Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức Ngày hội Gia đình Việt Nam và trao giải Hội thi "Nữ doanh nhân Yên Bái - Tự hào áo dài Việt"

  • Cập nhật: Thứ hai, 27/6/2022 | 4:12:42 PM

YênBái - Chiều 27/6, Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức Ngày Gia đình Việt Nam và trao giải Hội thi "Nữ doanh nhân Yên Bái - Tự hào áo dài Việt".

Dự Chương trình có các đồng chí: Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo sở, ngành, đoàn thể cùng đông đảo hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh.

Trong Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2022 với chủ đề "Gia đình bình an, xã hội hạnh phúc”, Hội Nữ doanh nhân đã ôn lại lịch sử hình thành và phát triển những chuẩn mực giá trị tốt đẹp của gia đình Việt, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như: lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù, sáng tạo trong lao động, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước.


Chương trình văn nghệ do các hội viên Hội Nữ doanh nhân biểu diễn mừng Ngày Gia đình Việt Nam.

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động như: liên kết với Công ty TNHH Hưng Việt tổ chức sinh nhật cho các hội viên, giao lưu giữa các câu lạc bộ trong và ngoài Hội, tọa đàm về Ngày gia đình Việt Nam… nhằm tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và các nữ doanh nhân trong tỉnh. 


Ban tổ chức Chương trình tặng quà các gia đình tham gia Tọa đàm về Ngày gia đình Việt Nam.  




Dịp này, Hội đã tổ chức trao giải Hội thi "Nữ doanh nhân Yên Bái - Tự hào áo dài Việt” cho 18 hội viên và trao quà cho 64 em học sinh là con hội viên và các cháu học sinh nhóm Dự án "Quỹ thắp sáng tương lai” đã đạt học sinh giỏi năm học 2021-2022 (ảnh trên).

Minh Huyền - Hoài Văn

Tags Hội Nữ doanh nhân tỉnh Ngày hội Gia đình Việt Nam áo dài Việt trao quà học sinh giỏi

Các tin khác
Lực lượng chức năng giám sát việc tiêu hủy sản phẩm.

Chiều 19/4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái phối hợp cùng cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đoàn công tác Hội CCB tỉnh Ninh Thuận tham quan gian trưng bày hiện vật lịch sử giải đoạn 1954 - 1975 tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Trong hành trình về nguồn tại các tỉnh phía Bắc nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/154 - 7/5/2014) và 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chiều 19/4, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Ninh Thuận đã tham quan Bảo tàng tỉnh Yên Bái.

Lò đốt rác Đông Cuông chính thức hoạt động trờ lại vào ngày 19/4

Sáng 19/4, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt xã Đông Cuông, huyện Văn Yên đã chính thức vận hành trở lại sau thời gian tạm dừng hoạt động để xử lý sự cố kỹ thuật và lấy mẫu quan trắc khí thải tại khu vực lò đốt và khu vực dân cư lân cận.

Ảnh minh họa

Nghị định 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở 2023 nêu rõ chế độ, chính sách, của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở chính thức được áp dụng từ 1/7 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục