Tước danh hiệu Công an nhân dân nguyên đại uý cướp tiệm vàng ở Huế

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/8/2022 | 2:42:53 PM

Ngô Văn Quốc - nguyên cán bộ công an công tác tại Trại giam Bình Điền với quân hàm đại uý vừa bị Cục C10 (Bộ Công an) ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân.

Trưa 8/8, nguồn tin của VietNamNet xác nhận thông tin như trên. 

"Sau vụ Ngô Văn Quốc nổ súng gây ra vụ cướp 2 tiệm vàng ở TP Huế và bị cơ quan công an bắt giữ, lãnh đạo Cục C10 đã ra quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Quốc”, nguồn tin cho hay.

Nguồn tin cũng cho biết, quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Ngô Văn Quốc được thực hiện trước thời điểm Cơ quan CSĐT Công an tỉnh TT-Huế ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Ngô Văn Quốc để điều tra 2 tội danh "Cướp tài sản” và "Chiếm đoạt, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Như tin đã đưa, trưa 31/7, Ngô Văn Quốc mặc trang phục của ngành công an, mang theo súng AK, chạy xe máy từ Trại giam Bình Điền về TP Huế.

Tại chợ Đông Ba, Quốc nổ liên tiếp nhiều phát súng, uy hiếp nhân viên 2 tiệm vàng Thái Lợi và Hoàng Đức rồi cướp đi nhiều khay vàng trong 2 tiệm này.

Sau khi nổ súng cướp vàng, Quốc cầm các khay vàng, ung dung đi ra đường Trần Hưng Đạo (trước chợ Đông Ba) rồi vứt lượng lớn vàng cướp được ra đường, lên các ngọn cây cho người dân nhặt.

Khi phát hiện lực lượng công an, Quốc cầm theo súng AK đã lên đạn, chạy về hướng cầu Gia Hội và cố thủ tại toà nhà lục giác Công viên Trịnh Công Sơn, doạ sẽ tự sát.

Sau hơn 1h gây án, được sự thuyết phục của Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, Quốc hạ vũ khí, bị bắt giữ.

Đại tá Phạm Văn Toàn – Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh TT-Huế cho biết, ngoài các quyết định khởi tố, cơ quan công an đang tiến hành giám định số vàng bị cướp, giám định tâm thần đối với Ngô Văn Quốc để củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

(Theo Vietnamnet)

Các tin khác
Hội nghị tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân khu công nghiệp.

Hình thức tuyên truyền, vận động được các cấp công đoàn Yên Bái đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn; kết hợp giữa hình thức trực quan và ứng dụng công nghệ thông tin. Qua đó, kịp thời tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người lao động trong tỉnh.

Nhiều người dân chỉ lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng.

Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng về một cuộc sống khỏe mạnh, xu hướng sử dụng thực phẩm sạch, rõ nguồn gốc đã trở thành một điểm nhấn quan trọng trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày. Đây không chỉ là một trào lưu tạm thời, mà là một cách tiếp cận mới đáp ứng nhu cầu an toàn, bền vững và chất lượng của con người. Những nỗ lực của cộng đồng người tiêu dùng ở Yên Bái đã tạo ra những thay đổi tích cực trong lựa chọn thực phẩm hàng ngày, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình ngoại khoá với chủ đề

Nhằm lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động ngoại khoá ý nghĩa với chủ đề trình diễn thời trang tái chế, bảo vệ môi trường.

Hiện xã Sơn A, thị xã Nghĩa Lộ đã đặt 57 thùng chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng.

Vừa qua, Hội Nông dân (HND) thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai mô hình điểm "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, tăng cường quản lý chất thải nhựa trong trong hoạt động sản xuất nông nghiệp và cộng đồng dân cư thông qua các tổ tự quản” tại xã Sơn A. Từ hiệu quả mô hình, HND thị xã đã nhân rộng ra tất cả các cơ sở Hội trên địa bàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục