức được 32 đợt ra quân hoạt động "Ngày thứ 7 tình nguyện”, "Ngày Chủ nhật xanh”; tuyên truyền hỗ trợ chuyển đổi số thông qua các dịch vụ tiện ích; hướng dẫn lái xe an toàn; tổ chức hỗ trợ trên 100 lượt người dân về giải quyết các thủ tục hành chính.

Phát động ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện, thu được trên 300 đơn vị máu; hỗ trợ trên 200 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá trên 50 triệu đồng…


Đại diện Đoàn Khối khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

Năm 2022, Đoàn Khối sẽ triển khai tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp cơ sở, Đại hội Đại biểu Đoàn Khối lần thứ IX, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027; phát động tổ chức hiệu quả đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

Cùng đó sẽ duy trì và đẩy mạnh hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội; tích cực, chủ động tham gia công tác phòng, chống dịch Covid -19 thích ứng trong tình hình mới; phấn đấu, 100% cở sơ Đoàn tổ chức thành công Đại hội  nhiệm kỳ 2022 - 2027.

100% cán bộ đoàn, đảng viên đang sinh hoạt đoàn và trên 80% ĐVTN được học tập, quán triệt về nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; 100% cơ sở Đoàn đảm nhận ít nhất 1 công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đoàn; tích cực hướng ứng các cuộc vận động, quyên góp do cấp trên phát động, kêu gọi…

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Yên Bái đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; Đoàn Khối khen thưởng cho 24 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021.

Mai Linh

Tags Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp công tác đoàn phong trào thành niên

Các tin khác

Theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả sau dịp nghỉ lễ.

Ảnh minh hoạ.

Cục Hàng không Việt Nam áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay dịp lễ 30/4 - 1/5.

Hai anh em Hà Mạnh Hùng và Hà Duy Minh - Trường Tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái nhận quà của nhà tài trợ.

Với mong muốn hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống, thời gian qua, Thành đoàn Yên Bái đã tích cực phối hợp triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, trong đó nổi bật là hoạt động “Nâng cánh ước mơ - cùng em tôi đến trường”.

Ngày 24/4, Tỉnh đoàn Yên Bái - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh tổ chức khánh thành công trình tu bổ Khu di tích lịch sử quốc gia đèo Lũng Lô tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Dự chương trình có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục