Cựu chiến binh Trấn Yên tiên phong trong các phong trào thi đua

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/2/2022 | 7:35:15 AM

YênBái - Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Trấn Yên đã có nhiều giải pháp phù hợp, đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua CCB gương mẫu, CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, CCB tham gia an ninh tự quản ở các cấp Hội.

Cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng của CCB Nguyễn Văn Khát (người thứ nhất, bên phải), thôn 4, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/năm.
Cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng của CCB Nguyễn Văn Khát (người thứ nhất, bên phải), thôn 4, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho thu nhập từ 500 - 700 triệu đồng/năm.

Hội CCB) huyện Trấn Yên hiện có 24 cơ sở hội, trong đó 21 cơ sở Hội xã, thị trấn, 3 cơ sở Hội khối với tổng số 4.670 hội viên, sinh hoạt ở 190 chi hội. 

Ông An Viết Hòa - Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hội luôn chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đặc biệt là các phong trào CCB gương mẫu, thi đua phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo. Hội đã có nhiều giải pháp phù hợp, đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua CCB gương mẫu, CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, CCB tham gia an ninh tự quản ở các cấp Hội. 

Cùng với đó, các cấp Hội chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo nghĩa tình các thế hệ CCB; gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giáo dục truyền thống cách mạng, giữ gìn an ninh trật tự... 

Đặc biệt, trong Phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh do hội viên CCB làm chủ cho hiệu quả cao. Năm 2021, Hội CCB huyện đã xây dựng được thêm 7 tổ hợp tác đưa tổng số tổ hợp tác trong toàn huyện là 41 tổ; duy trì 6 doanh nghiệp nhỏ và vừa; 3 hợp tác xã, 7 trang trại và 14 gia trại, tạo việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động là CCB, con em CCB, cựu quân nhân và nhân dân địa phương. 

Điển hình phải kể đến như Tổ hợp tác Chi hội CCB thôn Đồng Phúc, xã Việt Thành với 16 hội viên, phát triển kinh tế từ 54 ha rừng và nhận chăm sóc, bảo vệ thêm 20 ha rừng đầu nguồn. Đến nay, tỷ lệ hộ khá, giàu trong tổ hợp tác chiếm tới hơn 70%. 

Tại các chi hội trong huyện, ngày càng xuất hiện gương điển hình làm kinh tế giỏi; nhiều mô hình trang trại tổng hợp VACR cho thu nhập hàng 100 triệu đồng/năm, như các hội viên: Đặng Hồng Quân thôn 1, xã Tân Đồng; Nguyễn Văn Thành thôn 4, xã Minh Quán; Lương Văn Đông thôn 3, xã Cường Thịnh; Nguyễn Văn Kiên thôn 1, xã Việt Thành; Trần Cao Thắng bản Nả, xã Việt Hồng; Lê Ngọc Châu thôn Hòa Quân, Lê Chí Công thôn Tiền Phong, thôn Linh Đức, xã Minh Quân… 

Được biết, năm 2021, để tạo thuận lợi cho hội viên, Hội CCB huyện Trấn Yên đã nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện với tổng dư nợ hiện tại trên 90 tỷ đồng, thành lập 68 tổ vay vốn, cho 2.684 hộ vay để phát triển kinh tế. Kết quả đánh giá hàng năm, Hội CCB huyện có trên 95% hội viên CCB đạt danh hiệu "CCB gương mẫu”; 98% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh (TSVM). 

Trong năm qua đã có 2 tập thể, 3 cá nhân, 7 cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen. Trong Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi giai đoạn 2016 - 2021, có 6 cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện và Hội CCB huyện tặng giấy khen. Những kết quả đó đã khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội, lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

Vũ Đồng

Tags Cựu chiến binh Trấn Yên phong trào thi đua “Bộ đội Cụ Hồ” nông thôn mới giảm nghèo làm kinh tế giỏi

Các tin khác
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh và các nhà hảo tâm động viên và trao hỗ trợ cho em Hoàng Thị Cúc - học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên thi đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân.

Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) chiếm trên 50% quân số cán bộ chiến sĩ, lực lượng trẻ. Đây là thế mạnh cũng như điều kiện thuận lợi để Đoàn thanh niên (ĐTN) Công an tỉnh phát huy tốt tinh thần tuổi trẻ, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên 7/2, Bộ phận phục vụ Hành chính công phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đón 14 lượt người dân đến giao dịch.

Khép lại chuỗi ngày tết nghỉ dài, ngày 7/2 (tức ngày mùng 7 tết Nguyên đán Nhâm Dần), các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại với công việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ công tác, sản xuất, kinh doanh trong điều kiện “bình thường mới” với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, kỳ vọng về một năm mới thành công.

Gia đình bà Lê Thị Tài, thôn Làng Quạch, xã Ngòi A, huyện Văn Yên chăm sóc tốt con bò được hỗ trợ từ Dự án để phát triển kinh tế gia đình.

Bằng những hoạt động thiết thực, sáng tạo, năm 2021 Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã giúp đỡ 372 hộ hội viên , phát triển 132 mô hình mới có thu nhập bình quân mỗi năm trên 200 triệu đồng.

Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2020 - 2022 giữa Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn Yên Bái.

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã quan tâm đẩy mạnh thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục